Sức khỏe 12 công nhân vụ sập hầm phục hồi nhanh chóng

VOV.VN -Tình hình sức khỏe bệnh nhân vụ sập hầm đã ổn định và dự kiến 1 - 2 ngày nữa, 12 bệnh nhân có thể xuất viện.

Theo Thông tin từ TTXVN, PGS. TS Nguyễn Văn Khôi, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Trưởng đoàn hỗ trợ y tế vụ tai nạn sập hầm thủy điện Đạ Dâng- Đạ Chomo (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) cho biết tình hình sức khỏe bệnh nhân vụ sập hầm đã ổn định và dự kiến 1 - 2 ngày nữa, 12 bệnh nhân có thể xuất viện.

Riêng nạn nhân nữ duy nhất trong vụ sập là Đặng Thị Hồng Ngọc, có sức khỏe yếu nhất trong số 12 nạn nhân hiện nay cũng đã ổn định và ăn uống được. Còn 11 nạn nhân nam đã tự sinh hoạt và đi lại được trong bệnh viện.

Sức khỏe các công nhân đã ổn định (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Theo ông Nguyễn Văn Khôi, tinh thần của các nạn nhân đã ổn định. Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy đã trao đổi và hướng dẫn chuyên môn cho các cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, từ ngày 17/12, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử 9 cán bộ thuộc chuyên ngành cấp cứu, hồi sức cấp cứu và chấn thương chỉnh hình có mặt ở hiện trường để kịp thời cấp cứu nạn nhân khi được giải thoát.

Chiều nay (21/12), trong buổi giao lưu trực tiếp với bạn đọc Tuổi Trẻ, chị Hồng Ngọc cho biết đã khỏe lên nhiều, ăn cháo được, trò chuyện tốt, đã tự đi lại trong phòng. 

“Đây chỉ là nghề tạm thời, mình mới vào trong hầm làm được 2 - 3 hôm, dọn vệ sinh trong khu vực thi công thôi. Công việc cũng bình thường, là nữ thì cũng được ưu tiên. Nhiều lúc công việc vất vả anh em cũng làm hộ, mình làm không kịp thì mọi người lại giúp đỡ. Hết bệnh mình về thăm con cùng gia đình ở Nghệ An, rồi ăn Tết, tìm việc khác” – chị Ngọc nói.

Ths. bác sĩ Hồ Trường Bảo Long, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng - người đã tham gia cấp cứu cho các công nhân khi được giải cứu và hiện đang điều trị cho các nạn nhân, cho biết tại hiện trường có 3 bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, còn về Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thì có ban lãnh đạo Bệnh viện lúc nào cũng túc trực và 12 bác sĩ, 12 điều dưỡng được phân công rõ ràng nhiệm vụ để sẵn sàng ứng cứu khi đưa các bệnh nhân ra.

Tại bệnh viện, ngay từ đầu ngày 19/12, ban lãnh đạo đã chuẩn bị sẵn ở Khoa Nội tổng hợp một khu riêng biệt hợp lý dành để chăm sóc các anh em nạn nhân.

Ths. bác sĩ Hồ Trường Bảo Long cho biết: “Chúng tôi chuẩn bị đủ hết các nhân lực và vật lực: bác sĩ, điều dưỡng trong khoa trực cả ngày từ sáng đến đêm. Bác sĩ trưởng khoa cũng chuẩn bị sẵn các dụng cụ thuốc men: máy chiếu đèn hồng ngoại, quạt sưởi, chăn màn cho 12 giường; thuốc thì để sẵn ra hành lang, trước các cửa phòng bệnh để cấp cứu nhanh các bệnh nhân.

Khi các bệnh nhân lần lượt đưa về thì không có bất ngờ, bối rối gì cả. Nhờ vậy họ hồi phục sức khỏe nhanh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ nguyên nhân gây sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng
Làm rõ nguyên nhân gây sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng

VOV.VN - Cơ quan chức năng xác định xem các giấy phép có đủ không? Thiết kế đã được duyệt chưa? Có thực hiện theo đúng thiết kế?...

Làm rõ nguyên nhân gây sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng

Làm rõ nguyên nhân gây sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng

VOV.VN - Cơ quan chức năng xác định xem các giấy phép có đủ không? Thiết kế đã được duyệt chưa? Có thực hiện theo đúng thiết kế?...

Các nạn nhân vụ sập hầm có thể sắp xuất viện
Các nạn nhân vụ sập hầm có thể sắp xuất viện

Dự kiến 1-2 ngày tới, với tình hình sức khỏe diễn biến khả quan, các bệnh nhân có thể xuất viện.

Các nạn nhân vụ sập hầm có thể sắp xuất viện

Các nạn nhân vụ sập hầm có thể sắp xuất viện

Dự kiến 1-2 ngày tới, với tình hình sức khỏe diễn biến khả quan, các bệnh nhân có thể xuất viện.

Người phụ nữ duy nhất vụ sập hầm: cứ sống tốt sẽ không ai bỏ mình
Người phụ nữ duy nhất vụ sập hầm: cứ sống tốt sẽ không ai bỏ mình

Tối 20/12, sức khỏe của chị Đặng Thị Hồng Ngọc - người phụ nữ duy nhất bị nạn trong vụ sập công trình Đạ Dâng - Đạ Chomo đã tốt hơn.

Người phụ nữ duy nhất vụ sập hầm: cứ sống tốt sẽ không ai bỏ mình

Người phụ nữ duy nhất vụ sập hầm: cứ sống tốt sẽ không ai bỏ mình

Tối 20/12, sức khỏe của chị Đặng Thị Hồng Ngọc - người phụ nữ duy nhất bị nạn trong vụ sập công trình Đạ Dâng - Đạ Chomo đã tốt hơn.

Niềm vui của gia đình có người thân được cứu trong vụ sập hầm
Niềm vui của gia đình có người thân được cứu trong vụ sập hầm

Ông Nguyễn Văn Tý ở thôn Sơn Thịnh, xã Tiến Lộc, Can Lộc vỡ òa: “Thằng Quang sống rồi, nó vừa được đưa ra khỏi hầm…” ông chạy đi khoe với bà con

Niềm vui của gia đình có người thân được cứu trong vụ sập hầm

Niềm vui của gia đình có người thân được cứu trong vụ sập hầm

Ông Nguyễn Văn Tý ở thôn Sơn Thịnh, xã Tiến Lộc, Can Lộc vỡ òa: “Thằng Quang sống rồi, nó vừa được đưa ra khỏi hầm…” ông chạy đi khoe với bà con

Khám nghiệm hiện trường vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng
Khám nghiệm hiện trường vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng

Nội dung khám nghiệm gồm xem xét thiết kế và kết cấu có đảm bảo yêu cầu hay không, việc thi công có đảm bảo theo đúng thiết kế...

Khám nghiệm hiện trường vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng

Khám nghiệm hiện trường vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng

Nội dung khám nghiệm gồm xem xét thiết kế và kết cấu có đảm bảo yêu cầu hay không, việc thi công có đảm bảo theo đúng thiết kế...