Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu:

Sẽ kỷ luật lãnh đạo Sở Nông nghiệp nếu để nước ô nhiễm thoát ra cống

VOV.VN - Đó là kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu trong buổi đối thoại với các hộ nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và

Tại buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu cùng với lãnh đạo các sở, ngành liên quan, đại diện các hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và đã đề nghị tỉnh này giải quyết các vấn đề vướng mắc ô nhiễm môi trường tại cống số 6 làm cho cá, tôm chết hàng loạt và kế hoạch di dời các cơ sở chế biến hải sản ra khỏi khu vực xã Tân Hải.

Nước từ cống xả số 6 có màu hồng.

Ông Nguyễn Công Biên, người dân xã Long Sơn nói: “ Họ có hứa với chúng tôi là tất cả các nhà máy chế biến hải sản ở Tân Hải, huyện Tân Thành phải di dời ra khỏi khu vực, nhưng hôm nay đã là quý 2 của 2017 rồi thì mình đã di dời bao nhiêu cơ sở đó ra rồi, mà hiện nay cá của bà con Long Sơn vẫn còn chết. Muốn làm sao đừng để cá chết, bà con thiệt hại nhiều năm rồi”.

Các hộ dân này còn kiến nghị: nên đặt trạm quan trắc tự động tại cống số 6 để người nuôi an tâm, vì mấy ngày nay cá, tôm tiếp tục chết và chưa có dấu hiệu ngừng lại

Theo lãnh đạo sở Nông nghiệp, lộ trình sửa chữa cống số 6 thì phải đấu thầu, kết thúc đấu thầu trong tháng 5/2017. Tuy nhiên, nếu sửa trong tháng 5 thì rơi vào mùa mưa, sẽ ảnh hưởng quá trình thi công. Về di dời, Sở này đang điều chỉnh thiết kế khu chế biến thủy sản tập trung tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tại khu tập trung này đã có có hệ thống xử lý nước thải để di dời các cơ sở ở Tân Hải về khu vực vực này.

Tuy nhiên, theo quan điểm của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nếu sửa chữa cống số 6 cấp trong tháng tư này để đảm bảo tài sản cho người dân, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành tập trung nguồn lực hoàn công trình trước mùa mưa.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói: “Tỉnh đã làm hết sức, cống số 6 sửa rồi, nhà máy đóng cửa rồi không sản xuất nữa, trách nhiệm của chính quyền để bảo đảm cam kết đó, nhưng cá vẫn chết, đây là vấn đề không ổn tí nào, đây là vấn đề chúng ta cần nhìn nhận”.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhấn mạnh: Trong ngày mai phải triển khai ngay kế hoạch sửa chữa cống số 6, phải huy động 100% nguồn lực để thực hiện, nếu tiếp tục tình trạng cá chết người dân sẽ gánh chịu thiệt thòi. Chính quyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nên chọn nhà thầu có tiềm lực, thế mạnh để làm. Việc di dời về Lộc An theo quy trình, còn cơ sở nào vi phạm thì đóng cửa.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu nói: “Dứt khoát sắp tới làm sao cô lập hoàn toàn vùng nước ô nhiễm không được phép ra sông, nếu nước trong này mà thoát ra sông thì kỷ luật Giám đốc Sở Nông nghiệp. Mùa mưa đến rồi, nước tràn ra thì quyết liệt sửa chữa đập này, mục tiêu là không được phát tán nước ra sông, việc này trong ngày mai triển khai ngay”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1 doanh nghiệp xả thải ra sông Chà Và đã chấp nhận bồi thường
1 doanh nghiệp xả thải ra sông Chà Và đã chấp nhận bồi thường

VOV.VN - Đại diện doanh nghiệp Mỹ Sương đã chi trả tiền số tiền 21 triệu đồng cho các hộ dân bị thiệt hại ngay tại phiên tòa chiều nay.

1 doanh nghiệp xả thải ra sông Chà Và đã chấp nhận bồi thường

1 doanh nghiệp xả thải ra sông Chà Và đã chấp nhận bồi thường

VOV.VN - Đại diện doanh nghiệp Mỹ Sương đã chi trả tiền số tiền 21 triệu đồng cho các hộ dân bị thiệt hại ngay tại phiên tòa chiều nay.

Cá trên sông Chà Và lại chết hàng loạt
Cá trên sông Chà Và lại chết hàng loạt

VOV.VN - Đến thời điểm này, hiện tượng cá chết tiếp tục xảy ra với mức độ nghiêm trọng hơn, chủ yếu là cá bớp và cá chim.

Cá trên sông Chà Và lại chết hàng loạt

Cá trên sông Chà Và lại chết hàng loạt

VOV.VN - Đến thời điểm này, hiện tượng cá chết tiếp tục xảy ra với mức độ nghiêm trọng hơn, chủ yếu là cá bớp và cá chim.