Sân chơi dành cho thiếu nhi: “Nóng” mỗi khi hè về

VOV.VN -Tới dịp hè nhu cầu đến với nhà thiếu nhi tăng lên gấp từ 3 đến 4 lần so với ngày thường.

Thiếu sân chơi, rèn luyện văn hóa, nghệ thuật phục vụ đời sống tinh thần và đóng góp tích cực vào sự hoàn thiện nhân cách cho trẻ thơ trong quá trình phát triển đang là vấn đề "nóng" mỗi khi hè về. Dù đã là thành phố trực thuộc Trung ương, nhưng đến nay, nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ vẫn đảm nhận cùng lúc vai trò cấp quận và cấp thành phố.

PV VOV phỏng vấn bà Lê Thanh, Giám đốc Nhà thiếu nhi quận Ninh Kiều về vấn đề này.

Sinh hoạt đội năng khiếu măng non (Nhà thiếu nhi quận Ninh Kiều).

PV: Thưa bà Lê Thanh, cơ sở vật chất hiện nay và nhu cầu đào tạo, rèn luyện văn hóa, nghệ thuật thực tế tại nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều như thế nào vào dịp hè này?

Bà Lê Thanh: Có thể nói tới dịp hè nhu cầu đến với nhà thiếu nhi tăng lên gấp từ 3 đến 4 lần so với ngày thường. Trung bình, ngày thường có khoảng từ 1.200 đến 1.500 em bây giờ mùa hè có thể lên đến 3.000 – 4.500 em.

Đối với hoạt động hè chuẩn bị trong năm 2016, với tinh thần cố gắng hết sức và sắp xếp cho thuận tiện thì nhà văn hóa thiếu nhi cũng đang mở rất nhiều lớp cũng như hoạt động phục vụ cho mùa hè. Tuy nhiên, về cơ sở vật chất phòng ốc, tất cả các trang thiết bị do đã quá thời gian sử dụng nên đều đã xuống cấp. Vì vậy, đây là một bài toán khó của nhà văn hóa thiếu nhi, khó có thể đáp ứng được nhu cầu mà xã hội đang đặt ra. Chúng tôi đào tạo hàng năm các em vào đội năng khiếu, sau đó chúng tôi lựa chọn các em có năng khiếu thật sự và có đam mê thì thành lập các câu lạc bộ với số lượng mỗi ngày mỗi nhiều.

Thật sự nhà văn hóa thiếu nhi đang nuôi dưỡng một đội năng khiếu rất là nặng. Bản thân chúng tôi không muốn nhận thêm, nhưng nhu cầu của các em cứ trưởng thành giỏi thì vào câu lạc bộ nên bậy giờ các câu lạc bộ nở ra rất là lớn. Trong khi đó, cơ sở vật chất cũng như giáo viên thì không kham nổi. Do nhu cầu của các em, niềm đam mê của các em và thật sự ra, các em không có sân chơi nên nhà văn hóa thiếu nhi cũng phải cố gắng, gồng mình và ráng giữ các em ở lại sinh hoạt.

Sinh hoạt câu lạc bộ vẽ tranh nhà thiếu nhi quận Ninh Kiều.
PV: Năm nay, Festival nhà thiếu nhi toàn quốc 2016 sẽ diễn ra tại Nha Tran,g Nhà thiếu nhi Quận Ninh Kiều của TP Cần Thơ đang chuẩn bị cho sự kiện này như thế nào?

Bà Lê Thanh: Dù ở cấp quận nhưng nhà văn hóa thiếu nhi Ninh Kiều cũng đã tham gia các hoạt động cấp toàn quốc, cấp khu vực. Điển hình như năm nay, nhà văn hóa thiếu nhi đại diện cho thiếu nhi thành phố Cần Thơ đi tham gia Festival toàn quốc tại Nha Trang, khi đi thi Búp sen hồng thì cũng đại diện cho đơn vị thành phố, có liên hoan tiếng kèn đội ta vẫn là vị trí thành phố…

Ở địa phương, ngoài phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của quận, hiện tại bây giờ, công việc làm cho thành phố là nhiều hơn. Các đội câu lạc bộ của nhà thiếu nhi, thí dụ như đội nghệ thuật măng non, đội trống kèn, đội Anh văn, đội vẽ thì các bạn đó có rất là nhiều thành tích đóng góp cho phong trào của địa phương cũng như các trường học,là những người đầu tàu trong các phong trào.

