7 ngày qua: Quyết liệt chỉnh đốn Đảng

Hội nghị TƯ về xây dựng Đảng, câu chuyện quản lý giá, các tài năng nữ được vinh danh... và các vấn đề quốc tế nổi bật trong tuần.

Củng cố lòng tin của dân với Đảng qua từng cán bộ, đảng viên

Sáng 27/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Niềm tin của dân với Đảng bắt đầu từ những tấm gương cụ thể...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Nghị quyết Trung ương 4 tập trung vào 3 vấn đề cấp bách: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhằm đáp ứng yêu cầu của phát triển đất nước và hội nhập quốc tế; Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Theo Tổng Bí thư, 3 nội dung đó có quan hệ gắn bó, trong đó, nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt, mang tính cấp bách nhất. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên cùng với những ý tưởng và hành động đột phá, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm là làm tăng niềm tin của dân với chính quyền, với Đảng. Niềm tin của dân với Đảng, với chính quyền bắt đầu từ những tấm gương cụ thể, hành động cụ thể, việc làm cụ thể...

Nóng câu chuyện quản lý giá

Khi chỉ số giá tiêu dùng của tháng 1 được Tổng cục thống kê thông báo tăng rất nhẹ làm người dân và cả cơ quan quản lý thở phào nhẹ nhõm. Ấy thế nhưng chỉ sau vài ngày, người dân lại lo lắng khi điệp khúc tăng giá lại trở lại đối với một số mặt hàng vốn vẫn là những yếu tố “tiên phong” tăng giá bất hợp lý đó là gas và sữa…

Gas là mặt hàng thiết yếu, chiếm một khoản chi tiêu không nhỏ trong mỗi gia đình

Sáng 1/3, giá gas bán lẻ tăng đến 52.000 đồng bình 12kg, mức tăng cao nhất từ trước đến nay, nâng giá bán lẻ lên mức hơn từ 493.000 đồng đến 520.000đồng/ bình/ 12kg tùy loại. Như vậy từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 3 giá gas điều chỉnh tăng. Doanh nghiệp đầu mối thì lấy lý do giá nhập khẩu tăng, còn người tiêu dùng không còn cách nào khác là phải chấp nhận.

Sau đó 1 ngày, ngày 2/3, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37 về hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng, theo đó mức thuế suất thuế nhập khẩu gas được giảm từ 5% xuống còn 0%. Ngay lập tức , các doanh nghiệp gas đã đồng loạt có thông báo giảm giá bán gas. Theo đó, mức giảm giá bán lẻ tương ứng với mức thuế được giảm là 16.000 đồng/bình 12kg.

Bên cạnh việc kiểm soát giá, người tiêu dùng cũng mong muốn cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp để bình ổn giá gas và giá sữa, bởi đây là 2 mặt hàng mà hầu hết người dân phải sử dụng và chiếm một khoản chi tiêu không nhỏ trong chi phí tiêu dùng của người dân.

Tin vui về những phụ nữ thành công trước thềm 8/3

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á. Trong đó, đại diện của Việt Nam là bà Mai Kiều Liên (58 tuổi)– Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Bà đứng ở vị trí thứ 25 trong bảng xếp hạng.

Forbes mô tả bà Liên là người “đã xây dựng Vinamilk trở thành không những là một trong những thương hiệu của Việt Nam có lợi nhuận cao nhất mà còn được kính trọng khắp châu Á” sau khi doanh nghiệp này cổ phần hóa vào năm 2003 và bà trở thành chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao giải thưởng Kovalevskaia 2011 cho 2 nhà khoa học nữ
Cũng trong thời gian này, sáng 3/3, Trung ương Hội LH Phụ nữ Việt Nam đã trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2011 cho PGS-TS Vũ Thị Thu Hà và PGS-TS Lê Thị Thanh Nhàn. PGS-TS Vũ Thị Thu Hà hiện đang là Phó Viện trưởng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam – Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu (Bộ Công Thương).  PGS – TS Lê Thị Thanh Nhàn, hiện đang là Phó Hiệu trưởng – Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên. Bà là PGS trẻ nhất trong những PGS được phong tặng năm 2005.

