Sẽ “gồng mình” làm tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện

VOV.VN -Ông Vũ Trọng Kim: Việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của MTTQ đã có cơ chế. MTTQ Việt Nam trước mắt sẽ vận hành đúng cơ chế

Tại buổi họp báo về Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII chiều nay (16/9), tại Hà Nội, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam cho biết, điểm mới của đại hội lần này là có lời kêu gọi của mặt trận, phản ảnh việc đất nước đang trong tình hình mới, kêu gọi các tầng lớp nhân dân đồng tâm hiệp lực, chung sức chung  lòng để xây dựng, bảo vệ đất nước. Nhiệm kỳ tới, MTTQ sẽ cố gắng làm tốt vai trò là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân như Hiến pháp đã quy định.

Ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam trả lời báo chí 
 Để làm tốt vai trò này, đòi hỏi mặt trận phải “gồng mình” lên, đây là điều khác trước rất nhiều, và đó là một bước ngoặt để thực hiện nhiệm vụ của mặt trận trong thời kỳ mới, không chỉ còn dừng ở nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân như trước đây. “Vì vậy, Đại hội lần này sẽ có chương trình hành động để thực hiện nhiệm vụ mới của mặt trận trong giai đoạn mới”, ông Vũ Trọng Kim nhấn mạnh.

Về vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, ông Vũ Trọng Kim cho biết, trong nhiệm kỳ tới sẽ tăng cường nội dung này.  Đơn cử, vừa qua, MTTQ đã ký kết giám sát về các hoạt động y tế tư nhân; việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Ông Kim cũng nhấn mạnh, việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của MTTQ đã có cơ chế, MTTQ trước mắt sẽ vận hành đúng cơ chế để đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Theo ông Vũ Trọng Kim, về công tác phản biện, MTTQ Việt Nam đã có nhiều cuộc họp góp ý về pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước. “Phản biện ở đây là phản biện vào những văn bản đang trong quá trình hình thành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chứ không phải là góp ý vào những Nghị quyết đang được triển khai. Tại các cuộc họp góp ý này, chúng tôi nói thẳng những vấn đề nhân dân không hài lòng ở điểm này, điểm kia và  những vấn đề được nhân dân ủng hộ”- Ông Kim nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mặt trận Tổ quốc cần nâng cao chức năng giám sát, phản biện xã hội
Mặt trận Tổ quốc cần nâng cao chức năng giám sát, phản biện xã hội

VOV.VN -Theo ý kiến của nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ cần nâng cao hơn nữa chức năng trên để hoạt động của Mặt trận gắn bó với nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc cần nâng cao chức năng giám sát, phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc cần nâng cao chức năng giám sát, phản biện xã hội

VOV.VN -Theo ý kiến của nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ cần nâng cao hơn nữa chức năng trên để hoạt động của Mặt trận gắn bó với nhân dân.

Mặt trận và Bộ Công an sơ kết phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc
Mặt trận và Bộ Công an sơ kết phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

VOV.VN -Lực lượng Công an các cấp đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh giác cách mạng...

Mặt trận và Bộ Công an sơ kết phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Mặt trận và Bộ Công an sơ kết phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

VOV.VN -Lực lượng Công an các cấp đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh giác cách mạng...

“Bám sát nhiệm vụ của Mặt trận để tư vấn cho trúng, cho đúng”
“Bám sát nhiệm vụ của Mặt trận để tư vấn cho trúng, cho đúng”

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB TW MTTQ VN nhấn mạnh tại Hội nghị các Hội đồng tư vấn của Mặt trận

“Bám sát nhiệm vụ của Mặt trận để tư vấn cho trúng, cho đúng”

“Bám sát nhiệm vụ của Mặt trận để tư vấn cho trúng, cho đúng”

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB TW MTTQ VN nhấn mạnh tại Hội nghị các Hội đồng tư vấn của Mặt trận

Thẩm tra dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)
Thẩm tra dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)

VOV.VN -Các ý kiến nhấn mạnh những nội dung mới về giám sát, phản biện, xem đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cần được quy định rõ hơn trong dự án Luật.

Thẩm tra dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)

Thẩm tra dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)

VOV.VN -Các ý kiến nhấn mạnh những nội dung mới về giám sát, phản biện, xem đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cần được quy định rõ hơn trong dự án Luật.

Tuyên truyền công tác Mặt trận ngày càng tiến bộ
Tuyên truyền công tác Mặt trận ngày càng tiến bộ

VOV.VN - Nội dung tuyên truyền trên các cơ quan báo chí góp phần quan trọng vào kết quả của sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tuyên truyền công tác Mặt trận ngày càng tiến bộ

Tuyên truyền công tác Mặt trận ngày càng tiến bộ

VOV.VN - Nội dung tuyên truyền trên các cơ quan báo chí góp phần quan trọng vào kết quả của sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch Mặt trận trăn trở phương thức hoạt động trên mạng xã hội
Chủ tịch Mặt trận trăn trở phương thức hoạt động trên mạng xã hội

VOV.VN -Nhiều ý kiến của đại biểu nêu ra về sự phát triển của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Mặt trận trăn trở phương thức hoạt động trên mạng xã hội

Chủ tịch Mặt trận trăn trở phương thức hoạt động trên mạng xã hội

VOV.VN -Nhiều ý kiến của đại biểu nêu ra về sự phát triển của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn mới.

“Hạnh phúc của người dân là thước đo sức sống của mặt trận”
“Hạnh phúc của người dân là thước đo sức sống của mặt trận”

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh trong trả lời báo chí

“Hạnh phúc của người dân là thước đo sức sống của mặt trận”

“Hạnh phúc của người dân là thước đo sức sống của mặt trận”

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh trong trả lời báo chí

Làm rõ cơ chế giám sát, bảo vệ quyền lợi người dân của Mặt trận
Làm rõ cơ chế giám sát, bảo vệ quyền lợi người dân của Mặt trận

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng, muốn thực hiện tốt công tác giám sát phải có chương trình giám sát, nội dung giám sát và con người đủ khả năng giám sát.

Làm rõ cơ chế giám sát, bảo vệ quyền lợi người dân của Mặt trận

Làm rõ cơ chế giám sát, bảo vệ quyền lợi người dân của Mặt trận

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng, muốn thực hiện tốt công tác giám sát phải có chương trình giám sát, nội dung giám sát và con người đủ khả năng giám sát.