Số phận của bé trai từng bị bạo hành

VOV.VN - Được ông bà ngoại nhận chăm sóc nhưng bé trai từng bị bạo hành đến tổn thương não có thể sẽ được trao cho người khác nuôi dưỡng.

Sau hai tháng, kể từ vụ việc bé trai bị bạo hành ở Hà Nội, chúng tôi tìm đến gia đình ông ngoại cháu - ông Đinh Văn Vượng (Tống Duy Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chào đón chúng tôi là nụ cười rạng rỡ của đứa trẻ mà cách đó không lâu đã phải chịu những tổn thương về thể chất và tinh thần. Qua quan sát, từ khuôn mặt đến thân hình của bé Tiến Anh có sự chuyển biến tích cực, không còn là ánh mắt sợ hãi, hoảng loạn nữa.

Bé Tiến Anh vô tư chơi đùa cùng chị gái dù nhà có người lạ tới thăm.

Bị ám ảnh bởi việc bị bạo hành

Đứa trẻ hơn một tuổi cứ vô tư chơi đùa dù nhà có người lạ tới thăm. Về tình trạng sức khỏe hiện tại của Tiến Anh, ông Vượng cho biết: Cuối tháng 8, gia đình cho cháu đi tái khám tại bệnh viện Nhi Trung ương, kết quả cho thấy sức khỏe đã ổn định hơn nhiều, chỉ có những vết sẹo khó biến mất đi được. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy những tổn thương vẫn còn đeo bám. “Nhưng khi ai  đó cầm que hay vật tương tự, cháu ngồi im và thu mình lại. Có lẽ đó sự ám ảnh quá lớn đối với một đứa trẻ” ông Vượng nói.

Cách đây vài hôm, cháu phải nhập viện cấp cứu do vấn đề về đường hô hấp khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Trước đó, 12h trưa 4/8, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một bé trai khoảng 14-15 tháng tuổi trong tình trạng bầm tím toàn thân, phần đầu, chân, lưng, bụng, cổ bị xước, mắt bị dãn, bộ phận sinh dục có vết xước, đỏ.

Đặc biệt, cháu bé còn bị tổn thương vùng não. Qua thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương nghi ngờ cháu bé bị bạo hành. Đến 10/8, cháu xuất viện và về sống cùng ông bà ngoại.

Gửi người khác nuôi giúp để có điều kiện chăm sóc cháu tốt hơn

Hiện tại, gia đình ông Vượng đang chăm sóc 4 đứa trẻ đều là con đẻ của con gái ông (hiện đang thi hành án tù). Cả 4 đứa cháu khi đón về đều vẫn đang ở tuổi ẵm ngửa. Hàng ngày, ông Vượng ở nhà chăm sóc các cháu nhỏ, khi nào bận quá thì gửi hàng xóm trông giúp. Rất may, cháu Tiến Anh khá ngoan, chịu khó ăn uống và không quấy khóc nhiều. Các cháu đều rất ngoan, chăm học. Lúc nào không bận học, các cháu thường giúp ông bà làm các việc lặt vặt, quấn quít và chơi đùa cùng em.

Ông Vượng cho biết: “Người ta ngỏ lời muốn nuôi cháu giúp gia đình tôi một thời gian để chăm sóc và chữa bệnh cho cháu. Tôi cũng chỉ mong cháu có điều kiện sống tốt hơn.” 
Ông Vượng cho biết, từ ngày cháu Tiến Anh về sống với gia đình, đã nhận được nhiều cuộc điện thoại bày tỏ muốn nhận nuôi cháu nhưng gia đình chưa đồng ý. Đến thời điểm hiện tại, gánh nặng kinh tế đặt lên vai vợ chồng già cộng thêm sức khỏe của cháu Tiến Anh không được tốt nên gia đình đang có ý định nhờ người nuôi giúp. Ông Vượng cho biết: “Người ta ngỏ lời muốn nuôi cháu giúp gia đình tôi một thời gian để chăm sóc và chữa bệnh cho cháu. Tôi cũng chỉ mong cháu có điều kiện sống tốt hơn.” 

Được biết gia đình nhận nuôi cháu là một nhà giáo ở Sài Gòn, họ liên lạc với gia đình cách đây gần 1 tháng qua điện thoại. Nên hiện tại, ông Vượng đang hoàn tất giấy tờ, xác minh thân phận cho cháu ngoại mình để có thể đưa cháu vào trong đó.

Đứa bé hoạt bát đẩy chiếc xe đồ chơi đi quanh nhà với những tràng cười không dứt. Nhìn khuôn mặt kháu khỉnh, ngây thơ của em không ai biết tương lai em sẽ như thế nào? Liệu rằng việc được người nhận nuôi có giúp cuộc sống của em bước sang trang mới?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé trai 1 tuổi bị bạo hành: Đã xác định người đưa cháu bé vào viện
Bé trai 1 tuổi bị bạo hành: Đã xác định người đưa cháu bé vào viện

VOV.VN - Mẹ cháu bé đang ngồi tù nên cháu bé ở với một người bạn của mẹ tên là Chi. Chi sau đó lại gửi T.A cho một người bạn khác tên là Hằng và Hằng chính là người đưa bé T.A vào bệnh viện 

Bé trai 1 tuổi bị bạo hành: Đã xác định người đưa cháu bé vào viện

Bé trai 1 tuổi bị bạo hành: Đã xác định người đưa cháu bé vào viện

VOV.VN - Mẹ cháu bé đang ngồi tù nên cháu bé ở với một người bạn của mẹ tên là Chi. Chi sau đó lại gửi T.A cho một người bạn khác tên là Hằng và Hằng chính là người đưa bé T.A vào bệnh viện 

Triệu tập người bỏ rơi bé trai 1 tuổi bị bạo hành
Triệu tập người bỏ rơi bé trai 1 tuổi bị bạo hành

VOV.VN - Khi các đối tượng trở lại bệnh viện để hỏi thăm về cháu bé thì bị lực lượng cảnh sát túc trực phát hiện đưa về trụ sở làm rõ.

Triệu tập người bỏ rơi bé trai 1 tuổi bị bạo hành

Triệu tập người bỏ rơi bé trai 1 tuổi bị bạo hành

VOV.VN - Khi các đối tượng trở lại bệnh viện để hỏi thăm về cháu bé thì bị lực lượng cảnh sát túc trực phát hiện đưa về trụ sở làm rõ.