Tập huấn công tác phòng chống lụt bão các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2009

Năm 2008, thiên tai ở khu vực miền núi phía Bắc làm gần 130 người chết, trên 30 người mất tích, hàng nghìn hécta hoa màu và hàng nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi. Thiệt hại tài sản trên 1.000 tỷ đồng.

Trong 2 ngày, 14 và 15/5, tại tỉnh Yên Bái, Cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng chống lụt bão năm 2009 các tỉnh miền núi phía Bắc.

Năm 2008, thiên tai ở khu vực miền núi phía Bắc làm gần 130 người chết, trên 30 người mất tích, hàng nghìn hécta hoa màu và hàng nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi. Thiệt hại tài sản trên 1.000 tỷ đồng.

Để chủ động đối phó với thiên tai, năm nay, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương yêu cầu các tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống thiên tai trong nhân dân; nâng cao năng lực tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ phòng chống lụt, bão. Khi có sự cố xảy ra phải làm tốt công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống và khôi phục sản xuất cho nhân dân. Miền núi phía Bắc là vùng có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét. Các tỉnh trong vùng phải theo dõi sát diễn biến của thời tiết để chủ động đối phó, phòng ngừa thiệt hại.

Tại hội nghị, Cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão Trung ương giới thiệu một số kinh nghiệm quản lý và giải pháp phòng chống, giảm nhẹ thiên tai của Nhật Bản và khả năng áp dụng tại Việt Nam. Một số tỉnh cũng trao đổi về tình hình thiên tai và công tác phòng chống sạt lở, cảnh báo lũ quét trong đợt mưa lũ vừa qua nhằm giúp các tỉnh có thêm kinh nghiệm phòng chống lũ bão năm nay đạt hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên