Sẽ xây 2 cầu vượt nhẹ kiểu mới ở quận Hoàn Kiếm

(VOV) -Một cầu nối từ phố Trần Nguyên Hãn sang phố Chương Dương Độ và 1 cầu vượt cho người đi bộ qua đường Trần Nhật Duật.

Ngày 6/5, UBND thành phố Hà Nội chấp thuận với đề xuất của Liên ngành Sở GTVT và UBND quận Hoàn Kiếm về việc triển khai lập và thực hiện dự án xây dựng cầu vượt nhẹ bằng kết cấu thép có kết hợp cho người đi bộ nối từ phố Trần Nguyên Hãn sang phố Chương Dương Độ và dự án xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Trần Nhật Duật, khu vực cổng trường tiểu học Trần Nhật Duật.

Cầu vượt ở trung tâm thành phố góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông

Theo phương án đề xuất của Liên ngành GTVT và UBND quận Hoàn Kiếm, cầu vượt nhẹ nối phố Trần Nguyên Hãn qua phố Chương Dương Độ là cây cây cầu có kết cấu bằng thép, rộng 7m, dài 312,85m. Phía dưới cầu tổ chức giao thông cho người, xe tải, xe máy, xe con rẽ ra hướng Trần Quang Khải và ngược lại. Phần qua đường Trần Quang Khải mở rộng 1-1,5m mỗi bên dành cho người đi bộ, hai bên lề đường Trần Nguyên Hãn và Chương Dương Độ sẽ thiết kế cầu thang lên xuống.

Cây cầu thứ 2 theo đề xuất được xây dựng để dành riêng cho người đi bộ. Vị trí cầu vượt đi bộ qua đường Trần Nhật Duật, khu vực cổng trường tiểu học Trần Nhật Duật.

Chiếc cầu này có kết cấu thép lắp ghép, dài 45,5m, mặt bằng cầu dạng lệch, hai mức cao độ khác nhâu ở hai chiều, kết nối bằng bậc cầu thang chuyển tiếp; khổ cầu 3m không sử dụng mái che. Bệ mố đổ bê tông, thân trụ cầu bằng thép ống.

Theo dự kiến, dự án sẽ được thẩm định phê duyệt trong quý II năm nay và triển khai thực hiện dự án từ năm 2013-2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội đầu tư 300 tỷ xây cầu vượt nút giao Daewoo
Hà Nội đầu tư 300 tỷ xây cầu vượt nút giao Daewoo

(VOV) -Trước Tết Nguyên đán, Hà Nội sẽ khởi công xây dựng cầu vượt vĩnh cửu tại nút giao Daewoo.

Hà Nội đầu tư 300 tỷ xây cầu vượt nút giao Daewoo

Hà Nội đầu tư 300 tỷ xây cầu vượt nút giao Daewoo

(VOV) -Trước Tết Nguyên đán, Hà Nội sẽ khởi công xây dựng cầu vượt vĩnh cửu tại nút giao Daewoo.

Hà Nội xây 34 cây cầu vượt sông trong năm 2013
Hà Nội xây 34 cây cầu vượt sông trong năm 2013

(VOV) -Phối hợp triển khai xây dựng 15 cầu đi bộ, trong đó có 7 cầu đang triển khai và 8 cầu xây dựng mới.

Hà Nội xây 34 cây cầu vượt sông trong năm 2013

Hà Nội xây 34 cây cầu vượt sông trong năm 2013

(VOV) -Phối hợp triển khai xây dựng 15 cầu đi bộ, trong đó có 7 cầu đang triển khai và 8 cầu xây dựng mới.

Khởi công cầu vượt nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh
Khởi công cầu vượt nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh

(VOV) -Cầu có chiều dài khoảng 300m, rộng 16m, cho 4 làn xe, dải phân cách ở giữa rộng 1m, tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng.

Khởi công cầu vượt nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh

Khởi công cầu vượt nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh

(VOV) -Cầu có chiều dài khoảng 300m, rộng 16m, cho 4 làn xe, dải phân cách ở giữa rộng 1m, tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng.

Hà Nội tháo dỡ 2 cầu bộ hành để xây cầu vượt
Hà Nội tháo dỡ 2 cầu bộ hành để xây cầu vượt

(VOV) -Hai cây cầu vượt dành cho người đi bộ bị tháo dỡ để dành không gian cho cầu vượt dành cho xe cơ giới.

Hà Nội tháo dỡ 2 cầu bộ hành để xây cầu vượt

Hà Nội tháo dỡ 2 cầu bộ hành để xây cầu vượt

(VOV) -Hai cây cầu vượt dành cho người đi bộ bị tháo dỡ để dành không gian cho cầu vượt dành cho xe cơ giới.