Tận thấy nhiệt kế vọt lên mốc 50 độ C ở nhiều tỉnh thành miền Bắc

Trưa nay, thiết bị đo nhiệt độ tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Sơn La, Thanh Hóa, Hải Dương, Hải Phòng, Hạ Long, Hà Tĩnh... đều ghi nhận ngưỡng 40 - 50 độ C.

Nhiệt kế đo được 44 độ C trong không khí và 52 độ C trên mặt đường tại đường Tô Hiệu, Hải Phòng
Tại đường Trần Phú (Thanh Hoá) nhiệt độ mặt đường đo được là 44 độ C
Người dân che bạt chống nóng cho bò ở xã Định Bình, Yên Định (Thanh Hóa)
Nhiệt độ không khí đo được tại khu vực Cột Đồng hồ nằm ở trung tâm TP.Hạ Long lên đến 41,2 độ. C
Khách xếp hàng qua cửa soát vé vào một khu vui chơi ở Hạ Long
Nam nữ thanh niên rủ nhau đến các khu vui chơi nước để giải nhiệt
Người dân cấp tập đi mua quạt công suất lớn về chống nóng
Tại thành phố Sơn La, nhiệt độ đo được 47 độ C trong không khí
Ghi nhận tại Hà Tĩnh (thời điểm 13h chiều nay), đưa thiết bị đo ra ngoài đường chỉ chưa đầy 30 giây kim nhiệt độ đã vọt lên mốc 45 độ C
Dự báo, nhiệt độ trong 2 ngày tới vẫn tăng cao
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

'Giải nhiệt' cơ thể nhanh chóng khi nắng nóng
'Giải nhiệt' cơ thể nhanh chóng khi nắng nóng

Một số cách để đẩy nhanh quá trình thích ứng với nhiệt độ ngoài trời., nhất là vào thời điểm nóng bức.

'Giải nhiệt' cơ thể nhanh chóng khi nắng nóng

'Giải nhiệt' cơ thể nhanh chóng khi nắng nóng

Một số cách để đẩy nhanh quá trình thích ứng với nhiệt độ ngoài trời., nhất là vào thời điểm nóng bức.

Nắng nóng kỷ lục, tiêu thụ điện lên mức cao nhất trong lịch sử
Nắng nóng kỷ lục, tiêu thụ điện lên mức cao nhất trong lịch sử

VOV.VN - Riêng hệ thống điện miền Bắc đã ghi nhận sản lượng điện tiêu thụ đạt xấp xỉ 290 triệu kWh, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Nắng nóng kỷ lục, tiêu thụ điện lên mức cao nhất trong lịch sử

Nắng nóng kỷ lục, tiêu thụ điện lên mức cao nhất trong lịch sử

VOV.VN - Riêng hệ thống điện miền Bắc đã ghi nhận sản lượng điện tiêu thụ đạt xấp xỉ 290 triệu kWh, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

 Hà Nội nắng nóng kỷ lục ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân
Hà Nội nắng nóng kỷ lục ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân

VOV.VN -  Nắng nóng được cho là phá kỷ lục trong nhiều chục năm qua, lên mức 41,5 độ C khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.

 Hà Nội nắng nóng kỷ lục ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân

Hà Nội nắng nóng kỷ lục ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân

VOV.VN -  Nắng nóng được cho là phá kỷ lục trong nhiều chục năm qua, lên mức 41,5 độ C khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.

Nắng nóng trên 40 độ C sẽ kéo dài đến hết 5/6
Nắng nóng trên 40 độ C sẽ kéo dài đến hết 5/6

VOV.VN - Tại Hà Nội, ngày 4 - 5/6 trời nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 39-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.  

Nắng nóng trên 40 độ C sẽ kéo dài đến hết 5/6

Nắng nóng trên 40 độ C sẽ kéo dài đến hết 5/6

VOV.VN - Tại Hà Nội, ngày 4 - 5/6 trời nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 39-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.