Sơn La trên chặng đường đổi mới qua 120 năm thành lập tỉnh
VOV.VN - Trải qua 120 năm thành lập, tỉnh Sơn La đang vươn lên mạnh mẽ với nhiều tiềm năng lợi thế đang được khai thác như công nghiệp thủy điện, phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả.
Từ khi thực dân Pháp xâm chiếm vùng Tây Bắc năm 1886, Sơn La thuộc phủ Gia Hưng tỉnh Hưng Hóa, gồm Phủ Vạn Yên và Phủ Vạn Bú. Đến ngày 10/10/1895, toàn quyền Đông Dương ra Nghị định chuyển khu Vạn Bú sang chế độ dân sự. Đây cũng là dấu mốc đánh dấu sự ra đời của tỉnh Sơn La. Trải qua 120 năm xây dựng và phát triển, Sơn La đang phát huy lợi thế, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn để bứt phá.
Với đặc thù của tỉnh vùng cao biên giới, Sơn La luôn xác định phát triển giao thông nông thôn là hướng đột phá để phát triển kinh tế, xã hội cho vùng cao. Khắp các địa phương đều dấy lên phong trào làm giao thông nông thôn.
Làm đường giao thông nông thôn |
Không làm ào ào kiểu phong trào mà lựa chọn, tùy từng điều kiện cụ thể của mỗi xã, phường, thôn bản để huy động, vận động nhân dân tham gia phù hợp, nơi có đá thì góp đá, có cát, sỏi thì góp cát sỏi, nơi góp ngày công san nền, đánh đất, nơi thì góp tiền... cùng với tranh thủ các nguồn vốn, các tổ chức, doanh nghiệp.
Theo đó, những tuyến đường bê tông, đường nhựa đạt tiêu chuẩn đường miền núi ngày một nối dài và vươn đến tất cả các xã, các bản làng vùng cao. Đến nay, cả 204 xã của tỉnh đã có đường ô tô đến trung tâm, trong đó 164 xã đường ô tô đi được 4 mùa.
Ông Lù Hương, bản Pát, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La cho biết: “Con đường này trước từ xưa bà con đi rất vất vả, đường đi rất là bùn, mùa mưa thì không đi được, bà con đi học hành, đi họp các xã thì xa. Bây giờ con đường này được bê tông hóa, bà con đi lại thuận tiện hơn, cảm ơn Đảng và nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ bà con xã viên bản Pát chúng tôi”.
Đường phố TP Sơn La rực rỡ cờ hoa |
Trên chặng đường mới, dấu ấn mà Đảng và Nhà nước đã ghi nhận và đánh giá cao là tỉnh đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ di dân tái định cư thủy điện Sơn La. Với việc hoàn thành sớm công tác di chuyển 12.500 hộ dân khỏi vùng ngập đã góp phần để nhà máy phát điện trước một năm so với kế hoạch. Đến nay, các hộ tái định cư đã ổn định cuộc sống trên quê mới và yên tâm lao động, sản xuất.
Chị Lò Thị Hương ,bản tái định cư Chiềng Yên nói: “Bây giờ bà con ra ngoài này kinh tế ổn định, thu nhập hơn trước. Ví dụ như ở quê cũ Quỳnh Nhai thì bán một yến ngô bắp thì được 8.000đ thôi, còn ra đây thì bán được 25-30.000đ một yến”.
Đến Sơn La thật khó có thể nhận ra đây lại là mảnh đất năm xưa vốn là thuộc địa của Thực dân Pháp, với những đoàn tù binh áo trắng xếp hàng đi cõng nước, bị đày ải nơi địa ngục trần gian.
Khó có thể hình dung Sơn La từng là túi bom của giặc Mỹ - nơi mà kẻ thù với dã tâm san bằng mọi thành quả của người dân Sơn La, hòng cắt đứt đừng dây huyết mạch tiếp viện của miền xuôi lên Tây Bắc và Sơn La cho Điện Biên. Sơn La hôm nay đang thay đổi từng ngày.
Một góc thành phố Sơn La |
5 năm trở lại đây, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2011-2015 tăng gần 11%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 38% xuống còn 22%; hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư, hoàn thiện một bước.
Ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết: “Sơn La là tỉnh miền núi biên giới có vị trí chiến lược quan trọng của vùng Tây Bắc. Kế thừa thành quả của 120 năm xây dựng, phát triển và hội nhập, đặc biệt là thành tựu 30 năm đổi mới, Đảng bộ tỉnh Sơn La quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, trọng tâm là xây dựng kết cấu hạ tầng. Tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là tạo sự đột phá trong kinh tế nông, lâm nghiệp”.
Sơn La đang vươn lên mạnh mẽ với nhiều tiềm năng lợi thế đang được khai thác như công nghiệp thủy điện, phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả, sản xuất nông nghiệp gắn với công nghệ cao, phát triển du lịch…Với những bước đi vững chắc và thận trọng, cùng nhiều giải pháp mang tính đột phá, sẽ đưa Sơn La phát triển, sớm xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía bắc trong giai đoạn mới./.