Tăng cường hệ thống tư pháp về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ

VOV.VN -Bộ Tư pháp cam kết cùng UN Women tăng cường năng lực và đánh giá pháp luật liên quan tới phòng chống bạo lực đối với phụ nữ. 

Sáng nay (30/10), tại Hà Nội, Bộ Tư pháp và Cơ quan của Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) ký kết Thư thỏa thuận “Tăng cường hệ thống tư pháp thông qua tăng cường năng lực và đánh giá pháp luật liên quan tới phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ”.

Lễ ký được thực hiện giữa Bộ Tư pháp và UN Women

Phát biểu tại Lễ ký kết, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp - bà Đặng Hoàng Oanh nêu rõ: “Đây là Dự án có ý nghĩa quan trọng, sẽ góp phần tăng cường xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới, góp phần hướng tới hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã được đề ra trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 và các khuyến nghị quốc tế về thực thi Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (Công ước CEDAW)”.

Bà Shoko Ishikawa, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam nhấn mạnh, Bộ Tư Pháp và UN Women ký thỏa thuận hợp tác này dựa trên việc thừa nhận những khó khăn, thách thức mà nạn nhân của bạo lực đối với phụ nữ gặp phải trong tiếp cận công lý.

UN Women sẽ hỗ trợ Bộ Tư pháp củng cố Luật hình sự và Luật tố tụng hình sự, tập trung vào bạo lực đối với phụ nữ và nâng cao năng lực của cán bộ tư pháp trong giải quyết các vụ việc liên quan tới bạo lực đối với phụ nữ, thông qua việc hợp tác với Học viện Tư Pháp.

Dự án “Tăng cường hệ thống tư pháp thông qua tăng cường năng lực và đánh giá pháp luật liên quan tới phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ” đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, được Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật từ UN Women Việt Nam.

Đây là một trong những nỗ lực của UN Women và các đối tác nhằm thúc đẩy việc lồng ghép giới trong sửa đổi và xây dựng luật tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần nghiêm trị những người vi phạm Luật Bình đẳng giới
Cần nghiêm trị những người vi phạm Luật Bình đẳng giới

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, không thể dừng lại ở việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, mà cần biện pháp mạnh.

Cần nghiêm trị những người vi phạm Luật Bình đẳng giới

Cần nghiêm trị những người vi phạm Luật Bình đẳng giới

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, không thể dừng lại ở việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, mà cần biện pháp mạnh.

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm bình đẳng giới tại Hội đồng nhân quyền
Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm bình đẳng giới tại Hội đồng nhân quyền

VOV.VN - Tại các cuộc đối thoại và thảo luận của Khoá 26 Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam cam kết thúc đẩy và chia sẻ kinh nghiệm bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ.

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm bình đẳng giới tại Hội đồng nhân quyền

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm bình đẳng giới tại Hội đồng nhân quyền

VOV.VN - Tại các cuộc đối thoại và thảo luận của Khoá 26 Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam cam kết thúc đẩy và chia sẻ kinh nghiệm bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ.

Việt Nam thực hiện tốt Mục tiêu thiên niên kỷ trong bình đẳng giới
Việt Nam thực hiện tốt Mục tiêu thiên niên kỷ trong bình đẳng giới

VOV.VN -Bà Pratibha Mehta đánh giá cao nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới theo Mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam. 

Việt Nam thực hiện tốt Mục tiêu thiên niên kỷ trong bình đẳng giới

Việt Nam thực hiện tốt Mục tiêu thiên niên kỷ trong bình đẳng giới

VOV.VN -Bà Pratibha Mehta đánh giá cao nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới theo Mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam.