Tắm tại cầu đập tràn, 3 học sinh lớp 5 chết đuối thương tâm

VOV.VN -Chiều nay (18/9) tại địa bàn xóm 7, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xảy ra vụ đuối nước khiến ba học sinh lớp 5 tử vong.

Vào lúc 15h chiều nay (18/9), ba học sinh lớp 5B trường tiểu học Quỳnh Lâm A (đều sinh năm 2009, trú tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu) rủ nhau đi tắm sau khi được cô giáo chủ nhiệm cho nghỉ học. Trong lúc tắm tại cầu đập tràn thuộc xóm 7 thì bị nước lũ cuốn trôi.

Đập tràn nơi 3 em nhỏ bị cuốn trôi. (Ảnh: Xuân Bảy).

Nghe được tiếng kêu cứu, anh Hồ Văn Thi gần đó chạy đến thì cứu dược một em, còn ba em Mai Viết Khánh, Phạm Hữu Nhật và Nguyễn Văn Bằng đã tử vong. Hơn 1 tiếng sau, thi thể các em mới được vớt lên.       

Chiều cùng ngày, gia đình, nhà trường cùng chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng ba em nhỏ xấu số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên