Sau kỳ nghỉ Tết người dân về Hà Nội với giá vé “cắt cổ”

VOV.VN -Giá vé về Hà Nội bị các nhà xe đẩy lên tăng từ 1,5 - 2 lần và chở quá số người quy định.

Hôm nay (mùng 7 Tết), nhiều người dân đã quay trở lại Thủ đô chuẩn bị cho buổi làm việc đầu năm mới. Giá vé bị các nhà xe đẩy lên tăng từ 1,5 - 2 lần và chở quá số người quy định. Lưu lượng người, phương tiện giao thông tại các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố, khu vực cửa ngõ Thủ đô đã tăng lên đáng kể.

Cửa vào đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khu vực huyện Phú Xuyên xảy ra ùn ứ cục bộ.

Ngay từ sáng, người dân đã hối hả quay trở lại Thủ đô sau kì nghỉ Tết kéo dài 9 ngày. Đường phố Hà Nội không còn không khí tĩnh lặng như những ngày trong kỳ nghỉ Tết mà đã trở nên ồn ào, tấp nập. 

Tại bến xe Mỹ Đình, trên các chiếc xe khách vào bến đều đông nghịt người, cửa vào trả khách tại bến xe nhiều lúc ùn ứ do lượng người và phương tiện quá đông. Đây là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ nên lượng người tập trung trở về Hà Nội tăng cao, không ít nhà xe cũng “tranh thủ” tăng giá vé lên 1,5 đến 2 lần, nhưng hành khách đi trong ngày này cũng phải chấp nhận giá cắt cổ.

Anh Trần Thành Ngọc, vừa đi xe từ Thanh Hóa về Hà Nội nói: “Giá vé hôm nay từ 150 – 200.000 đồng/vé từ Thanh Hóa ra Hà Nội tăng đến 100%, ngày thường 80 – 90.000 đồng/vé thôi, xe giường nằm mới có 100.000 đồng/vé. Giá vé thì rõ ràng là giá vé cắt cổ rồi, còn hiện tượng nhồi nhét có nhưng không nhiều”.

Các tuyến đường ngắn và trung bình từ các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Phú Thọ… tập trung lượng hành khách đông nhất. Theo phản ánh của hành khách nhiều xe đã “nhồi nhét” phải ngồi 3 thậm chí 4 người trên một chiếc ghế đôi. Hiện tượng xếp ghế nhựa vào lối đi lại để hành khách ngồi cũng diễn ra.

Anh Nguyễn Văn Đô sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội đi từ Phú Thọ nói:“Trên xe tôi đi quá khoảng 11 người, xe có 29 ghế nhưng chở 40 người. Giá vé thì thường ngày là 60.000 đồng/vé nhưng hôm nay tôi đi giá vé là 100.000 đồng/vé. Gần như năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Tết lại tăng giá vé lên”.

Đến cuối giờ chiều, tại các tuyến đường cửa ngõ thành phố như Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Trãi – Trần Phú, Giải Phóng… áp lực giao thông đã tăng lên rõ rệt, nhiều nơi đã xuất hiện ùn ứ cục bộ như ngã ba: Giải Phóng – Pháp Vân, ngã tư Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiến, Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt… nhưng lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đang túc trực để điều tiết giao thông. 

Tại đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ cửa ngõ phía Nam vào trung tâm Hà Nội hay xảy ra ùn ứ thời điểm trước và sau Tết, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ sẵn sàng ứng trực xử lý tình huống khi xảy ra va chạm hạn chế ùn tắc trên tuyến đường huyết mạch này. Đến 5 giờ chiều nay, lưu thông đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn diễn ra bình thường, cửa vào khu vực huyện Phú Xuyên (Hà Nội) có hiện tượng ùn ứ.

Ông Nguyễn Chí Hiếu phụ trách hiện trường của Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ cho biết: Trong thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao, trạm thu phí mở tất cả 18 cửa, trong đó, hướng vào thành phố là 12 cửa để đảm bảo không bị ùn tắc.

“Biện pháp phân luồng của chúng tôi là phối hợp với lực lượng chức năng liên ngành, công an địa phương, lực lượng tuần kiểm thực hiện. Trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ thì xe cứu hộ cứu nạn phục vụ 24/24 giờ, khi có trường hợp xảy ra chúng tôi sẽ kết hợp với C67 để xử lý đảm bảo giao thông trên tuyến. Đối với trạm thu phí những ngày cao điểm này chúng tôi mở tất cả các cửa, đảm bảo lưu lượng giao thông trên tuyến được ổn định”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phí cầu đường “bắt chẹt” giá vé
Phí cầu đường “bắt chẹt” giá vé

Chỉ một xe khách 45 chỗ ngồi chạy tuyến Hà Nội - Thái Bình phải chi hết 90 triệu đồng phí cầu đường bộ/năm, nên rất khó giảm giá vé.

Phí cầu đường “bắt chẹt” giá vé

Phí cầu đường “bắt chẹt” giá vé

Chỉ một xe khách 45 chỗ ngồi chạy tuyến Hà Nội - Thái Bình phải chi hết 90 triệu đồng phí cầu đường bộ/năm, nên rất khó giảm giá vé.

Bộ trưởng Thăng: Vietnam Airlines lãi cao thì giảm giá vé cho dân nhờ
Bộ trưởng Thăng: Vietnam Airlines lãi cao thì giảm giá vé cho dân nhờ

 Bộ trưởng chỉ đạo hãng hàng không khẩn trương tìm cổ đông chiến lược, từ đó có những thay đổi về chất sau cổ phần hoá

Bộ trưởng Thăng: Vietnam Airlines lãi cao thì giảm giá vé cho dân nhờ

Bộ trưởng Thăng: Vietnam Airlines lãi cao thì giảm giá vé cho dân nhờ

 Bộ trưởng chỉ đạo hãng hàng không khẩn trương tìm cổ đông chiến lược, từ đó có những thay đổi về chất sau cổ phần hoá

Xăng giảm giá nhưng giá vé xe Tết vẫn cao và  khó mua
Xăng giảm giá nhưng giá vé xe Tết vẫn cao và khó mua

VOV.VN - Thời gian qua, giá xăng giảm sâu nhưng giá cước vận tải, đặc biệt là giá vé xe khách dịp Tết không những không giảm, thậm chí còn tăng.

Xăng giảm giá nhưng giá vé xe Tết vẫn cao và  khó mua

Xăng giảm giá nhưng giá vé xe Tết vẫn cao và khó mua

VOV.VN - Thời gian qua, giá xăng giảm sâu nhưng giá cước vận tải, đặc biệt là giá vé xe khách dịp Tết không những không giảm, thậm chí còn tăng.