PV: Bà có đề xuất gì cho sự phát triển của Nhà văn hóa thiếu nhi cấp quận đáp ứng được nhu cầu tạo sân chơi, sinh hoạt, đào tạo văn hóa, văn nghệ… để thiếu nhi của TP Cần Thơ  phát triển một cách hoàn thiện hơn, nhất là vào dịp hè?

Bà Lê Thanh: Chúng tôi có quá nhiều cái để mà mong ước. Thứ nhất là cơ sở vật chất, nếu được mở rộng thêm và được xây dựng tốt hơn thì chúng tôi sẽ mở thêm. Thí dụ như toàn bộ mảng về hoạt động thể thao, hoạt động đội nhóm và sân chơi ngoài trời chúng tôi còn rất thiếu. Lực lượng cán bộ công nhân viên nếu được tăng thêm biên chế thì chúng tôi sẽ "chiêu binh" được những chuyên gia về các bộ môn chuyên môn, mở thêm các bộ môn mà hiện tại chúng tôi đang thiếu về nhân lực. Kế hoạch và kể cả cơ chế quản lý cũng áp đặt cho nhà văn hóa thiếu nhi chúng tôi rất khó phát triển. Bởi vì ở cấp quận nên nguồn kinh phí không thể nào đáp ứng được hoạt động cho cấp thành phố, kể cả cấp toàn quốc. Trong khi đó, thành tích và vị trí của chúng tôi đã khẳng định được trên cả nước.

PV: Xin cảm ơn bà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 6.500 điểm trường mầm non chưa có sân chơi cho trẻ
Hơn 6.500 điểm trường mầm non chưa có sân chơi cho trẻ

VOV.VN - Cả nước hiện còn hơn 6.500 điểm trường chưa có sân chơi, tập trung ở các điểm trường lẻ. 

Hơn 6.500 điểm trường mầm non chưa có sân chơi cho trẻ

Hơn 6.500 điểm trường mầm non chưa có sân chơi cho trẻ

VOV.VN - Cả nước hiện còn hơn 6.500 điểm trường chưa có sân chơi, tập trung ở các điểm trường lẻ. 

Đà Nẵng: Thiếu sân chơi cho trẻ em
Đà Nẵng: Thiếu sân chơi cho trẻ em

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đầu tư xây dựng khá nhiều các khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em nhưng hoạt động kém hiệu quả.

Đà Nẵng: Thiếu sân chơi cho trẻ em

Đà Nẵng: Thiếu sân chơi cho trẻ em

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đầu tư xây dựng khá nhiều các khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em nhưng hoạt động kém hiệu quả.

Hà Nội xây 118 vườn hoa, sân chơi công cộng
Hà Nội xây 118 vườn hoa, sân chơi công cộng

VOV.VN - Thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng sân chơi, vườn hoa tại 118 phường, xã, thị trấn với tổng diện tích khoảng 59ha.

Hà Nội xây 118 vườn hoa, sân chơi công cộng

Hà Nội xây 118 vườn hoa, sân chơi công cộng

VOV.VN - Thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng sân chơi, vườn hoa tại 118 phường, xã, thị trấn với tổng diện tích khoảng 59ha.

Thiếu sân chơi ở Hà Nội, đẩy trẻ gần hơn với game
Thiếu sân chơi ở Hà Nội, đẩy trẻ gần hơn với game

VOV.VN - Chỗ vui chơi, giải trí lành mạnh của trẻ ngày càng thiếu hụt trầm trọng khiến trẻ em phải chơi game, chơi ở đường phố, vỉa hè...

Thiếu sân chơi ở Hà Nội, đẩy trẻ gần hơn với game

Thiếu sân chơi ở Hà Nội, đẩy trẻ gần hơn với game

VOV.VN - Chỗ vui chơi, giải trí lành mạnh của trẻ ngày càng thiếu hụt trầm trọng khiến trẻ em phải chơi game, chơi ở đường phố, vỉa hè...