Đây là những niềm vinh dự của các chị và cũng là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam. Các chị không chỉ đảm đang việc nhà, mà còn giỏi việc nước, việc chuyên môn, xứng đáng cho mọi người học tập.

OSCAR 84 thành công rực rỡ

Lễ trao giải thưởng điện ảnh uy tín Oscar lần thứ 84 đã khép lại với chiến thắng vang dội thuộc về hai bộ phim Hugo (5 giải thưởng) và The Artist (5 giải thưởng).

Nụ hôn ngọt ngào trong phim The Artist
Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất không ngoài dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ, thuộc về “người đàn bà thép” Meryl Streep. Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về diễn viên Jean Dujardin của The Artist.

Chứng kiến Lễ Trao giải OSCAR danh tiếng qua các phương tiện thông tin đại chúng, chắc hẳn nhiều người yêu điện ảnh Việt Nam không khỏi ao ước về một ngày tương lai, điện ảnh nước nhà có thể vươn xa!

Năm 2012- Năm Bầu cử

Hôm nay (4/3), cử tri Nga bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống. Theo ước tính của Ủy ban Bầu cử Trung ương, có khoảng 110 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu. Người nắm giữ cương vị Tổng thống lần này sẽ có nhiệm kỳ 6 năm, không phải 4 năm như trước đây. Trong cuộc bầu cử quan trọng này, có 5 ứng cử viên tranh cử Tổng thống gồm: Thủ tướng Vladimir Putin, lãnh đạo Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov, người đứng đầu của Đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky, Sergei Mironov đến từ Đảng Nước Nga công bằng và tỷ phú Mikhail Prokhorov.

Cử tri Nga đi bỏ phiếu bầu Tổng thống (Ảnh: Ria Novosti)

Cuộc bầu cử Quốc hội Iran đã có kết quả sơ bộ công bố ngày 3/3, những ứng cử viên trung thành với Lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đang giành ưu thế so với phái bảo thủ ủng hộ Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad.

Tại Mỹ, cuộc đua giành tấm vé trở thành đại diện của đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ đang bước vào giai đoạn nước rút. Sau các cuộc bầu cử sơ bộ tại một số bang, các ứng viên của đảng Cộng hòa lập tức lao vào chiến dịch vận động cử tri cho cuộc bầu cử vào ngày 6/3, được gọi là ngày “Siêu thứ ba” với các cuộc bỏ phiếu diễn ra đồng loạt tại nhiều bang của nước Mỹ. Trong ngày "Siêu thứ ba" 6/3 tới, cử tri Cộng hòa các bang Alaska, Georgia, Idaho, Massachussetts, North Dakota, Ohio, Tennessee, Oklahoma, Vermont, Virginia sẽ tiến hành bầu chọn sơ bộ ứng cử viên tổng thống của mình.

Tiếp tục tranh cãi về vấn đề Iran

Trước các mối quan ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran, nhiều nước đã bày tỏ phản đối hành động quân sự nhằm vào Iran. Đặc biệt, Israel tỏ sự “phớt lờ” những cảnh báo của Nga và Mỹ khi tiếp tục có những động thái cho thấy họ sẵn sàng tấn công Iran. Mỹ và đồng minh phương Tây cũng cho thấy những bất đồng trong việc giải quyết vấn đề Iran.

Cuộc gặp ngày 5-6/3 đang được dư luận mong đợi (Trong ảnh: Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Mỹ Obama gặp nhau tại tòa nhà LHQ năm 2011- Ảnh AFP)

Tổng Thống Mỹ Obama khuyến cáo Israel không nên có bất cứ hành động nào “quá vội vã”, bởi làm như vậy có thể cho phép Iran tự coi mình như là “nạn nhân” bị tấn công. Tới đây, trong hai ngày 5 và 6/3, Tổng thống Mỹ Barak Obama sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Israel Shimon Peres và Thủ tướng Israel Netanyahu để bàn về vấn đề Iran. Đây là cuộc họp nào mang ý nghĩa quan trọng nhất trong 3 năm qua giữa những nguyên thủ quốc gia này, và được dư luận hết sức quan tâm./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên