Tại sao khách từ Nhật về Nội Bài xin nhưng không được cách ly?

VOV.VN - Hành khách H.V.H từ Nhật Bản về Nội Bài, đã được kiểm tra thân nhiệt, khám sức khoẻ, không có các biểu hiện triệu chứng liên quan tới dịch Covid-19.

Liên quan đến vụ việc một người đàn ông 37 tuổi từ Nhật Bản về sân bay Nội Bài đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng vào khu cách ly tập trung ngay khi xuống sân bay Nội Bài nhưng sau đó vẫn không được "toại nguyện" đang được dư luận quan tâm.

Hành khách làm thủ tục tại CHK Nội Bài.

Liên quan tới vụ việc này, Bác sỹ Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết: “Ngày 11/3, hành khách H.V.H (37 tuổi, ở Nghệ An) về sân bay Nội Bài nhập cảnh, tuy nhiên cho đến nay chỉ có hành khách đến từ 4 quốc gia phải đưa đến khu vực cách ly tập trung gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Italy, Iran. Tất cả những hành khách từ 4 quốc gia này đều phải đi cách ly tập trung 14 ngày”.

Bác sỹ Khổng Minh Tuấn cho hay: “Đối với hành khách H.V.H không bị đưa đi cách ly là do anh này bay từ Nhật Bản về và chỉ duy nhất từ Nhật Bản về nước mà thôi. Theo quy định của Bộ Y tế thì hiện nay hành khách từ Nhật Bản về chưa phải là đối tượng phải cách ly tập trung”.

Tất cả hành khách nhập cảnh về Việt Nam đều phải kiểm tra thân nhiệt.
“Trường hợp hành khách H.V.H không thuộc đối tượng cách ly tập trung bởi vì xuất phát từ Nhật Bản về Nội Bài”, Bác sỹ Khổng Minh Tuấn khẳng định.
Theo Bác sỹ Khổng Minh Tuấn, tất cả những hành khách nhập cảnh vào Việt Nam từ bất kỳ quốc gia nào, nếu có biểu hiện về bệnh dịch Covid-19, sốt, ho, khó thở đều sẽ phải được chuyển ngay đến bệnh viện để kiểm tra y tế. Thực tế, lực lượng kiểm dịch y tế Hà Nội đã chuyển một số trường hợp như vậy rồi.

Đối với trường hợp hành khách H.V.H lúc xuống từ máy bay đã được kiểm tra thân nhiệt, khám sức khoẻ, không có biểu hiện các triệu chứng như: ho, sốt, liên quan tới dịch Covid-19. Do đó, theo luật hành khách H.V.H vẫn được nhập cảnh bình thường.

Cơ quan chức năng ở Nghệ An đã phải thức trắng đêm chặn xe khách để lấy lời khai y tế. Ảnh Báo Nghệ An.

“Khi về tới Nghệ An, hành khách này có biểu hiện, sốt thì đương nhiên y tế Nghệ An sẽ phải đưa hành khách này vào bênh viện kiểm tra y tế làm các xét nghiệm virus Covid-19. Đây là hành khách đã tự chủ động tự giác để cách ly theo quy định nhưng họ vẫn chưa hiểu hết họ không thuộc đối tượng phải đi cách ly tập trung”, Bác sỹ Khổng Minh Tuấn chia sẻ.

Trước đó, anh H.V.H (37 tuổi, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ Anh) cho biết, anh đang được cách ly tập trung tại một đơn vị quân đội đóng trên địa bàn TP Vinh. Hiện anh vẫn có các triệu chứng như ho, khó thở... Đây là người mà cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã phải thức trắng đêm chặn xe khách để đưa vào khu cách ly đồng thời lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Đích thân Giám đốc Sở Y tế có mặt lúc nửa đêm để đưa toàn bộ người trên xe khách vào khu cách ly tập trung.  Ảnh Báo Nghệ An.

Đích thân Giám đốc Sở Y tế có mặt lúc nửa đêm để đưa toàn bộ người trên xe khách vào khu cách ly tập trung.

Trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An, anh H. cho biết, anh sang Nhật lao động được hơn một năm nay, ở cùng phòng với 3 người khác. Gần đây, toàn bộ những người này đều lần lượt xuất hiện các triệu chứng như ho, khó thở, đau ngực...Trong khi đó, tại nơi anh H., trong bán kính 1km đã có 5 người nhiễm dịch Covid-19.

Lo lắng bản thân cũng bị nhiễm dịch, anh H. đến nhiều cơ sở y tế tại Nhật Bản để khám thì được khuyên về nước. Anh sau đó điện thoại cho Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản và nhận được lời khuyên tương tự.

Chuyến bay cất cánh ở Tokyo (Nhật Bản), lúc 9h30 ngày 11/3. Ngồi nhiều tiếng trên máy bay, anh H. đã chuẩn bị sẵn tâm lý để vào khu cách ly tập trung ngay khi về nước. Đến 14h30 cùng ngày, máy bay hạ cánh ở sân bay Nội Bài.

"Xuống máy bay, tôi đã khai báo đầy đủ, chính xác là đến từ vùng dịch ở Nhật Bản. Trong người cũng có các triệu chứng của bệnh như ho, khó thở, tức ngực nhiều ngày nay. Nhưng không hiểu sao đội kiểm soát ở đây vẫn cho qua để đi về nhà", anh H. kể.

Theo Bác sỹ Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm CDC Hà Nội, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ hôm qua (12/3) Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội đã tăng cường thêm 2 máy đo thân nhiệt cho các khu vực nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài.

“Cùng với việc tăng cường các máy đo thân nhiệt lên sân bay, hành khách nhập cảnh vào Việt Nam sẽ phải đi qua 2 lần máy đó thân nhiệt. CDC Hà Nội cũng tăng cường thêm gần chục cán bộ y tế lên khu vực sân bay để làm các thủ tục khai báo y tế điện tử và khai báo thông thường. Tùy tình hình mà chúng tôi có sự điều động nhân viên lên để phục vụ công việc....”, Bác sỹ Khổng Minh Tuấn cho hay./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn công tác Bộ KH-ĐT trên chuyến bay VN0054 âm tính với Covid-19
Đoàn công tác Bộ KH-ĐT trên chuyến bay VN0054 âm tính với Covid-19

VOV.VN - Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đi trên cùng chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Hà Nội với ca nhiễm Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam.

Đoàn công tác Bộ KH-ĐT trên chuyến bay VN0054 âm tính với Covid-19

Đoàn công tác Bộ KH-ĐT trên chuyến bay VN0054 âm tính với Covid-19

VOV.VN - Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đi trên cùng chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Hà Nội với ca nhiễm Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam.

Chưa kịp cách ly, du khách Anh trên chuyến bay VN0054 đã quay về nước
Chưa kịp cách ly, du khách Anh trên chuyến bay VN0054 đã quay về nước

VOV.VN - Đơn vị quản lý xuất nhập cảnh TP.HCM cho biết du khách người Anh Groman Manthew James Knight, 32 tuổi, đã xuất cảnh vào rạng sáng 11/3.

Chưa kịp cách ly, du khách Anh trên chuyến bay VN0054 đã quay về nước

Chưa kịp cách ly, du khách Anh trên chuyến bay VN0054 đã quay về nước

VOV.VN - Đơn vị quản lý xuất nhập cảnh TP.HCM cho biết du khách người Anh Groman Manthew James Knight, 32 tuổi, đã xuất cảnh vào rạng sáng 11/3.

ACV yêu cầu kiểm tra quy trình tiếp nhận chuyến bay VN0054
ACV yêu cầu kiểm tra quy trình tiếp nhận chuyến bay VN0054

VOV.VN -ACV yêu cầu các đơn vị rà soát hệ thống camera, kiểm tra toàn bộ quy trình đã phục vụ liên quan đến chuyến bay VN0054 có bệnh nhân nhiễm Covid-19.

ACV yêu cầu kiểm tra quy trình tiếp nhận chuyến bay VN0054

ACV yêu cầu kiểm tra quy trình tiếp nhận chuyến bay VN0054

VOV.VN -ACV yêu cầu các đơn vị rà soát hệ thống camera, kiểm tra toàn bộ quy trình đã phục vụ liên quan đến chuyến bay VN0054 có bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Ca nhiễm Covid-19 thứ 31 cũng đi trên chuyến bay VN0054
Ca nhiễm Covid-19 thứ 31 cũng đi trên chuyến bay VN0054

VOV.VN - Bộ Y tế xác nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 31 tại Việt Nam là một du khách người Anh đi trên chuyến bay VN0054.

Ca nhiễm Covid-19 thứ 31 cũng đi trên chuyến bay VN0054

Ca nhiễm Covid-19 thứ 31 cũng đi trên chuyến bay VN0054

VOV.VN - Bộ Y tế xác nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 31 tại Việt Nam là một du khách người Anh đi trên chuyến bay VN0054.

2 người Pháp cùng chuyến bay bệnh nhân số 34 âm tính với Covid-19
2 người Pháp cùng chuyến bay bệnh nhân số 34 âm tính với Covid-19

VOV.VN - Hiện tại, cả 2 du khách người Pháp ở Lào Cai sức khỏe đều bình thường, thân nhiệt ổn định, không có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

2 người Pháp cùng chuyến bay bệnh nhân số 34 âm tính với Covid-19

2 người Pháp cùng chuyến bay bệnh nhân số 34 âm tính với Covid-19

VOV.VN - Hiện tại, cả 2 du khách người Pháp ở Lào Cai sức khỏe đều bình thường, thân nhiệt ổn định, không có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Phi hành đoàn chuyến bay VN0054 London-Hà Nội âm tính với Covid-19
Phi hành đoàn chuyến bay VN0054 London-Hà Nội âm tính với Covid-19

VOV.VN -Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, sau khi xét nghiệm, toàn bộ phi hành đoàn chuyến bay VN0054 chở bệnh nhân thứ 17 âm tính với Covid-19.

Phi hành đoàn chuyến bay VN0054 London-Hà Nội âm tính với Covid-19

Phi hành đoàn chuyến bay VN0054 London-Hà Nội âm tính với Covid-19

VOV.VN -Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, sau khi xét nghiệm, toàn bộ phi hành đoàn chuyến bay VN0054 chở bệnh nhân thứ 17 âm tính với Covid-19.

Lào Cai cách ly, lấy mẫu 2 người Pháp cùng chuyến bay bệnh nhân số 34
Lào Cai cách ly, lấy mẫu 2 người Pháp cùng chuyến bay bệnh nhân số 34

VOV.VN - Tỉnh Lào Cai vừa khẩn trương xác minh, tổ chức cách ly với 2 du khách người Pháp trên cùng chuyến bay với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 34.

Lào Cai cách ly, lấy mẫu 2 người Pháp cùng chuyến bay bệnh nhân số 34

Lào Cai cách ly, lấy mẫu 2 người Pháp cùng chuyến bay bệnh nhân số 34

VOV.VN - Tỉnh Lào Cai vừa khẩn trương xác minh, tổ chức cách ly với 2 du khách người Pháp trên cùng chuyến bay với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 34.