Sẽ công khai danh tính thanh thiếu niên vi phạm giao thông

VOV.VN -Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội - khẳng định như vậy khi trả lời phỏng vấn của VOV...

Bắt đầu từ ngày 15/8 - 15/10/2013, 8 đội CSGT của Hà Nội sẽ tập trung tuần tra, kiểm soát trong các tuyến phố ở 10 quận nội thành, trong đó có các trường học, địa điểm vui chơi công cộng, quán bar... Đặc biệt, sẽ tập trung vào các đối tượng thanh thiếu niên ngổ ngáo, đầu trọc, xăm trổ, đi xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng...

PV: Thưa ông, được biết trong thời gian qua, Công an Hà Nội đã có nhiều chuyên đề về xử lý đối tượng thanh thiếu niên vi phạm Luật Giao thông, rồi việc hóa trang, mật phục, ghi hình học sinh vi phạm. Vậy, kế hoạch lần này có những nét gì mới?

Đại tá Đào Vịnh Thắng

Đại tá Đào Vịnh Thắng: Hiện chúng tôi vẫn tiếp tục nâng cao hiệu quả của các tổ công tác 141 và mở rộng địa bàn, tập trung vào các đối tượng thanh thiếu niên không chấp hành Luật Giao thông đường bộ, lạng lách, đánh võng, mang theo vũ khí, ma túy… So với các kế hoạch trước, lần này chúng tôi tăng cường thêm lực lượng tuần tra, cũng như lực lượng hóa trang để quay phim, ghi hình những trường hợp vi phạm, sau đó thông báo cho lực lượng công khai xử lý.

Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp với lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội và các hiệu trưởng nhà trường trên địa bàn Thủ đô để đảm bảo ATGT tại các khu vực cổng trường, cũng như trên các tuyến đường học sinh đi lại. Những trường hợp vi phạm đều bị xử lý theo pháp luật, đồng thời gửi thông báo về nhà trường để kịp thời có hình thức răn đe, giáo dục. Bên cạnh đó, chúng tôi phối hợp với các cơ quan báo chí để tuyên truyền, thậm chí công khai danh tính người vi phạm trên báo chí.

Sẽ công khai danh tính thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Khoảng một năm trở lại đây, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện nhiều xe đạp điện của Trung Quốc, còn được gọi là xe đạp “ruồi” mà người điều khiển thường xuyên vi phạm Luật Giao thông. Ông đánh giá thế nào về mức độ vi phạm của người điều khiển loại xe này và hướng xử lý?

Thời gian qua, lực lượng CSGT thành phố đã xử lý trên 250 trường hợp đi xe đạp điện, hay còn gọi là xe đạp “ruồi”. Theo quy định, người điều khiển loại phương tiện này phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nhưng trên thực tế có nhiều trường hợp phụ huynh học sinh chở con em mình đến trường, nhưng không chấp hành việc đội mũ bảo hiểm, đều bị lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý.

Nhiều trường hợp chúng tôi phải chở các em học sinh đến trường để kịp giờ học, còn bố mẹ các cháu phải ở lại làm thủ tục nộp phạt. Và trong kế hoạch 79 này, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì xử lý đối với các trường hợp đi xe đạp điện mà không chấp hành theo quy định.

PV: Rõ ràng, các biện pháp ngăn chặn, xử lý đối với các trường hợp vi phạm đã thể hiện sự kiên quyết và răn đe, song trên thực tế các vi phạm vẫn chưa thuyên giảm. Vậy đâu là nguyên nhân, thưa ông?

Đại tá Đào Vịnh Thắng:  Tôi cho rằng, trong những năm qua và đặc biệt là trong những tháng đầu năm 2013, Sở GD&ĐT và các nhà trường đã làm tốt công tác đảm bảo ATGT, thậm chí còn áp dụng nhiều hình thức kỷ luật rất nghiêm khắc đối với học sinh vi phạm. Tuy nhiên, cái yếu nhất hiện nay là ý thức của các em học sinh, trong đó có nhiều trường hợp biết luật nhưng vẫn vi phạm, thậm chí tái phạm nhiều lần. Vì vậy, tôi cho rằng ý thức quyết định toàn bộ việc chấp hành luật. Điều quan trọng nữa là việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường, kết hợp với hướng dẫn và xử lý để các em hiểu, chấp hành, nhằm từng bước nâng cao văn hóa giao thông cho các em.

PV: Cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý nghiêm vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30/4
Xử lý nghiêm vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30/4

(VOV) -Thủ tướng có công điện yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông trong đợt nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng vương và ngày nghỉ lễ 30/4-1/5.

Xử lý nghiêm vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30/4

Xử lý nghiêm vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30/4

(VOV) -Thủ tướng có công điện yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông trong đợt nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng vương và ngày nghỉ lễ 30/4-1/5.

Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm giao thông dịp thi ĐH, CĐ
Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm giao thông dịp thi ĐH, CĐ

3.000 thông báo tiếp nhận và xử lý thông tin về ANTT được phát trên các tuyến xe khách tại 6 bến xe trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm giao thông dịp thi ĐH, CĐ

Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm giao thông dịp thi ĐH, CĐ

3.000 thông báo tiếp nhận và xử lý thông tin về ANTT được phát trên các tuyến xe khách tại 6 bến xe trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm giao thông
Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm giao thông

(VOV) -Sẽ có 10 quận, huyện nằm trong kế hoạch tăng cường xử lý vi phạm giao thông của TP Hà Nội.

Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm giao thông

Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm giao thông

(VOV) -Sẽ có 10 quận, huyện nằm trong kế hoạch tăng cường xử lý vi phạm giao thông của TP Hà Nội.

3 năm, xử phạt 75.000 vụ vi phạm giao thông đường thủy
3 năm, xử phạt 75.000 vụ vi phạm giao thông đường thủy

(VOV) -Ngành chức năng đã kiểm tra, xử phạt hơn 75.000 vụ vi phạm, thu 18 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động của 11 bến thủy.

3 năm, xử phạt 75.000 vụ vi phạm giao thông đường thủy

3 năm, xử phạt 75.000 vụ vi phạm giao thông đường thủy

(VOV) -Ngành chức năng đã kiểm tra, xử phạt hơn 75.000 vụ vi phạm, thu 18 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động của 11 bến thủy.

Bắt đoàn xe mô tô “khủng” vi phạm giao thông
Bắt đoàn xe mô tô “khủng” vi phạm giao thông

(VOV) -Tất cả 8 chiếc xe mô tô dẫn đoàn từ thiện bị cảnh sát bắt giữ khi vi phạm giao thông.

Bắt đoàn xe mô tô “khủng” vi phạm giao thông

Bắt đoàn xe mô tô “khủng” vi phạm giao thông

(VOV) -Tất cả 8 chiếc xe mô tô dẫn đoàn từ thiện bị cảnh sát bắt giữ khi vi phạm giao thông.

Hà Nội mở đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông, dịp lễ 30/4
Hà Nội mở đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông, dịp lễ 30/4

(VOV) -Các lực lượng chức năng CATP đã kiểm tra, xử lý 2.284 trường hợp vi phạm, phạt hành chính 738.060.000 đồng…

Hà Nội mở đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông, dịp lễ 30/4

Hà Nội mở đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông, dịp lễ 30/4

(VOV) -Các lực lượng chức năng CATP đã kiểm tra, xử lý 2.284 trường hợp vi phạm, phạt hành chính 738.060.000 đồng…

Hà Nội xử phạt 47 xe biển xanh vi phạm giao thông
Hà Nội xử phạt 47 xe biển xanh vi phạm giao thông

VOV.VN -Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã xử lý, lập biên bản 47 trường hợp xe biển xanh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hà Nội xử phạt 47 xe biển xanh vi phạm giao thông

Hà Nội xử phạt 47 xe biển xanh vi phạm giao thông

VOV.VN -Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã xử lý, lập biên bản 47 trường hợp xe biển xanh vi phạm trật tự an toàn giao thông.