Rủi ro thiên tai được phân thành 5 cấp tăng dần

VOV.VN -Nghị định số 66/2014/NĐ-CP quy định rủi ro thiên tai được phân thành 5 cấp tăng dần về mức độ rủi ro, cấp độ 5 là tình trạng khẩn cấp về thiên tai.

Theo Nghị định số 66/2014/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai vừa được Thủ tướng ký ban hành, rủi ro thiên tai được phân thành 5 cấp tăng dần về mức độ rủi ro, cấp độ 5 là tình trạng khẩn cấp về thiên tai.

Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, bao gồm: Trách nhiệm truyền tin, tần suất, thời lượng phát tin, mạng lưới, thiết bị thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai; huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy về phòng, chống thiên tai và cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

Nghị định quy định Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam có trách nhiệm phát các văn bản chỉ đạo ứng phó thiên tai của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn trên sóng truyền hình và phát thanh.

Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức phổ biến kịp thời và chính xác các văn bản chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp trên và cùng cấp trên địa bàn. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo hệ thống thông tin chuyên ngành để phát thông tin có liên quan đến phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực quản lý. 
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8 tới./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng cao năng lực cứu nạn, cứu hộ thảm họa thiên tai
Nâng cao năng lực cứu nạn, cứu hộ thảm họa thiên tai

VOV.VN - Công tác tìm kiếm cứu nạn đã được các cấp, ngành, nhất là lực lượng chuyên trách, triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Nâng cao năng lực cứu nạn, cứu hộ thảm họa thiên tai

Nâng cao năng lực cứu nạn, cứu hộ thảm họa thiên tai

VOV.VN - Công tác tìm kiếm cứu nạn đã được các cấp, ngành, nhất là lực lượng chuyên trách, triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Thư của Chủ tịch nước nhân Ngày Phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai
Thư của Chủ tịch nước nhân Ngày Phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị sử dụng phương châm "chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả"

Thư của Chủ tịch nước nhân Ngày Phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai

Thư của Chủ tịch nước nhân Ngày Phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị sử dụng phương châm "chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả"

Rủi ro thiên tai khiến doanh nghiệp thiệt hại 1,5 tỷ USD/năm
Rủi ro thiên tai khiến doanh nghiệp thiệt hại 1,5 tỷ USD/năm

VOV.VN - Trong 5 năm gần đây, thiệt hại về tài sản của DN vì thiên tai lên tới 1,5 tỷ USD/năm, tương đương với 1,5% GDP.

Rủi ro thiên tai khiến doanh nghiệp thiệt hại 1,5 tỷ USD/năm

Rủi ro thiên tai khiến doanh nghiệp thiệt hại 1,5 tỷ USD/năm

VOV.VN - Trong 5 năm gần đây, thiệt hại về tài sản của DN vì thiên tai lên tới 1,5 tỷ USD/năm, tương đương với 1,5% GDP.