Tặng bằng khen cho học sinh trả lại 40 triệu đồng cho người đánh mất

VOV.VN -Đây là những tấm gương đáng khâm phục, những nghĩa cử cao đẹp cần được nhân rộng và noi gương.

Hôm nay (27/2), tại Trường Trung học phổ thông Trần Văn Bảy (huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng), ông Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng phụ trách Trung tâm phát triển giáo dục Đào tạo phía Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đại diện Bộ trao bằng khen cho học sinh Đỗ Văn Bằng, lớp 10A8, trường THPT Trần Văn Bảy vì đã có hành động cao đẹp, nhặt được của rơi trả lại người bị mất.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen cho em Đỗ Văn Bằng.

Ông Hà Hữu Phúc, khen ngợi khi học sinh Đỗ Văn Bằng và hai người bạn đã đặt bản thân vào vị trí của người bị mất tiền và giấy tờ tùy thân để trả lại cho họ, mặc dù các em tuổi còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Ông Phúc nhấn mạnh, Tết Mậu Tuất 2018 cả nước ghi nhận nhiều tấm gương học sinh, sinh viên có nghĩa cử cao đẹp như: Nam sinh viên ở Thanh Hóa dũng cảm hy sinh cứu ba mẹ con thoát khỏi chết đuối, học sinh 7 tuổi Nguyễn Hải An ở Hà Nội trước khi qua đời hiến giác mạc cứu hai người khác thoát cảnh mù lòa, em Đỗ Văn Bằng và hai người bạn khi trả lại số tiền lớn nhặt được cho người bị mất…

Đây là những tấm gương đáng khâm phục, những nghĩa cử cao đẹp cần được nhân rộng và noi gương; qua đó có thể tin tưởng hơn về một thế hệ trẻ trung thực, đạo đức, có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái.

Em Đỗ Văn Bằng, tấm gương của nghĩa cử cao đẹp.

Cũng theo ông Phúc, trước cám dỗ vật chất, trong cuộc sống hằng ngày có nhiều người không vượt qua được. Do đó, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sóc Trăng nên phát động cuộc vận động noi gương học sinh Đỗ Văn Bằng để lan tỏa những điều tốt đẹp trong thế hệ trẻ hôm nay; noi gương em học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước đó, công an tỉnh Sóc Trăng, UBND huyện Thạnh Trị, UBND thị trấn Phú Lộc cũng đã tổ chức biểu dương Gương Người tốt việc tốt và khen thưởng học sinh Đỗ Văn Bằng và hai người bạn.

Phát biểu trong lễ biểu dương học sinh Trần Văn Bằng vào chiều ngày 26/2, thầy Phan Văn Tiếng, hiệu trưởng trường THPT Trần Văn Bảy cho biết sẽ tài trợ học bổng tương đương tiền học phí các năm lớp 11, 12 để tạo điều kiện cho em Bằng tiếp tục đi học.

Về phía chính quyền địa phương, ông Mai Thanh Ngon, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị cho biết sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ gia đình 3 em Bằng, Mới và Khang chăn nuôi, ổn định cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu sai quy định trường mầm non phải hoàn trả lại gần 60 triệu đồng
Thu sai quy định trường mầm non phải hoàn trả lại gần 60 triệu đồng

VOV.VN -Đã có tới 14 khoản thu đầu năm học được trường mầm non thông báo khiến các phụ huynh choáng váng.

Thu sai quy định trường mầm non phải hoàn trả lại gần 60 triệu đồng

Thu sai quy định trường mầm non phải hoàn trả lại gần 60 triệu đồng

VOV.VN -Đã có tới 14 khoản thu đầu năm học được trường mầm non thông báo khiến các phụ huynh choáng váng.

Tài xế đòi trả lại 100 đồng, BOT Cai Lậy phải xả trạm lần 3
Tài xế đòi trả lại 100 đồng, BOT Cai Lậy phải xả trạm lần 3

VOV.VN - Rạng sáng nay do tình hình trật tự an toàn giao thông tại trạm thu phí BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang diễn biến phức tạp, buộc trạm phải xả trạm lần 3.

Tài xế đòi trả lại 100 đồng, BOT Cai Lậy phải xả trạm lần 3

Tài xế đòi trả lại 100 đồng, BOT Cai Lậy phải xả trạm lần 3

VOV.VN - Rạng sáng nay do tình hình trật tự an toàn giao thông tại trạm thu phí BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang diễn biến phức tạp, buộc trạm phải xả trạm lần 3.

Tài xế taxi trả lại 4.000 USD cho khách để quên
Tài xế taxi trả lại 4.000 USD cho khách để quên

VOV.VN - Một công ty taxi tại Đà Nẵng vừa thưởng nóng và tặng giấy khen cho lái xe taxi trả lại ví cho khách hàng để quên trên xe, trong ví có 4.000 USD.

Tài xế taxi trả lại 4.000 USD cho khách để quên

Tài xế taxi trả lại 4.000 USD cho khách để quên

VOV.VN - Một công ty taxi tại Đà Nẵng vừa thưởng nóng và tặng giấy khen cho lái xe taxi trả lại ví cho khách hàng để quên trên xe, trong ví có 4.000 USD.

