Sơ kết Kế hoạch liên tịch phòng chống đuối nước trẻ em

VOV.VN-Buổi sơ kết đã nhìn lại một năm triển khai kế hoạch chống đuối nước vừa qua và chia sẻ kinh nghiệm để phòng chống đuối nước hiệu quả

Ngày 11/09, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị sơ kết một năm triển khai kế hoạch liên tịch phòng chống đuối nước trẻ em

Theo kết quả Điều tra tai nạn thương tích toàn quốc 2010 (TNTT-VNIS) cho thấy, Việt Nam là nước có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất trong khu vực. Tỷ suất tử vong do đuối nước ở trẻ em Việt Nam cao gấp 10 lần các nước phát triển.

Hội nghị đã nhìn lại những biện pháp phòng chống đuối nước được triển khai, tại các địa phương trong thời gian qua. Sau một năm triển khai kế hoạch, tại hơn 40 tỉnh, thành phố trên cả nước, đã có hơn 324.404 hộ gia đình đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn (ngôi nhà không có trẻ em đuối nước), hơn 500 trăm nghìn hộ gia đình cam kết xây dựng Ngôi nhà an toàn, gần 200 xã đạt Cộng đồng an toàn (xã không có trẻ em đuối nước), đã có 500 lớp dạy bơi được tổ chức tại trường học, cộng đồng cho 9.500 trẻ em.

Đồng thời, Hội nghị cũng nhận được nhiều chia sẻ quý giá về các kinh nghiệm triển khai phòng chống đuối nước trẻ em trên thế giới do đại diện của Tổ chức y tế thế giới (WHO) trình bày, các kinh nghiệm phổ biến cộng đồng đối với công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Tại hội nghị, các Bộ, ban ngành đều đặt ra quyết tâm hoàn thành mục tiêu của Kế hoạch liên tịch phòng chống đuối nước trẻ em, đó là: đến năm 2015, giảm được 1/4 số trẻ em bị tử vong đuối nước so với năm 2010.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh: “Cho đến nay tình hình tử vong do đuối nước trẻ em đã có xu hướng giảm hơn so với năm 2010, nhưng vẫn còn cao. Trong 6 tháng đầu năm 2013 đã có khoảng 700 em tử vong do đuối nước và tập trung vào mùa hè. Tuy nhiên con số này sẽ còn cao hơn vì hiện nay công tác thu thập thông tin về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em vẫn còn hạn chế do thiếu đội ngũ cộng tác viên tại cộng đồng. Bởi thế, tôi hy vọng, chúng ta sẽ đưa ra các biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em phù hợp hơn, hiệu quả hơn, nhằm hoàn thành mục tiêu của Kế hoạch liên tịch phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2012-2015”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngăn chặn tình trạng học sinh bị đuối nước trong dịp hè
Ngăn chặn tình trạng học sinh bị đuối nước trong dịp hè

(VOV) - Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường chuẩn bị điều kiện để tổ chức dạy bơi chính khóa và ngoại khóa...

Ngăn chặn tình trạng học sinh bị đuối nước trong dịp hè

Ngăn chặn tình trạng học sinh bị đuối nước trong dịp hè

(VOV) - Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường chuẩn bị điều kiện để tổ chức dạy bơi chính khóa và ngoại khóa...

Dạy bơi miễn phí giúp trẻ phòng chống đuối nước
Dạy bơi miễn phí giúp trẻ phòng chống đuối nước

Từ 6-21/7, các em thiếu nhi sẽ được thực hành những kỹ thuật bơi cơ bản, xử lý tình huống khi đuối nước hoặc cứu người bị đuối nước

Dạy bơi miễn phí giúp trẻ phòng chống đuối nước

Dạy bơi miễn phí giúp trẻ phòng chống đuối nước

Từ 6-21/7, các em thiếu nhi sẽ được thực hành những kỹ thuật bơi cơ bản, xử lý tình huống khi đuối nước hoặc cứu người bị đuối nước

Mùa hè - tiềm ẩn nạn đuối nước đối với trẻ em
Mùa hè - tiềm ẩn nạn đuối nước đối với trẻ em

(VOV) - Cứ mỗi dịp hè về, tình trạng trẻ em bị đuối nước ở các địa phương lại gia tăng, trong đó có tỉnh Bình Dương. 

Mùa hè - tiềm ẩn nạn đuối nước đối với trẻ em

Mùa hè - tiềm ẩn nạn đuối nước đối với trẻ em

(VOV) - Cứ mỗi dịp hè về, tình trạng trẻ em bị đuối nước ở các địa phương lại gia tăng, trong đó có tỉnh Bình Dương. 

Cảnh báo đuối nước trong mùa hè
Cảnh báo đuối nước trong mùa hè

(VOV) -Những vụ bị đuối nước rất thương tâm, để lại những nỗi đau cho gia đình và xã hội.

Cảnh báo đuối nước trong mùa hè

Cảnh báo đuối nước trong mùa hè

(VOV) -Những vụ bị đuối nước rất thương tâm, để lại những nỗi đau cho gia đình và xã hội.

Phòng, tránh nguy cơ đuối nước: Kinh nghiệm từ Đà Nẵng
Phòng, tránh nguy cơ đuối nước: Kinh nghiệm từ Đà Nẵng

(VOV) -Cùng công tác quản lý, bảo vệ người dân tại các bãi biển, Đà Nẵng còn triển khai chương trình dạy bơi an toàn cho trẻ em...

Phòng, tránh nguy cơ đuối nước: Kinh nghiệm từ Đà Nẵng

Phòng, tránh nguy cơ đuối nước: Kinh nghiệm từ Đà Nẵng

(VOV) -Cùng công tác quản lý, bảo vệ người dân tại các bãi biển, Đà Nẵng còn triển khai chương trình dạy bơi an toàn cho trẻ em...