Tập trung nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước

VOV.VN - Tính đến nay mới có 91/317 hồ chứa nước tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mới được sửa chữa nâng cấp.

Trong báo cáo giải trình trước Quốc hội chiều 21/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, hiện nay, cả nước có gần 7.000 hồ chứa thủy lợi, thủy điện đang hoạt động. Trong số đó có nhiều hồ đã được xây dựng từ 30 - 40 năm trước, không còn phù hợp với tình hình bão lũ phức tạp hiện nay, không bảo đảm an toàn, cần sửa chữa nâng cấp.

Đối với các hồ thủy điện, Chính phủ đã chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định an toàn và trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hồ chứa.

Đối với hồ thủy lợi, thực hiện Chương trình bảo đảm an toàn hồ chứa mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp được gần 500 hồ. Còn 317 hồ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Năm 2013, đã bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp 91 hồ. Năm 2014 - 2015 sẽ rà soát lại và bố trí vốn để nâng cấp, sửa chữa số hồ có nguy cơ mất an toàn.

Cùng với việc sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa, Chính phủ đã ban hành và chỉ đạo thực hiện các quy định về xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục 61 hồ thủy lợi, thủy điện thuộc 11 lưu vực sông phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.

Đến nay, 20 hồ thuộc 5 lưu vực sông đã được phê duyệt quy trình vận hành liên hồ chứa. Phấn đấu đến cuối năm 2014 hoàn thành việc phê duyệt quy trình vận hành liên hồ chứa đối với những hồ thuộc 6 lưu vực sông còn lại.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị yêu cầu các bộ ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn hồ chứa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàn thành cải tạo 7 hồ chứa nước qui mô nhỏ
Hoàn thành cải tạo 7 hồ chứa nước qui mô nhỏ

(VOV) -Dự án cải tạo hồ chứa nước có tổng vốn đầu tư hơn 800 triệu Yên Nhật

Hoàn thành cải tạo 7 hồ chứa nước qui mô nhỏ

Hoàn thành cải tạo 7 hồ chứa nước qui mô nhỏ

(VOV) -Dự án cải tạo hồ chứa nước có tổng vốn đầu tư hơn 800 triệu Yên Nhật

Bình Định: Nỗi lo từ các hồ chứa
Bình Định: Nỗi lo từ các hồ chứa

VOV.VN - Hầu hết các hồ chứa nước được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp nghiêm  trọng, có  nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão

Bình Định: Nỗi lo từ các hồ chứa

Bình Định: Nỗi lo từ các hồ chứa

VOV.VN - Hầu hết các hồ chứa nước được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp nghiêm  trọng, có  nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão

Nhiều hồ chứa nước ở một số tỉnh có nguy cơ bị vỡ
Nhiều hồ chứa nước ở một số tỉnh có nguy cơ bị vỡ

(VOV) -Điều này cũng có nghĩa là tính mạng và tài sản của các hộ dân đang bị đe dọa.

Nhiều hồ chứa nước ở một số tỉnh có nguy cơ bị vỡ

Nhiều hồ chứa nước ở một số tỉnh có nguy cơ bị vỡ

(VOV) -Điều này cũng có nghĩa là tính mạng và tài sản của các hộ dân đang bị đe dọa.

Hồ đập ở miền Trung: Đe doạ từ những hồ chứa nhỏ
Hồ đập ở miền Trung: Đe doạ từ những hồ chứa nhỏ

VOV.VN - Hồ đập xuống cấp nhưng lại thiếu sự quản lý đang là mối đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của hàng vạn hộ dân vùng hạ du.

Hồ đập ở miền Trung: Đe doạ từ những hồ chứa nhỏ

Hồ đập ở miền Trung: Đe doạ từ những hồ chứa nhỏ

VOV.VN - Hồ đập xuống cấp nhưng lại thiếu sự quản lý đang là mối đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của hàng vạn hộ dân vùng hạ du.

Chưa có hồ chứa nào xả lũ sai quy trình
Chưa có hồ chứa nào xả lũ sai quy trình

VOV.VN -“Đến nay chưa có báo cáo nào nói có hồ nào đó xả lũ sai quy trình và các địa phương có hồ chứa đều khẳng định như vậy”.

Chưa có hồ chứa nào xả lũ sai quy trình

Chưa có hồ chứa nào xả lũ sai quy trình

VOV.VN -“Đến nay chưa có báo cáo nào nói có hồ nào đó xả lũ sai quy trình và các địa phương có hồ chứa đều khẳng định như vậy”.