Sẽ vẫn còn nắng nóng nhưng không gay gắt

Trong thời gian tới, nhiệt độ ở Hà Nội cao nhất dự báo cũng chỉ vào khoảng 35-36 độ C.

Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương Lê Thanh Hải cho biết, vài ngày tới, Bắc Bộ và Trung Trung bộ chỉ còn mưa vào chiều tối, ban ngày trời nắng, có một số nơi nắng nóng như Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 35-36 độ C.

Từ nay đến cuối tuần, Hà Nội được dự báo sẽ chỉ có mưa vào chiều tối, nền nhiệt độ cao nhất là vào khoảng 34 đến 35 độ C.

Ông Hải cho biết thêm, từ nay đến cuối mùa hè có thể có thêm một vài đợt nắng nóng, nhưng ở mức độ trung bình, đợt nắng nóng cao điểm nhất đã qua. Trong thời gian tới, nhiệt độ ở Hà Nội cao nhất dự báo cũng chỉ vào khoảng 35-36 độ C.

Từ nay đến cuối năm 2012, dự báo còn khoảng từ 3-4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Thông thường, bão dồn dập nhất là tháng 9-10-11 và đây cũng là thời điểm cường độ của bão mạnh nhất. Riêng tháng 8 này, vào khoảng giữa và cuối tháng 8 sẽ có khoảng 2 cơn bão trên biển Đông, trong đó dự báo có 1 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên