Rà soát hồ sơ cán bộ tại Thanh Hóa: Chủ tịch mặt trận xã dùng bằng giả

VOV.VN -Qua rà soát, phát hiện 232/300 hồ sơ cán bộ công chức, viên chức cấp xã của huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa thiếu bằng THCS hoặc THPT.

Thời gian qua, VOV.VN đã liên tục phản ánh về những địa phương có hồ sơ cán bộ bị sai lệch, bị tẩy xóa. Có địa phương còn phát hiện cán bộ dùng bằng giả.

Sau khi phản ánh, các ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra, xác minh.

Đối với huyện Hậu Lộc, sau khi thông tin có nội dung liên quan đến 158 hồ sơ tại huyện này bị sai lệch, tẩy xóa. Thông tin giữa các hồ sơ không khớp.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa và Sở Nội vụ đã về làm việc, xác định những vấn đề có liên quan.

Chiều 26/11, trao đổi với bà Trịnh Thị Loan - Trưởng phòng Nội vụ huyện Đông Sơn về vấn đề rà soát hồ sơ cán bộ cấp xã, được biết: Sau khi tiến hành rà soát hơn 300 hồ sơ đã phát hiện 232 hồ sơ cán bộ công chức, viên chức cấp xã trên địa bàn toàn huyện thiếu bằng cấp 2 hoặc cấp 3. Trong đó, số hồ sơ thiếu bằng cấp 3 là 31 hồ sơ (trong tổng số 232 hồ sơ).

 

Bằng cấp 3 giả của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng Châu sau khi rà soát phát hiện.

“Các trường hợp hồ sơ thiếu bằng cấp 2 chủ yếu do nguyên nhân mất bằng, không có bằng mà chỉ có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình. Đối với những cán bộ thiếu bằng cấp 3 cũng vậy, một số người do mất bằng, cá biệt có 3 trường hợp bằng có dấu hiệu khác thường như ảnh bị mờ. Chúng tôi đã cho thời gian để những hồ sơ thiếu bằng, cán bộ có thể đi xin lại để bổ sung, nhưng đến ngày 26/11 vẫn còn nhiều hồ sơ chưa bổ sung được bằng. Theo chỉ đạo của Sở Nội vụ Thanh Hóa thì hạn chót để cán bộ bổ sung bằng là ngày 25/11”, bà Loan cho biết thêm.

Sau khi có kết quả rà soát trên, huyện Đông Sơn đã báo cáo với Sở Nội vụ Thanh Hóa và đang chờ hướng chỉ đạo, xử lý của sở.

Hiện tại huyện này vẫn chưa kết luận được bao nhiêu cán bộ có bằng THCS, bao nhiêu cán bộ không có bằng THPT.

Trước đó, sau khi phản ánh tại huyện Hậu Lộc, rà soát 694 hồ sơ thì có 158 hồ sơ cán bộ bị sai lệch, giữa các hồ sơ không khớp với nhau, Ban tổ chức tỉnh ủy và Sở Nội vụ Thanh Hóa đã về kiểm tra.

Ông Nguyễn Trọng Dưỡng - Trưởng phòng Nội vụ huyện Hậu Lộc cho biết, “Sau khi VOV.VN thông tin, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ đã tiến hành xác minh. Theo tinh thần, chúng tôi cũng báo cáo rõ các nội dung như kết quả rà soát trước đó. Hiện vẫn chưa có kết luận và đang chờ hưởng chỉ đạo xử lý của cấp trên”.

Ngoài ra, tại huyện Quảng Xương, qua kết quả rà soát thì hầu hết xã nào cũng có hồ sơ cán bộ sai sót. Các sai sót tập chung chủ yếu là sai sót về ngày tháng năm sinh giữa các hồ sơ, tẩy xóa…

Đặc biệt, tại huyện Quảng Xương đã phát hiện trường hợp ông Lê Tiến Thông - hiện là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng Châu dùng bằng giả.

Việc rà soát văn bằng của cán bộ, công chức cấp xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, công chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng văn bằng, đồng thời phòng ngừa các vi phạm phát sinh trong việc cấp và sử dụng văn bằng.

VOV.VN sẽ tiếp tục phản ánh những thông tin có liên quan đến vấn đề này tại Thanh Hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dùng bằng cấp 3 giả - vỡ đập thủy điện thật
Dùng bằng cấp 3 giả - vỡ đập thủy điện thật

VOV.VN -Sau khi Giám đốc Sở Công thương Gia Lai sử dụng bằng giả bị phát hiện, người dân trông chờ sẽ có một quyết định kỷ luật nghiêm minh.

Dùng bằng cấp 3 giả - vỡ đập thủy điện thật

Dùng bằng cấp 3 giả - vỡ đập thủy điện thật

VOV.VN -Sau khi Giám đốc Sở Công thương Gia Lai sử dụng bằng giả bị phát hiện, người dân trông chờ sẽ có một quyết định kỷ luật nghiêm minh.

Kỷ luật Giám đốc Sở Công thương Gia Lai sử dụng bằng cấp 3 giả
Kỷ luật Giám đốc Sở Công thương Gia Lai sử dụng bằng cấp 3 giả

VOV.VN - Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, những sai phạm, khuyết điểm của ông Tục đã rõ ràng, nhưng trong quá trình kiểm điểm, chưa thành khẩn thừa nhận

Kỷ luật Giám đốc Sở Công thương Gia Lai sử dụng bằng cấp 3 giả

Kỷ luật Giám đốc Sở Công thương Gia Lai sử dụng bằng cấp 3 giả

VOV.VN - Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, những sai phạm, khuyết điểm của ông Tục đã rõ ràng, nhưng trong quá trình kiểm điểm, chưa thành khẩn thừa nhận

Vụ GĐ Sở Công thương dùng bằng cấp 3 giả: Kỷ luật chưa nghiêm minh?
Vụ GĐ Sở Công thương dùng bằng cấp 3 giả: Kỷ luật chưa nghiêm minh?

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng Quyết định kỷ luật cảnh cáo của UBND tỉnh Gia Lai đối với ông Tục là quá nhẹ và chưa đúng với quy định của Nhà nước.

Vụ GĐ Sở Công thương dùng bằng cấp 3 giả: Kỷ luật chưa nghiêm minh?

Vụ GĐ Sở Công thương dùng bằng cấp 3 giả: Kỷ luật chưa nghiêm minh?

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng Quyết định kỷ luật cảnh cáo của UBND tỉnh Gia Lai đối với ông Tục là quá nhẹ và chưa đúng với quy định của Nhà nước.

Thanh Hóa lại phát hiện thêm 1 cán bộ dùng bằng giả
Thanh Hóa lại phát hiện thêm 1 cán bộ dùng bằng giả

VOV.VN - Qua kết quả rà soát theo chỉ đạo chung của tỉnh Thanh Hóa, hầu hết xã nào cũng có hồ sơ cán bộ sai sót.

Thanh Hóa lại phát hiện thêm 1 cán bộ dùng bằng giả

Thanh Hóa lại phát hiện thêm 1 cán bộ dùng bằng giả

VOV.VN - Qua kết quả rà soát theo chỉ đạo chung của tỉnh Thanh Hóa, hầu hết xã nào cũng có hồ sơ cán bộ sai sót.