Giao quân đợt 2 năm 2010:

Rộn ràng ngày tòng quân

Việc thực hiện các bước “3 gặp, 4 biết” thay cho các đơn vị nhận quân theo đúng chủ trương của Bộ Quốc phòng đã tạo sự chủ động trong việc phát lệnh gọi nhập ngũ và hạn chế được những sai sót.  

Trong 2 ngày 6, 8/9, 41 huyện, thành, thị trên địa bàn 9 tỉnh thuộc Quân khu 2 đồng loạt tổ chức lễ giao quân đợt 2 năm 2010.

Trên cơ sở rút kinh nghiệm công tác tuyển quân đợt 1, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền các địa phương chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp triển khai đồng bộ, toàn diện quy trình, các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; đặc biệt là trong việc thực hiện nhiệm vụ thâm nhập “3 gặp, 4 biết”.

9 tỉnh thuộc Quân khu 2 đồng loạt tổ chức lễ giao quân đợt 2 năm 2010

Các địa phương chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; gắn nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cơ sở, nhất là đối với địa bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhờ vậy, chất lượng nguồn nhập ngũ đã được nâng cao hơn so với các đợt trước từ 5-10%, trong đó nổi bật là tất cả các xã, phường, thị trấn đều có ít nhất 2 công dân nhập ngũ; cứ 10 người thì có 7 người đi trình độ văn hoá trung học phổ thông; trên một nửa thanh niên nhập ngũ đợt này tự nguyện viết đơn lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

** Ngày 8/9, gần 3.000 tân binh ở 13 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự đợt 2 năm 2010.

Các quận, huyện, thị xã của Hà Nội có thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này đã tổ chức Lễ giao nhận quân trang trọng và sôi nổi. Trước đó, nhiều địa phương tổ chức những hoạt động thiết thực, động viên thanh niên hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

Tiêu biểu là huyện Mỹ Đức lần đầu tiên tổ chức cho tân binh làm lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và huyện Thanh Trì là đơn vị duy nhất của thành phố trao sổ tiết kiệm trị giá từ 500.000- 700.000 đồng cho mỗi thanh niên nhập ngũ.

Tân binh Nguyễn Văn Quang xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và rất tự hào. Ở môi trường quân đội kỷ luật nghiêm, được rèn luyện một cách khoa học sẽ giúp em trưởng thành hơn. Em sẽ phấn đấu thực hiện tốt nghĩa vụ của mình”

Cũng như các địa phương khác trong cả nước, giao nhận quân đợt 2 năm 2010 lần đầu tiên các xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội thực hiện các bước “3 gặp, 4 biết” thay cho các đơn vị nhận quân theo đúng chủ trương của Bộ Quốc phòng. Do vậy, đã chủ động hơn trong việc phát lệnh gọi nhập ngũ và hạn chế được những sai sót.

Các bước “3 gặp” trong tuyển quân là gặp thanh niên, gia đình và đại diện thôn, bản. Còn “4 biết” là biết sức khoẻ, văn hoá, lịch sử chính trị của gia đình và tâm tư nguyện vọng của thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên