Sở LĐTBXH Nam Định phản hồi về thông tin trên VOV Online

Sở LĐTBXH cho rằng, các thông tin mà VOV Online, Đài TNVN phản hồi trong loạt bài “chạy XKLĐ” là có thật…

Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Nam Định vừa có Công văn phản hồi về loạt bài “chạy XKLĐ” phát trên Đài TNVN và đăng trên VOV Online.

Trong công văn do Giám đốc Sở LĐTBXH Nam Định Nguyễn Văn Vinh ký, nêu rõ: “Nhận được thông tin và Vũ Thị Bích Ngọc – cán bộ Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Nam Định có tiêu cực trong việc đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, Sở LĐTBXH tỉnh Nam Định xác định đây là vụ việc hết sức nhạy cảm, ảnh  hưởng đến chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về xuất khẩu lao động. Nhất là đối với Hàn Quốc – một thị trường khá phù hợp với lao động Việt Nam, mang lại nguồn thu nhập tốt cho người lao động.

Khi nắm được thông tin tập thể, lãnh đạo Sở đã tập trung lãnh đạo và cử một số cán bộ có kinh nghiệm để nghiên cứu, tìm hiểu và tiến hành các công tác nghiệp vụ nhằm nắm chắc thông tin, sớm làm rõ vụ việc, nếu đủ chứng cứ về cán bộ của ngành có tiêu cực, sẽ kiên quyết xử lý theo luật pháp; trả lời Đài TNVN và các cơ quan thông tấn báo chí; đồng thời báo cáo, tham mưu với cấp trên tăng cường chỉ đạo để sớm ổn định tình hình, tư tưởng cho nhân dân, nhất là người lao động đã đăng ký kiểm tra tiếng Hàn hiểu rõ điều kiện, quy trình dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc để họ an tâm chờ đợi, không nôn nóng mắc bẫy các đối tượng lừa đảo, tiêu cực”.

 Những kỳ đã đưa:

  •  Nghi vấn từ Trung tâm giới thiệu việc làm Nam Định
  • Nỗi thống khổ của các nạn nhân
  • Người lao động bị lừa
  • Cháy thị trường mới ra... mặt lừa đảo!
  • Hồi kết có hậu cho những nạn nhân bị lừa đảo 
  • Sau khi thành lập đoàn xác minh để làm rõ các nội dung Đài TNVN, báo VOV Online phản ánh, Sở LĐTBXH đã thông báo kết quả xác minh bước đầu như sau:

    - Việc lao động Trần Phú Cường và lao động Trần Mạnh Hồng đăng ký và dự thi tiếng Hàn ngày 17/10/2010, sau đó làm hồ sơ dự tuyển đi lao động Hàn Quốc tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Nam Định là đúng.

    - Việc bà Ngọc tư vấn cho bà Trần Thị Kim (tên chính xác là Trần Thị Thi) bác của Trần Mạnh Hồng để đi lao động tại Hàn Quốc với giá từ 7.000 đến 10.000 USD là có thật, nhưng đây là tư vấn theo chương trình VISA E7 của một số doanh nghiệp mà bà Ngọc biết, chứ không phải tư vấn đi theo chương trình EPS do Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Nam Định thực hiện.

    - Việc lao động Trần Mạnh Hồng đưa cho bà Vũ Thị Bích Ngọc 7.000 USD thông qua bác là chưa đúng.

    Bà Thi và anh Trần Mạnh Hồng đã khẳng định trong bản tường trình, biên bản làm việc ngày 24/11/2011 là: “Bà, gia đình anh Hồng và bà Vũ Thị Bích Ngọc chưa có bất kỳ giao dịch nào về kinh tế”; bản thân anh Hồng và gia đình không có vướng mắc gì với bà Vũ Thị Bích Ngọc.

    - Việc bà Vũ Thị Bích Ngọc cầm 6.000 USD của gia đình lao động Trần Phú Cường là có thật. Tuy nhiên, theo kết quả xác minh đến ngày 8/12/2011, Thanh tra Sở vẫn chưa thu thập đủ chứng lý để xác định số tiền này bà Ngọc cầm để chạy cho lao động Trần Phú Cường đi làm việc tại Hàn Quốc hay là khoản bà Ngọc vay để giải quyết việc riêng.

    Để tiếp tục làm rõ vấn đề này, Sở LĐTBXH tỉnh Nam Định sẽ tổ chức để gia đình anh Trần Phú Cường, bà Vũ Thị Bích Ngọc và những người có liên quan đối chất để có cơ sở kết luận vụ việc.

    Sở LĐTBXH mong báo VOV Online, Đài TNVN tiếp tục phối hợp cung cấp thêm thông tin, chứng cứ, giúp Sở LĐTBXH có căn cứ xem xét, sớm kết luận chính xác để giải quyết vụ việc./.

    Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên