"Tập trung thực hiện mọi biện pháp ổn định đời sống đồng bào vùng lũ"

VOV.VN - Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh điều này sau khi trực tiếp thị sát tình hình và chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Yên Bái.

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại tỉnh Yên Bái, ngày 14/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đã trực tiếp thị sát hiện trường các khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất, thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ; trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại thị xã Nghĩa Lộ, huyện vùng cao Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Cùng đi có lãnh đạo một số bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Yên Bái.

Ông Trần Quốc Vượng thị sát tình hình, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hát Lừu

Trong buổi sáng, ông Trần Quốc Vượng đã trực tiếp đến Thôn Hát 2, Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, nơi xảy ra mưa lũ, sạt lở đất làm 8 người chết và mất tích, 10 ngôi nhà bị trôi, sập, nhiều tài sản và diện tích hoa màu của người dân vùi lấp, cuốn trôi.

Tại đây, ông Trần Quốc Vượng đã kiểm tra thực địa, nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống của nhân dân.

Ông Trần Quốc Vượng cũng đến thăm hỏi, động viên anh Lò Văn Mười, người thân của gia đình có 5 người bị lũ cuốn; động viên, tặng quà 22 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề sau mưa lũ ở xã Hát Lừu và xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu…

Ông Trần Quốc Vượng và lãnh đạo tỉnh Yên Bái thăm hỏi động viên người dân vùng lũ

Chiều cùng ngày, ông Trần Quốc Vượng đã có buổi làm việc, chỉ đạo khắc phục phục hậu quả mưa lũ với lãnh đạo tỉnh Yên Bái và huyện Trạm Tấu…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà báo cáo, từ đêm ngày 10 đến ngày 11/10 trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to, gây ra lũ ống kết hợp lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất trên diện rộng với cường độ cao; làm thiệt hại khá nặng nề người và tài sản cho 8/9 huyện thị, thành phố, trong đó thiệt hại nặng nhất là 3 huyện Trạm Tấu, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, với 10 người chết, 14 mất tích, 8 người bị thương, gần 1.700 nhà bị thiệt hại, trong đó nhà sập trôi hoàn toàn là 77 nhà.

Ông Trần Quốc Vượng làm việc với lãnh đạo địa phương, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi đã bị hư hỏng nặng. Huyện Trạm Tấu bị chia cắt trong 3 ngày do tuyến đường tỉnh 174 sạt lở taluy nhiều điểm. Ngoài ra, nhiều cơ sở hạ tầng khác cũng như hoa mầu, đàn gia súc, gia cầm của người dân cũng bị thiệt hại. Qua ước tính, thiệt hại do mưa lũ gây ra cho tỉnh Yên Bái trên 500 tỷ đồng. Riêng huyện Trạm Tấu bị chết 3 người, 6 người mất tích, 7 người bị thương, sập trôi 25 nhà….

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành và các địa phương đã kịp thời có mặt trực tiếp tại những vị trí xung yếu, chỉ đạo huy động trên 2.400 người và các phương tiện để tiến hành tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ di dời nhà cửa đến nơi an toàn, cũng như hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại ổn định đời sống trước mắt. Tỉnh cũng đã thành lập Sở Chỉ huy hiện trường để kịp thời chỉ đạo các công việc khắc phục…

Trong những ngày tới, tỉnh Yên Bái cũng đã có những phương án tiếp theo trong khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và chủ động ứng phó với cơn bão tiếp theo đang đổ bộ vào nước ta.

 Ông Trần Quốc Vượng động viên anh Lò Văn Mười

Tỉnh Yên Bái kiến nghị với Trung ương, với các Bộ ngành hỗ trợ khắc phục thiệt hại; đề nghị nghiên cứu căn cơ về thực trạng biến đổi khí hậu ở các tỉnh miền núi và hỗ trợ nguồn vốn cho quy hoạch các khu vực tái định cư cho người dân sinh sống an toàn cũng như Trung ương nghiên cứu chính sách cho trồng rừng, tăng độ che phủ của rừng, đảm bảo cho người dân vùng cao sống được nhờ rừng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Vượng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi đến người dân tỉnh Yên Bái lời chia buồn sâu sắc trước thiệt hại quá lớn do thiên tai gây ra. Đồng thời hoan nghênh tinh thần vượt lên khó khăn của các cấp, ngành, cán bộ chiến sỹ và nhân dân tỉnh Yên Bái trong khắc phục hậu quả bão lũ.

"Những ngày qua, các đồng chí lãnh đạo các cấp trong tỉnh đã lăn lộn với đồng bào, thể hiện trách nhiệm cao với nhân dân. Các đồng chí đã làm rồi, nay tiếp tục tập trung thực hiện mọi biện pháp để ổn định đời sống của đồng bào, ổn định sản xuất. Tập trung tìm kiếm người mất tích, tìm kiếm đến cùng. Đồng thời chủ động ứng phó với mọi sự cố có thể xảy ra vì thiên tai rất bất thường, hiện nay lại có một cơn bão đang ở Biển Đông rất có thể sẽ ảnh hưởng đến miền núi phía Bắc. Chúng ta cần chủ động, phải dự báo được những nơi có thể xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở cao thì chúng ta di dân…", ông Trần Quốc Vượng chỉ đạo.

