Rắc rối quanh việc đặt vị trí cẩu rác mới ở Yên Phụ, Hà Nội

VOV.VN - Chủ tịch UBND phường Yên Phụ: Sẽ khảo sát và tìm đúng vị trí đặt rác để đảm bảo ảnh hưởng ít nhất đến người dân

Không lấy ý kiến nhân dân thậm chí không có bất kỳ một thông báo nào, sáng 18/9, UBND phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội bất ngờ tổ chức lực lượng chức năng tiến hành di chuyển điểm cẩu rác tại địa chỉ 36/76 ngõ An Dương về vị trí mới ở khu vực 60/76 An Dương. Tuy nhiên, trước sự phản ứng gay gắt của người dân, các lực lượng đã không đặt được các xe rác tại khu vực mới này.

Bãi rác tại 36/76 An Dương, phường Yên Phụ sẽ được di chuyển về vị trí thích hợp để ít ảnh hưởng đến dân sinh

Ngay sau khi sự việc xảy ra  phóng viên VOV.VN đã có mặt tại UBND phường Yên Phụ đề nghị thông tin vụ việc. Ngày 9/10, Chủ tịch phường, ông Hoàng Mạnh Khương đã có buổi làm việc với PV về lý do di chuyển điểm cẩu rác.

Ông Hoàng Mạnh Khương cho rằng, vị trí cẩu rác hiện tại không còn phù hợp, gây ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường sống đối với cư dân sở tại của cả 2 phường Yên Phụ và Tứ Liên. Trước đây, vị trí cẩu rác này ở ngõ 72, sau khi khảo sát phường quyết định đưa về số 36/76 An Dương. Vị trí này ở đằng trước một đơn vị khai thác cát đang tạm ngừng sản xuất kinh doanh. “Chính tôi đề nghị tạm thời chuyển chân rác ra đó, chỗ này trở thành điểm trung chuyển rác từ đó đến nay, và từ đó vẫn hoạt động bình thường”, ông Khương nói. 

Ông Khương cho biết thêm, thời gian gần đây nhân dân về sống đông hơn, giao thông đi lại nhiều hơn, đặc biệt cuối năm ngoái phía nhà hàng Công viên nhỏ đi vào hoạt động. Họ có nhu cầu kinh doanh chính đáng nhưng vị trí chân rác làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, nhất là việc giao thông đi lại, môi trường ô nhiễm. Kể cả phản ánh của dư luận về điểm đổ rác không phù hợp lên quận, Thành phố, cũng có cả ý kiến của hội đồng nhân dân giải quyết việc này.

Vì thế, UBND phường có phương án tiến hành chuyển điểm cẩu rác lần này là việc làm bình thường của cơ quan quản lý nhà nước. UBND phường đang xây dựng lại kế hoạch và sẽ tổ chức lại việc di chuyển chân rác và UBND phường sẽ khảo sát hết sức cụ thể.

“Quan điểm từ phía UBND phường Yên Phụ là điểm cẩu rác phải tránh xa nơi người dân đang ăn ở, sử dụng mang tính chất hợp pháp”- Ông Khương khẳng định.

Ông Hoàng Mạnh Khương cũng xác nhận, việc chỉ đạo di chuyển chân rác này không có văn bản nhưng quận đã có ý kiến chỉ đạo bằng điện thoại.

Ông Hoàng Mạnh Khương cho biết: Bắt đầu từ chân rác đi lên phía sông Hồng là khu đất 16ha, đất này là đất bị lấn chiếm trước đây của một đơn vị khai thác cát. Thành phố giao đơn vị này quản lý sử dụng. Khi thành phố quyết định cấm khai thác cát ở đây, do buông lỏng quản lý từ một số hộ dân đã vào dựng nhà cửa, lều lán… tự xí phần đất ở đó. Hoàn toàn không có đất của ai hay khu dân cư nào trên đất 16 ha này.

“Dọc tuyến bắt đầu từ khu 16 ha ra phía bờ sông là đất do phường Yên Phụ quản lý. UBND thành phố Hà Nội giao cho UBND quận Tây Hồ quản lý và hiện nay quận giao ủy ban phường phối hợp với các ban ngành từng bước tiến hành giải tỏa. Do đó chúng tôi có phương án tịnh tiến vị trí rác xuống phía dưới để đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến giao thông…”- Ông Khương cho biết.

Khi PV đặt vấn đề, những người dân đang sống lấn chiếm mặc dù không được chính quyền phường thừa nhận nhưng đặt điểm cẩu rác ở vị trí mới cũng không tránh khỏi ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, vị lãnh đạo phường cho rằng dân ở đó không nhiều: “Phương án, đề án chúng tôi làm sẽ khảo sát và tìm đúng vị trí để đảm bảo ảnh hưởng ít nhất đến việc sinh sống của người dân chứ không thể nói không ảnh hưởng đến ai”.

Giải thích lý do khi chuyển chân rác tới điểm mới vào ngày 18/9, chính quyền không hề có thông báo, lấy ý kiến khu dân cư ở đó, vị chủ tịch phường nói “Dưới đó không có khu dân cư, chúng tôi chưa công nhận một khu dân cư nào dưới đấy”.

Liệu rằng chính quyền có động thái bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp hay không khi mà 2 đoạn dân cư sinh sống cùng mật độ như nhau? Ông Hoàng Mạnh Khương thẳng thừng: “Dân ở đó không là dân chính thống, người ta lên đó lấn chiếm, mua bán đất bất hợp pháp. Số lượng dạng sống tạm bợ ở đó là rất ít. Còn dân ở dưới này (khu vực 36/76 An Dương) người ta sống trên đất hợp pháp. Thêm nữa, việc đảm bảo lợi kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp cũng là một nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước nên chính quyền không thể thờ ơ. Mình thờ ơ với doanh nghiệp chính là không để doanh nghiệp phát triển. Quan điểm chúng tôi đặt vấn đề là như vậy”.

Chủ trương di chuyển điểm cẩu rác gây ùn tắc giao thông, ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống dân cư và doanh nghiệp của chính quyền phường Yên Phụ là hết sức cần thiết. Thiết nghĩ, phía UBND phường Yên Phụ cần thực hiện việc di chuyển theo đúng quy định pháp luật tạo sự đồng thuận trong nhân dân để bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên liên quan./.

 Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn cho biết: UBND các phường đã xử lý dỡ bỏ tại chỗ 136 trường hợp dựng lều lán, nhà tạm, tường bao trên đất nông nghiệp, đất lấn chiếm, tập trung chủ yếu tại khu vực 16 ha phường Yên Phụ, khu vực cuối ngõ 76 An Dương, đê bối phường Tứ Liên.

Đề nghị TP chấp thuận chủ trương cho phép khai thác quỹ đất thu hồi ngoài đê để đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp quản lý, khai thác, xây dựng tường rào chống lấn chiếm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh tan hoang sau vụ cháy quán bar Luxury ở Hà Nội
Hình ảnh tan hoang sau vụ cháy quán bar Luxury ở Hà Nội

VOV.VN -Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, chiều nay (24/9) sẽ tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hình ảnh tan hoang sau vụ cháy quán bar Luxury ở Hà Nội

Hình ảnh tan hoang sau vụ cháy quán bar Luxury ở Hà Nội

VOV.VN -Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, chiều nay (24/9) sẽ tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cháy quán bar Luxury ở Hà Nội: Nhiều người bị bỏng nặng
Cháy quán bar Luxury ở Hà Nội: Nhiều người bị bỏng nặng

VOV.VN -Một bệnh nhân nam bị bỏng nặng nhất và hôn mê khi vào viện. Hiện cả 10 người vẫn đang được theo dõi. 

Cháy quán bar Luxury ở Hà Nội: Nhiều người bị bỏng nặng

Cháy quán bar Luxury ở Hà Nội: Nhiều người bị bỏng nặng

VOV.VN -Một bệnh nhân nam bị bỏng nặng nhất và hôn mê khi vào viện. Hiện cả 10 người vẫn đang được theo dõi. 

Cần bố trí lại việc đặt vị trí xe rác
Cần bố trí lại việc đặt vị trí xe rác

VOV.VN - Việc tiến hành di chuyển vị trí các xe rác về con đường sát khu vực có đông dân cư sinh sống sẽ gây ô nhiễm môi trường

Cần bố trí lại việc đặt vị trí xe rác

Cần bố trí lại việc đặt vị trí xe rác

VOV.VN - Việc tiến hành di chuyển vị trí các xe rác về con đường sát khu vực có đông dân cư sinh sống sẽ gây ô nhiễm môi trường