Sơ kết phối hợp PCTP giữa lực lượng công an và biên phòng

VOV.VN - Hai lực lượng đã phối hợp tổ chức tuần tra khu vực biên giới, phát hiện hơn 1 triệu lượt người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Hôm nay (17/10), tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2013-2014. 

Tổng Cục Cảnh sát PCTP trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp đấu tranh PCTP

 Theo báo cáo sơ kết, trong hai năm 2013-2014, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch phòng chống tội phạm (PCTP), đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở các tuyến, địa bàn trọng điểm như tại cụm 3, xã Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) và xã Loóng Luông (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La); tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc; khu vực biên giới giữa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào)... Qua đó, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hàng nghìn vụ phạm tội, vi phạm pháp luật.

Hai lực lượng đã phối hợp tổ chức tuần tra khu vực biên giới, phát hiện hơn 1 triệu lượt người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, trong đó xác định 103.282 người sang đánh bạc. Đã phối hợp điều tra, khám phá 159 vụ mua bán người, bắt 261 đối tượng, tiếp nhận và giải cứu 297 nạn nhân. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng khác phát hiện, bắt giữ hơn 54.000 vụ; thu giữ 1.391 kg heroin; hơn 123kg thuốc phiện; hơn 450 kg cần sa khô và hơn 859.000 viên ma túy tổng hợp.

Thời gian tới, hai bên tăng cường phối hợp trên các mặt công tác nghiệp vụ, vận động quần chúng, tuần tra, kiểm soát, quản lý biên giới, tập trung mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới, đất liền, tuyến đường thủy, tuyến biển; xác lập đấu tranh chuyên án chung và làm tốt công tác phối hợp quốc tế nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người, tệ nạn cờ bạc, các băng, nhóm, tổ chức, đường dây tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài…/. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội sơ kết về đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Hà Nội sơ kết về đấu tranh phòng, chống tham nhũng

VOV.VN -Chương trình 09 đã phát huy hiệu quả tích cực, thực hiện công khai, minh bạch trong hệ thống chính trị.

Hà Nội sơ kết về đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Hà Nội sơ kết về đấu tranh phòng, chống tham nhũng

VOV.VN -Chương trình 09 đã phát huy hiệu quả tích cực, thực hiện công khai, minh bạch trong hệ thống chính trị.

Mặt trận và Bộ Công an sơ kết phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc
Mặt trận và Bộ Công an sơ kết phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

VOV.VN -Lực lượng Công an các cấp đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh giác cách mạng...

Mặt trận và Bộ Công an sơ kết phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Mặt trận và Bộ Công an sơ kết phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

VOV.VN -Lực lượng Công an các cấp đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh giác cách mạng...

Sơ kết triển khai cấp, quản lý chứng minh nhân dân mẫu mới
Sơ kết triển khai cấp, quản lý chứng minh nhân dân mẫu mới

VOV.VN -Bộ Công an đã phê duyệt hồ sơ và in hoàn chỉnh gần 86.000 chứng minh nhân dân cho công dân

Sơ kết triển khai cấp, quản lý chứng minh nhân dân mẫu mới

Sơ kết triển khai cấp, quản lý chứng minh nhân dân mẫu mới

VOV.VN -Bộ Công an đã phê duyệt hồ sơ và in hoàn chỉnh gần 86.000 chứng minh nhân dân cho công dân

Bộ Công an sơ kết tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
Bộ Công an sơ kết tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

VOV.VN - Công an các địa phương đã khám phá 1.365 vụ xâm phạm về trật tự xã hội, bắt, xử lý  hơn 2.000 đối tượng hình sự.

Bộ Công an sơ kết tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Bộ Công an sơ kết tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

VOV.VN - Công an các địa phương đã khám phá 1.365 vụ xâm phạm về trật tự xã hội, bắt, xử lý  hơn 2.000 đối tượng hình sự.