Sau kỳ nghỉ Tết, dòng người ùn ùn đổ dồn về Thủ đô

VOV.VN - Tại các bến xe, ga Hà Nội một số điểm chung chuyển xe bus, lượng người tăng lên đáng kể, đa phần là người lao động,

Hôm nay (mùng 5 Tết), nhiều người dân đã quay trở lại Thủ đô chuẩn bị cho buổi làm việc đầu năm mới. Lưu lượng người, phương tiện giao thông tại các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố, khu vực cửa ngõ thủ đô đã tăng lên đáng kể.

Ngay từ sáng, người dân đã hối hả quay trở lại Thủ đô sau kì nghỉ Tết kéo dài 9 ngày. Đường phố Hà Nội không còn không khí tĩnh lặng như những ngày trong kỳ nghỉ Tết mà trở nên ồn ào, tấp nập.

Tại các bến xe, ga Hà Nội, một số điểm chung chuyển xe bus, lượng người đã tăng lên đáng kể. Đa phần là người lao động, với hành lý lỉnh kỉnh, hầu hết đều tỏ ra khá mệt mỏi trên khuôn mặt.

Từng dòng người di chuyển ra bên ngoài bến xe
Tại bến xe Mỹ Đình, trên các chiếc xe khách vào bến đều đông nghịt người. Do đây là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ nên lượng người tập trung trở về Hà Nội tăng đột biến, không ít nhà xe cũng đã tăng thêm giá phụ thu, nhưng với những hành khách trong những ngày này không có nhiều lựa chọn.

Anh Nguyễn Văn Hưng, vừa đi xe từ Thanh Hóa về Hà Nội nói: “Bình thường thì mình đi xe giường nằm khoảng 120.000 đồng nhưng ngày Tết chấp nhận 150.000 đồng. Xe giường nằm chạy còn đúng tuyến không như những xe 16, 24 chỗ đưa khách sai bến, ví dụ mình đi Giát Bát lại đưa ra Mỹ Đình hay đi Mỹ Đình lại về Giáp Bát, có khi nửa đường lại sang xe (bán khách), người đi tư tưởng không thoải mái”.

Đến cuối giờ chiều, tại các tuyến đường cửa ngõ thành phố như Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Trãi – Trần Phú, Giải Phóng… áp lực giao thông đã tăng lên rõ rệt, nhiều nơi đã xuất hiện ùn ứ cục bộ như ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, ngã tư Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiến, Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt… Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã túc trực để điều tiết giao thông.

Trung tá Đinh Công Thành, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 7, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an thành phố Hà Nội cho biết: “Trên địa bàn quận Thanh Xuân và địa bàn Hà Đông tuyến đường quốc lộ 6 chạy qua, các nhà thầu thi công đang làm các công trình trên đường do đó tình hình giao thông cũng phức tạp. Đội Cảnh sát giao thông số 7 đã chủ động nắm tình hình, bố trí lực lượng, cắm chốt tuần tra lưu động trên tuyến để chỉ huy điều khiển hướng dẫn giao thông, kiên quyết không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra các dự án, nhà thầu thi công để đảm bảo an toàn”.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an thành phố Hà Nội) cho biết: trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, số người thương vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn toàn thành phố đã giảm đáng kể. Trong 9 ngày nghỉ, tại Hà Nội, tai nạn giao thông giảm. Qua công tác thanh tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 718 trường hợp, số lượng lớn các trường hợp bị xử lý là xe máy chiếm gần 80% và lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảm bảo không để ùn ứ hành khách, tắc đường sau kỳ nghỉ Tết
Đảm bảo không để ùn ứ hành khách, tắc đường sau kỳ nghỉ Tết

VOV.VN -Công ty cổ phần Bến xe TP Cần Thơ huy động gần 900 lượt phương tiện vận chuyển trong suốt ngày và đêm nay đảm bảo không có hành khách nào phải nghỉ lại

Đảm bảo không để ùn ứ hành khách, tắc đường sau kỳ nghỉ Tết

Đảm bảo không để ùn ứ hành khách, tắc đường sau kỳ nghỉ Tết

VOV.VN -Công ty cổ phần Bến xe TP Cần Thơ huy động gần 900 lượt phương tiện vận chuyển trong suốt ngày và đêm nay đảm bảo không có hành khách nào phải nghỉ lại

Số người chết do tai nạn giao thông dịp Tết ở TPHCM tăng 150%
Số người chết do tai nạn giao thông dịp Tết ở TPHCM tăng 150%

VOV.VN - Tai nạn giao thông trong 3 ngày Tết đã làm 5 người chết, tăng 3 người (tức 150%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Số người chết do tai nạn giao thông dịp Tết ở TPHCM tăng 150%

Số người chết do tai nạn giao thông dịp Tết ở TPHCM tăng 150%

VOV.VN - Tai nạn giao thông trong 3 ngày Tết đã làm 5 người chết, tăng 3 người (tức 150%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Dòng người đổ về thành phố lớn, giá vé tăng cao
Dòng người đổ về thành phố lớn, giá vé tăng cao

VOV.VN -Hàng ngàn người người lao động và sinh viên ở các tỉnh quay trở lại thành phố làm việc và học tập.

Dòng người đổ về thành phố lớn, giá vé tăng cao

Dòng người đổ về thành phố lớn, giá vé tăng cao

VOV.VN -Hàng ngàn người người lao động và sinh viên ở các tỉnh quay trở lại thành phố làm việc và học tập.