Ông Trần Quốc Vượng cũng đề nghị cần có quy hoạch cụ thể để có thể đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí triển khai dự án xây dựng kè suối Thia; sớm có phương án phá thế độc đạo của huyện Trạm Tấu về giao thông bằng cách triển khai mở tuyến đường từ huyện Trạm Tấu đi huyện Bắc Yên (Sơn La) phù hợp với quy hoạch của vùng Tây Bắc.

Về chính sách đối với hỗ trợ bảo vệ rừng, ông Trần Quốc Vượng cho rằng, với mức hỗ trợ hiện nay là quá thấp và sẽ có ý kiến đề nghị với Trung ương.

Kết thúc buổi làm việc, ông Trần Quốc Vượng mong muốn cả hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái tiếp tục sẻ chia, giúp đỡ nhân dân vùng lũ sớm vượt qua những đau thương, mất mát, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh biển nước sau vỡ đê Bùi 2 ở Chương Mỹ - Hà Nội
Hình ảnh biển nước sau vỡ đê Bùi 2 ở Chương Mỹ - Hà Nội

VOV.VN -Ông Lê Hoài Thi - Phó Chủ tịch xã Hoàng Văn Thụ, huyện chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đê Bùi 2 vỡ vào khoảng 6h15’ ngày 12/10, đoạn vỡ dài 15m.

Hình ảnh biển nước sau vỡ đê Bùi 2 ở Chương Mỹ - Hà Nội

Hình ảnh biển nước sau vỡ đê Bùi 2 ở Chương Mỹ - Hà Nội

VOV.VN -Ông Lê Hoài Thi - Phó Chủ tịch xã Hoàng Văn Thụ, huyện chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đê Bùi 2 vỡ vào khoảng 6h15’ ngày 12/10, đoạn vỡ dài 15m.

Nhiều đoạn ở Quốc lộ 6 ngập gần 2m, nguy cơ sạt lở núi
Nhiều đoạn ở Quốc lộ 6 ngập gần 2m, nguy cơ sạt lở núi

VOV.VN -Giao thông qua tuyến Quốc lộ 6, đoạn từ Hòa Bình lên Mộc Châu, Sơn La tạm thời bị chia cắt. Nhiều đoạn ở Quốc lộ 6 ngập gần 2m, nguy cơ sạt lở núi.

Nhiều đoạn ở Quốc lộ 6 ngập gần 2m, nguy cơ sạt lở núi

Nhiều đoạn ở Quốc lộ 6 ngập gần 2m, nguy cơ sạt lở núi

VOV.VN -Giao thông qua tuyến Quốc lộ 6, đoạn từ Hòa Bình lên Mộc Châu, Sơn La tạm thời bị chia cắt. Nhiều đoạn ở Quốc lộ 6 ngập gần 2m, nguy cơ sạt lở núi.

Bão số 11 cách Hoàng Sa 630km, gió giật cấp 12
Bão số 11 cách Hoàng Sa 630km, gió giật cấp 12

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và còn mạnh lên.

Bão số 11 cách Hoàng Sa 630km, gió giật cấp 12

Bão số 11 cách Hoàng Sa 630km, gió giật cấp 12

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và còn mạnh lên.

Bão số 11 đang mạnh lên, di chuyển theo hướng Tây Bắc
Bão số 11 đang mạnh lên, di chuyển theo hướng Tây Bắc

VOV.VN -Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và còn mạnh lên.

Bão số 11 đang mạnh lên, di chuyển theo hướng Tây Bắc

Bão số 11 đang mạnh lên, di chuyển theo hướng Tây Bắc

VOV.VN -Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và còn mạnh lên.

Vỡ đê Bùi 2 ở Chương Mỹ, Hà Nội: Cận cảnh 8 thôn chìm trong biển nước
Vỡ đê Bùi 2 ở Chương Mỹ, Hà Nội: Cận cảnh 8 thôn chìm trong biển nước

VOV.VN - Ông Lê Hoài Thi - Phó Chủ tịch xã Hoàng Văn Thụ, huyện chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đê Bùi 2 vỡ vào khoảng 6h15’ ngày 12/10, đoạn vỡ dài 15m. 

Vỡ đê Bùi 2 ở Chương Mỹ, Hà Nội: Cận cảnh 8 thôn chìm trong biển nước

Vỡ đê Bùi 2 ở Chương Mỹ, Hà Nội: Cận cảnh 8 thôn chìm trong biển nước

VOV.VN - Ông Lê Hoài Thi - Phó Chủ tịch xã Hoàng Văn Thụ, huyện chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đê Bùi 2 vỡ vào khoảng 6h15’ ngày 12/10, đoạn vỡ dài 15m. 

Bão số 11 với sức gió giật cấp 13 đang di chuyển theo hướng Tây Bắc
Bão số 11 với sức gió giật cấp 13 đang di chuyển theo hướng Tây Bắc

VOV.VN -Hồi 13h ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Đông Bắc.

Bão số 11 với sức gió giật cấp 13 đang di chuyển theo hướng Tây Bắc

Bão số 11 với sức gió giật cấp 13 đang di chuyển theo hướng Tây Bắc

VOV.VN -Hồi 13h ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Đông Bắc.