Rác “bủa vây”, người dân Sơn Tây kêu cứu

VOV.VN - Từ ngày rác thải về tập kết, những bãi rác chất cao như núi, kéo dài hàng km ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống của người dân xã Xuân Sơn (T.X Sơn Tây).

Những ngày vừa qua một số người dân ở xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội ngăn cản xe vận chuyển rác vào Khu xử lý chất thải Xuân Sơn khiến lượng lớn rác thải sinh hoạt trên địa bàn tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường.

Rác thải sinh hoạt của người dân không được thu gom, chất đống bên lề đường, gây ô nhiễm môi trường.
Tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng xuất hiện tràn lan trên các ngõ, phố khiến người dân hết sức bức xúc.
Người dân ở đây cho biết bãi rác từ khi hoạt động đã làm đảo lộn cuộc sống của các hộ dân. Từ người già đến trẻ nhỏ thường xuyên phải đi viện vì sức khoẻ bị ảnh hưởng.
Đây là bãi rác được "chất cao như núi" bên trong khu xử lý rác thải Xuân Sơn.
Hằng ngày, người dân phải chịu mùi hôi thối từ những bãi rác; mùi khét lẹt, ngập ngụa từ những ống khói trong bãi xử lý rác thải.
Không chị chịu ảnh hưởng từ bãi tập kết rác thải, người dân xã Xuân Sơn từ nhiều tháng nay phải chịu đựng tình cảnh lợn chết bị vứt ngổn ngang khắp ruộng.
Lợn chết phân huỷ lâu ngày bốc mùi hôi thối, chắn lối đi của người dân.
Mặc dù tình trạng này đã diễn ra từ lâu nhưng không được chính quyền địa phương và công ty xử lý rác thải giải quyết.

Người dân ở đây cho biết thôn Lễ Khê chỉ có một hồ nước để chứa tiêu cho hàng hecta đất nông nghiệp, nhưng từ khi có khu xử lý rác thải thì nơi này trở thành một hồ nước rác thải.

Không chỉ chịu đựng mùi rác thải, người dân còn phải chống chọi với hàng đàn ruồi muỗi bay đến.
Xung quanh là rất nhiều hộ dân sinh sống nhưng hàng ngày khu xử lý rác thải này vẫn hoạt động với công suất lớn. Theo ghi nhận của phóng viên VOV, suốt từ 14h quanh khu xử lý rác đậm đặc khói phả ra từ nhà máy xử lý rác thải.
Theo quy chuẩn của Bộ Xây dựng, quy định về khoảng cách an toàn giữa tường rào khu chôn lấp chất thải đến khu dân cư là hơn 1000m. Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên VOV, bãi rác Xuân Sơn chỉ cách nhà dân 100-200m, thậm chí có hộ dân (trong ảnh) cách tường rào khu xử lý rác thải chưa đến 30m.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa: Người dân tiếp tục ngăn cản thi công bãi rác Hòn Rọ
Khánh Hòa: Người dân tiếp tục ngăn cản thi công bãi rác Hòn Rọ

VOV.VN - Hiện Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đưa công nhân vào thi công bãi rác Hòn Rọ nhưng không ai dám làm vì sợ bị hành hung.

Khánh Hòa: Người dân tiếp tục ngăn cản thi công bãi rác Hòn Rọ

Khánh Hòa: Người dân tiếp tục ngăn cản thi công bãi rác Hòn Rọ

VOV.VN - Hiện Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đưa công nhân vào thi công bãi rác Hòn Rọ nhưng không ai dám làm vì sợ bị hành hung.

Khánh Hòa: Ô nhiễm vì người dân “phong tỏa” bãi rác
Khánh Hòa: Ô nhiễm vì người dân “phong tỏa” bãi rác

VOV.VN - Chính quyền địa phương tỏ ra lúng túng trong vận động, thuyết phục người dân để hoạt động này diễn ra bình thường.

Khánh Hòa: Ô nhiễm vì người dân “phong tỏa” bãi rác

Khánh Hòa: Ô nhiễm vì người dân “phong tỏa” bãi rác

VOV.VN - Chính quyền địa phương tỏ ra lúng túng trong vận động, thuyết phục người dân để hoạt động này diễn ra bình thường.

Tiền Giang:Học sinh “kêu cứu” vì bãi rác trước cổng trường gây ô nhiễm
Tiền Giang:Học sinh “kêu cứu” vì bãi rác trước cổng trường gây ô nhiễm

VOV.VN - Cán bộ, giáo viên và gần 300 học sinh của Trường tiểu học Bình Đức, ấp Tân Thuận A, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang  bức xúc vì ô nhiễm

Tiền Giang:Học sinh “kêu cứu” vì bãi rác trước cổng trường gây ô nhiễm

Tiền Giang:Học sinh “kêu cứu” vì bãi rác trước cổng trường gây ô nhiễm

VOV.VN - Cán bộ, giáo viên và gần 300 học sinh của Trường tiểu học Bình Đức, ấp Tân Thuận A, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang  bức xúc vì ô nhiễm