​Tái diễn sản xuất mỡ bẩn, bị xử phạt 56 triệu đồng

VOV.VN -  Liên ngành kiểm tra ATTP quận Kiến An vừa tiến hành tiêu hủy 7 tấn mỡ và tóp mỡ bẩn không rõ nguồn gốc bị thu giữ.

Với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền và nhân dân địa phương, ngày 25/10 vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Liễn ở khu Đẩu Sơn 4, phường Văn Đẩu đang tái chế mỡ bẩn cung cấp ra thị trường.

Qua kiểm tra, hơn 7 tấn vừa mỡ nước, mỡ thải loại và tóp mỡ đã mốc đen, bốc mùi hôi thối được cơ quan chức năng  thu giữ tại nhà bà Nguyễn Thị Liễn đều không rõ nguồn gốc.

Theo chủ cơ sở này cho biết, hàng ngày người của cơ sở đi mua gom mỡ ở khắp nơi, sau đó chế biến thành mỡ nước bán ra thị trường, chủ yếu phục vụ các quán hàng chiên, rán, nướng thực phẩm tại các chợ nội thành và các vùng nông thôn.  Mặc dù hoạt động đã nhiều năm, nhưng đến nay bà Liễn vẫn chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Công an quận Kiến An phối hợp với doanh nghiệp xử lý chất thải tiêu hủy 7 tấn mỡ và tóp mỡ bẩn thu giữ ngày 25-10 vừa qua.

Đáng chú ý, hành vi thu gom mỡ và tóp mỡ thừa tại các hàng thịt, hàng ăn để tái chế thành mỡ nước của bà Liễn đã bị cơ quan chức năng xử lý 3 lần và đình chỉ hoạt động, nhưng cơ sở này vẫn tái phạm. Cùng với việc tiêu hủy hơn 7 tấn mỡ bẩn, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 56 triệu đồng đối với hành vi vi phạm của bà Liễn.

Thượng tá Vũ Văn Thắng, phó trưởng công an quận Kiến An, TP. Hải Phòng cho biết, lần thứ 3 bị bắt về hành vi sản xuất mỡ bẩn, bà Liễn bị xử phạt 45 triệu đồng, nhưng mới chỉ nộp được 18 triệu đồng, chưa nộp phạt hết đã vi phạm tiếp lần thứ 4, tổng số tiền phải nộp lần này là 56 triệu đồng.

 “Việc áp dụng chế tài để xử lý đối với thực phẩm bẩn này chưa đủ mạnh. Chính vì chưa đủ mạnh nên các đối tượng vẫn tiếp tục sản xuất, chế biến ra thực phẩm bẩn này. Vì thế chúng tôi kiến nghị các ngành các cấp về công tác xây dựng pháp luật làm thế nào để đưa những chế tài để xử lý những trường hợp tái phạm. Ví dụ những trường hợp tái phạm đến lần thứ 4 như thế này mà chúng tôi vẫn phải xử lý hành chính…”.

Thượng tá Vũ Văn Thắng cho biết, đây là lần thứ 4 cơ sở này tái diễn việc sản xuất mỡ bẩn nhưng cơ quan chức năng vẫn chỉ có thể áp dụng biện pháp sử phạt hành chính đối với hành vi này, không thể áp dụng khung hình phạt khác. Chúng tôi kiến nghị cần có chế tài áp dụng xử phạt mạnh hơn, tạo tính răn đe và sự nghiêm minh của luật pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa: Phát hiện một gia đình sản xuất mỡ bẩn nhiều năm
Thanh Hóa: Phát hiện một gia đình sản xuất mỡ bẩn nhiều năm

VOV.VN -Từ năm 2013 đến nay, gia đình ông Huê liên tục sản xuất mỡ bán ra thị trường.

Thanh Hóa: Phát hiện một gia đình sản xuất mỡ bẩn nhiều năm

Thanh Hóa: Phát hiện một gia đình sản xuất mỡ bẩn nhiều năm

VOV.VN -Từ năm 2013 đến nay, gia đình ông Huê liên tục sản xuất mỡ bán ra thị trường.

Hải Phòng: Phát hiện hàng tấn mỡ bẩn dùng để rán thực phẩm
Hải Phòng: Phát hiện hàng tấn mỡ bẩn dùng để rán thực phẩm

VOV.VN -Lượng mỡ bẩn được bán cho nhiều tư thương tại các chợ mua về với giá rẻ để rán thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng.

Hải Phòng: Phát hiện hàng tấn mỡ bẩn dùng để rán thực phẩm

Hải Phòng: Phát hiện hàng tấn mỡ bẩn dùng để rán thực phẩm

VOV.VN -Lượng mỡ bẩn được bán cho nhiều tư thương tại các chợ mua về với giá rẻ để rán thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng.

Phát hiện trường hợp tái phạm kinh doanh mỡ bẩn nhiều lần
Phát hiện trường hợp tái phạm kinh doanh mỡ bẩn nhiều lần

VOV.VN -Đây là lần thứ 4 chủ cơ sở chế biến mỡ bẩn bị cơ quan chức năng phát giác và xử lý vi phạm, nhưng chế tài chưa đủ mạnh để răn đe.

Phát hiện trường hợp tái phạm kinh doanh mỡ bẩn nhiều lần

Phát hiện trường hợp tái phạm kinh doanh mỡ bẩn nhiều lần

VOV.VN -Đây là lần thứ 4 chủ cơ sở chế biến mỡ bẩn bị cơ quan chức năng phát giác và xử lý vi phạm, nhưng chế tài chưa đủ mạnh để răn đe.