Ra quân Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ

Chiến dịch diễn ra trong 30 ngày với niều hoạt động xã hội có ý nghĩa.  

Sáng 11/6, tại Công viên Tao Đàn, TP HCM  tổ chức lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ lần thứ 6 năm 2011, với sự tham dự của hơn 2.000 đoàn viên là học sinh, giáo viên trẻ ở các trường THPT trên địa bàn thành phố.

Với khẩu hiệu “Chiến sĩ Hoa phượng đỏ góp sức vì một môi trường lành mạnh cho thanh, thiếu nhi thành phố”, Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng đỏ diễn ra trong 30 ngày đêm với 2 chặng hoạt động được xác định chủ đề, nội dung cụ thể.

Các chiến sĩ tình nguyện sẽ thực hiện các hoạt động, công trình thanh niên gắn với việc chăm lo phục vụ thiếu nhi trên địa bàn, tặng nhà tình bạn, trao tặng học bổng và dụng cụ học tập cho các em học sinh khó khăn ở các huyện ngoại thành; đồng thời thăm viếng, chăm sóc các địa chỉ đỏ, khu di tích lịch sử văn hóa, các gia đình chính sách tại địa phương.

Lực lượng tham gia chiến dịch được chia thành 4 cụm để phối hợp hoạt động, giao lưu, cùng tham gia các chương trình phòng chống bạo lực học đường, tư vấn tâm lý, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, cũng như tham gia ngày Hội tuổi thơ và chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam".

Ngay sau lễ ra quân, các chiến sĩ Hoa phượng đỏ đã tham gia cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về môi trường”, trồng cây xanh tại 5 quận, huyện và diễu hành tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên