Sôi nổi kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động có ý nghĩa đã được tổ chức như: Khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tuyên truyền an toàn giao thông

Sáng 26/3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh, trao giải thưởng “Gương điển hình có nhiều cống hiến và ảnh hưởng đến công tác đoàn và phong trào thanh niên thiếu nhi thủ đô” và tuyên dương 120 Bí thư Đoàn giỏi năm 2011.   

Tại lễ kỷ niệm, ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, ông Ngọ Duy Hiểu, Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh: Hà Nội tự hào là cái nôi của nhiều phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, trong chiến tranh cũng như trong hoà bình, thời kỳ đổi mới đất nước. Thanh niên Hà Nội luôn xung kích đi đầu, sáng tạo, tài hoa lập nên những kỳ tích ghi dấu vào thế kỷ. Tuổi trẻ Thủ đô nguyện đem sức trẻ xây dựng và phát triển đất nước, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu nêu rõ: “Với mỗi cán bộ đoàn và mỗi bạn trẻ cần ý thức rằng, sức mạnh dân tộc nằm chính trong từng cá nhân. Trách nhiệm của mỗi bạn trẻ là phải suy nghĩ và hành động, theo lý tưởng của Đảng và lợi ích của nhân dân. Thủ đô đang rất cần những bạn trẻ biết trăn trở và hành động để Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Muốn vậy chúng ta phải hành động ngay từ bây giờ. Các cơ sở đoàn cần cụ thể hoá sớm đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tham gia tích cực sáng tạo và có hiệu quả vào các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị”.

Tại buổi lễ, Thành đoàn Hà Nội cũng trao giải thưởng “Gương điển hình có nhiều cống hiến và ảnh hưởng đến công tác đoàn và phong trào thanh niên thiếu nhi thủ đô” cho 80 cán bộ đoàn viên thanh niên thủ đô các thời kỳ; tuyên dương 120 Bí thư Đoàn giỏi năm 2011. Đây là là những người có nhiều cống hiến, có tầm ảnh hưởng lớn đối với nền giáo dục cho thanh thiếu nhi trên nhiều lĩnh vực: chính trị, hoạt động phong trào, tình nguyện vì cộng đồng, học tập, nghiên cứu khoa học, an ninh quốc phòng, thể dục thể thao, văn hoá nghệ thuật, phát triển kinh tế.

** Cũng trong sáng 26/3, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/2931 – 26/3/2011).

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành đoàn TP HCM đã ôn lại truyền thống 80 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ra đời và rèn luyện trong bão táp cách mạng, Đoàn đã một dạ kiên trung, làm tròn vai trò đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học lớn tôi luyện tuổi trẻ Việt Nam.

Với tinh thần “Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng”, Chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã trở thành máu thịt của hàng triệu thanh niên Việt Nam. Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Sài Gòn – Gia Định cũng tham gia vào phong trào đấu tranh dân tộc với khí thế sục sôi. Hơn 200 cán bộ thành đoàn đã anh dũng hy sinh, trong đó có 4 bí thư khu đoàn – thành đoàn.

Tự hào với truyền thống 80 năm đã qua, tuổi trẻ TP HCM nguyện phấn đấu luôn là  đội ngũ tin cậy của Đảng bộ thành phố. Tập trung xây dựng đạo đức và lối sống đẹp, nâng cao ý thức công dân; phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trên tất cả các lĩnh vực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng TP HCM – thành phố Xã hội Chủ nghĩa “văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. 

Phát biểu tại buổi lễ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư thành uỷ TP HCM Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Được tiếp lửa truyền thống, mỗi đoàn viên hôm nay phải tự trang bị cho mình hành trang tri thức, hình thành lối sống đẹp, đóng góp vào sự phát triển của thành phố và cả nước.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Thành đoàn TP HCM đã đón nhận 5 kỷ vật của các vị lão thành cách mạng qua các thời kỳ. Những kỷ vật được này sẽ được trưng bày tại phòng truyền thống của Thành đoàn thành phố.

** Sáng cùng ngày, Thành đoàn TP HCM tổ chức diễu hành xe đạp chào mừng Năm thanh niên và hưởng ứng giờ Trái đất năm 2011. Đây là hoạt động lớn thu hút sự tham gia của 1.000 bạn trẻ là đoàn viên, sinh viên, nhóm tình nguyện viên đến từ 30 trường đại học, cao đẳng, trung cấp và một số đơn vị khác trên địa bàn thành phố. Đoàn đã diễu hành trên các tuyến đường chính nhằm cổ động và tuyên truyền Giờ trái đất, phát tờ rơi, vận động đăng ký tắt đèn tại các tuyến đường trọng điểm, các tòa nhà cao ốc, khách sạn, siêu thị... Các tình nguyện viên Giờ trái đất và các thành viên của chương trình “Nào cùng tắt điện - Bật sáng tương lai” còn có buổi giao lưu thông qua hoạt động triển lãm gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiết kiệm điện, các trò chơi sinh hoạt cộng đồng, thi thiết kế biểu tượng Đoàn, vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường...

** Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2011), ngày 25/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm ảnh và  hiện vật với chủ đề “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - 80 năm lớn mạnh cùng đất nước”.

Triển lãm trưng bày hơn 500 hình ảnh, tài liệu, hiện vật lịch sử, trong đó có nhiều tài liệu, hiện vật lần đầu được công bố về những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên Việt Nam trong suốt 80 năm qua. Qua đó khẳng định, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn là đội quân xung kích cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng, là trường học Xã hội Chủ nghĩa, môi trường thực tiễn bồi dưỡng, giáo dục và rèn luyện của thế hệ trẻ Việt Nam.

Triển lãm đã thu hút đông đảo các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên thanh niên đến tham quan. (PV)

* Tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ báo công và trao giải thưởng 26/3 – Giải thưởng cao quý của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao cho 80 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc. Đến dự và trao giải thưởng có bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương, đại diện các Ban Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và 400 đoàn viên thanh niên thủ đô Hà Nội.

Bà Hà Thị Khiết (ảnh trái) trao giải cho các Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc

Tại lễ báo công, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, các đại biểu và 80 “thủ lĩnh” Đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc đã giành 1 phút để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới và cùng lắng nghe lời Bác căn dặn Thanh niên.

80 gương mặt Bí thư cơ sở Đoàn xuát sắc toàn quốc được nhận giải thưởng 26/3 là những bông hoa đẹp của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kinh dâng lên Bác, khẳng định tuổi trẻ Việt Nam tuyệt đối trung thành và quyết tâm đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Được biết, đây là năm thứ 8 liên tiếp Trung ương Đoàn tiến hành trao giải thưởng 26/3 dành cho các cán bộ Đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc. Số lượng giải thưởng tương ứng với số năm kỷ niệm ngày thành lập Đoàn. Ngoài giải thưởng cho các thủ lĩnh Đoàn cơ sở xuất sắc, Trung ương Đoàn cũng trao giải cho 10 Bí thư Đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc được chọn từ danh sách 80 Bí thư Đoàn xuất sắc.

Ngay sau khi nhận giải thưởng 26/3, 80 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Bác, thăm quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (PV)

* Cũng trong sáng cùng ngày, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung Đoàn và đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng Đoàn đại biểu Cựu cán bộ Đoàn về dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2011) đã đến đặt vòng hoa trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vòng hoa mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” và vào lăng viếng Người.

* Chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2011), 65 năm Ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/ 2011), hôm qua 25/3, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức đêm dạ hội với chủ đề “Tuổi trẻ vươn tới những tầm cao”.

Tham gia đêm dạ hội có hơn 200 nam nữ diễn viên không chuyên và hơn 1.000 đoàn viên thanh niên đến từ các khối Đoàn trong toàn tỉnh. Các diễn viên đã trình diễn nhiều tiết mục ca múa nhạc tổng hợp được dàn dựng công phu, hoành tráng mang đậm bản sắc Bắc Ninh với các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và tuổi trẻ Việt Nam.

Cũng trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động có ý nghĩa đã được Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức như: Khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh; phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tổ chức "Tuyên truyền An toàn giao thông năm 2011" cho hơn 1.000 học sinh trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Bắc Ninh.

* Đêm 25/3, tại thành phố Cà Mau, tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề “Viết tiếp truyền thống vẻ vang 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, thu hút khoảng 3 nghìn cán bộ đoàn viên thanh niên tham dự.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Cà Mau tặng Tỉnh đoàn Cà Mau bức trướng mang dòng chữ “Phát huy truyền thống 80 năm tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, xung kích, sáng tạo”. Buổi lễ cũng tuyên dương 80 cán bộ đoàn cơ sở xuất sắc có nhiều thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, có những việc làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cũng trong dịp này, 9 tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp đã ủng hộ Tỉnh đoàn Cà Mau 154 triệu đồng thực hiện các công trình an sinh xã hội trong Năm Thanh niên 2011, với chủ đề: Vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ./.                                           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên