Tác giả công trình Tượng đài Mẹ VNAH tặng quà các Mẹ ở Quảng Nam

VOV.VN - Họa sĩ Đinh Gia Thắng thăm và tặng quà 20 gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình
thương binh liệt sĩ ở xã Tam Phú và phường An Phú, TP Tam Kỳ.

Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), tại các tỉnh miền Trung, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với các mạng.

Tại tỉnh Quảng Nam, Họa sĩ Đinh Gia Thắng, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thương mại và mỹ thuật Đà Nẵng 2, tác giả công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng đã đến thăm và tặng quà 20 gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ ở xã Tam Phú và phường An Phú, thành phố Tam Kỳ. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

 

Họa sĩ Đinh Gia Thắng tặng quà gia đình chính sách thành phố Tam Kỳ

Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trị, ở xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn là con cả của mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ, có 9 con là liệt sĩ, cảm động: “Dịp lễ Tết nào, tác giả Tượng đài Mẹ VNAH cũng đến thăm tặng quà 2 mẹ con. Nay mẹ Thứ không còn nữa, anh Thắng vẫn đến thăm hỏi động viên sức khỏe. Tôi rất cảm động, mong sao công trình tượng đài Mẹ VNAH lấy nguyên mẫu mẹ tôi sớm hoàn thành. Có nhắm mắt, tôi cũng mãn nguyện”.

 

Họa sĩ Đinh Gia Thắng thăm và tặng quà Bà mẹ VNAH Lê Thị Trị - con cả của mẹ Nguyễn Thị Thứ

Họa sĩ Đinh Gia Thắng chia sẻ: “Sự hy sinh của các mẹ cho Tổ quốc là không thể đong đếm được. Với mong muốn góp sức nhỏ để tri ân các mẹ, chúng tôi gửi những món quà nhỏ hy vọng có thể làm ấm lòng các mẹ. Mong các mẹ sống lâu để mãi là biểu tượng đẹp của đất nước, của thế hệ trẻ hôm nay”.

 

Thăm mẹ VNAH ở Tam Kỳ

Cũng nhân dịp này, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Mỹ thuật Đà Nẵng 2 đã đến thăm và tặng quà ông Nguyễn Rìu (Tám Rìu), 1 trong 7 dũng sĩ Điện Ngọc còn sống, tặng quà 10 kiểm ngư viên Chi đội Kiểm ngư số 3, Chi cục kiểm ngư Vùng 2 có hoàn cảnh khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mẹ VNAH Trần Thị Viết, người thọ nhất Việt Nam qua đời
Mẹ VNAH Trần Thị Viết, người thọ nhất Việt Nam qua đời

Hy sinh 7 người con trai cho Tổ quốc, mẹ Trần Thị Viết thầm lặng chịu đựng, khóc con không bằng nước mắt, mà chính từ trái tim vĩ đại

Mẹ VNAH Trần Thị Viết, người thọ nhất Việt Nam qua đời

Mẹ VNAH Trần Thị Viết, người thọ nhất Việt Nam qua đời

Hy sinh 7 người con trai cho Tổ quốc, mẹ Trần Thị Viết thầm lặng chịu đựng, khóc con không bằng nước mắt, mà chính từ trái tim vĩ đại

Quy định Mẹ VNAH được cộng điểm thi ĐH, CĐ: Lỗi tại ai?
Quy định Mẹ VNAH được cộng điểm thi ĐH, CĐ: Lỗi tại ai?

(VOV) -Ban hành một Thông tư nhưng sau đó lại phải hủy bỏ, Bộ GD-ĐT cần xem xét lại quy trình ban hành một văn bản Nhà nước.

Quy định Mẹ VNAH được cộng điểm thi ĐH, CĐ: Lỗi tại ai?

Quy định Mẹ VNAH được cộng điểm thi ĐH, CĐ: Lỗi tại ai?

(VOV) -Ban hành một Thông tư nhưng sau đó lại phải hủy bỏ, Bộ GD-ĐT cần xem xét lại quy trình ban hành một văn bản Nhà nước.

Xây dựng Tượng đài Bà mẹ VNAH
Xây dựng Tượng đài Bà mẹ VNAH

Công trình này được đặt tại Núi Cấm, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam, động thổ xây dựng vào ngày 27/7 và dự kiến hoàn thành vào năm 2011.

Xây dựng Tượng đài Bà mẹ VNAH

Xây dựng Tượng đài Bà mẹ VNAH

Công trình này được đặt tại Núi Cấm, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam, động thổ xây dựng vào ngày 27/7 và dự kiến hoàn thành vào năm 2011.

Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ công trình Tượng đài Mẹ VNAH
Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ công trình Tượng đài Mẹ VNAH

VOV.VN - Công trình Tượng đài Mẹ VNAH đang trong quá trình thi công và dự kiến hoàn thành vào ngày 27/7/2014.

Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ công trình Tượng đài Mẹ VNAH

Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ công trình Tượng đài Mẹ VNAH

VOV.VN - Công trình Tượng đài Mẹ VNAH đang trong quá trình thi công và dự kiến hoàn thành vào ngày 27/7/2014.