Lái xe taxi trả lại 1,2 tỷ đồng khách để quên
Lái xe taxi trả lại 1,2 tỷ đồng khách để quên

VOV.VN - Một tài xế của hãng taxi Mai Linh tại Bình Dương vừa trả lại số tiền 1,2 tỷ đồng khách bỏ quên trên xe. 

Lái xe taxi trả lại 1,2 tỷ đồng khách để quên

Lái xe taxi trả lại 1,2 tỷ đồng khách để quên

VOV.VN - Một tài xế của hãng taxi Mai Linh tại Bình Dương vừa trả lại số tiền 1,2 tỷ đồng khách bỏ quên trên xe. 

Khen thưởng 3 cậu bé nghèo trả lại 40 triệu cho người đánh rơi
Khen thưởng 3 cậu bé nghèo trả lại 40 triệu cho người đánh rơi

VOV.VN - Hôm nay (26/ 2), Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ trao quyết định khen thưởng cho 3 học sinh trả lại tiền cho người đánh rơi

Khen thưởng 3 cậu bé nghèo trả lại 40 triệu cho người đánh rơi

Khen thưởng 3 cậu bé nghèo trả lại 40 triệu cho người đánh rơi

VOV.VN - Hôm nay (26/ 2), Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ trao quyết định khen thưởng cho 3 học sinh trả lại tiền cho người đánh rơi

Cần trả lại cảnh quan tôn nghiêm chùa cổ Tứ Liên ở Hà Nội
Cần trả lại cảnh quan tôn nghiêm chùa cổ Tứ Liên ở Hà Nội

VOV.VN - Thành phố Hà Nội cần sớm có quy hoạch thu hồi đất trả lại cảnh quan tôn nghiêm cho chùa cổ Tứ Liên 400 năm tuổi.

Cần trả lại cảnh quan tôn nghiêm chùa cổ Tứ Liên ở Hà Nội

Cần trả lại cảnh quan tôn nghiêm chùa cổ Tứ Liên ở Hà Nội

VOV.VN - Thành phố Hà Nội cần sớm có quy hoạch thu hồi đất trả lại cảnh quan tôn nghiêm cho chùa cổ Tứ Liên 400 năm tuổi.

Nga sẵn sàng trả lại Ukraine khí tài quân sự trên bán đảo Crimea
Nga sẵn sàng trả lại Ukraine khí tài quân sự trên bán đảo Crimea

VOV.VN - Tổng thống Putin hôm 11/1 tuyên bố, Nga sẵn sàng trả lại Ukraine các loại khí tài quân sự và đạn dược mà Ukraine để lại trên bán đảo Crimea.

Nga sẵn sàng trả lại Ukraine khí tài quân sự trên bán đảo Crimea

Nga sẵn sàng trả lại Ukraine khí tài quân sự trên bán đảo Crimea

VOV.VN - Tổng thống Putin hôm 11/1 tuyên bố, Nga sẵn sàng trả lại Ukraine các loại khí tài quân sự và đạn dược mà Ukraine để lại trên bán đảo Crimea.

Đề nghị điều tra lại vụ 2 công an viên nhận hối lộ
Đề nghị điều tra lại vụ 2 công an viên nhận hối lộ

Các bị cáo cho rằng số tiền 13 triệu đồng nhận "hối lộ" được dùng để chi tiêu chung, không phải nhận riêng cá nhân.

Đề nghị điều tra lại vụ 2 công an viên nhận hối lộ

Đề nghị điều tra lại vụ 2 công an viên nhận hối lộ

Các bị cáo cho rằng số tiền 13 triệu đồng nhận "hối lộ" được dùng để chi tiêu chung, không phải nhận riêng cá nhân.

Nhân viên hàng không trả lại hơn 1 triệu yên Nhật cho du học sinh
Nhân viên hàng không trả lại hơn 1 triệu yên Nhật cho du học sinh

Trong khi làm nhiệm vụ, anh Nguyễn Hồng Sơn phát hiện 1 chiếc ba lô xách tay màu tím than, bên trong chứa 1,1 triệu yên Nhật, 2 Ipad màu trắng, 1 máy ảnh...

Nhân viên hàng không trả lại hơn 1 triệu yên Nhật cho du học sinh

Nhân viên hàng không trả lại hơn 1 triệu yên Nhật cho du học sinh

Trong khi làm nhiệm vụ, anh Nguyễn Hồng Sơn phát hiện 1 chiếc ba lô xách tay màu tím than, bên trong chứa 1,1 triệu yên Nhật, 2 Ipad màu trắng, 1 máy ảnh...

Sóc Trăng đề xuất khen thưởng cả 3 cậu bé trả lại 40 triệu đồng
Sóc Trăng đề xuất khen thưởng cả 3 cậu bé trả lại 40 triệu đồng

VOV.VN - Sở GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc khen thưởng cả 3 cậu bé nghèo nhặt được 40 triệu đồng trả người đánh mất.

Sóc Trăng đề xuất khen thưởng cả 3 cậu bé trả lại 40 triệu đồng

Sóc Trăng đề xuất khen thưởng cả 3 cậu bé trả lại 40 triệu đồng

VOV.VN - Sở GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc khen thưởng cả 3 cậu bé nghèo nhặt được 40 triệu đồng trả người đánh mất.