Tàu xe dịp 2/9 không căng thẳng như mọi năm

Cho đến chiều 26/8, chưa có doanh nghiệp vận tải nào thông báo tăng giá vé trong dịp lễ này. Hầu hết các doanh nghiệp vận tải đều có dự kiến tăng chuyến trong dịp 2/9

Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết: Do Quốc khánh 2/9 năm nay rơi vào giữa tuần nên lượng khách đi xe có thể chỉ tăng nhẹ, tập trung vào các tuyến đường ngắn. Bến xe Miền Đông dự định tăng thêm 10% số lượt xe để đảm bảo không thiếu xe phục vụ hành khách. Trong trường hợp thiếu xe cục bộ, bến sẽ điều xe buýt hoặc xe khách từ các tuyến khác sang tăng cường. Cho đến chiều 26/8, chưa có doanh nghiệp vận tải nào thông báo tăng giá vé trong dịp lễ này.

Còn lãnh đạo Bến xe Miền Tây nhận định từ ngày 29/8 này, lượng khách đi xe có thể tăng nhẹ so với ngày thường, cao nhất đạt khoảng 25.000 khách/ngày. Đến trước ngày (25/8), có 17 doanh nghiệp vận tải thông báo tăng giá vé thêm 40% trong hai ngày 1 và 2/9. Riêng các hãng có thương hiệu như Phương Trang, Mai Linh, Kumho Samco... không tăng giá vé.

Ông Lê Hải Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng, thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Trong ngày 2/9, dự kiến có 27 tuyến xe buýt phải tăng chuyến. Tại các đầu bến, khi lượng khách trên xe đạt 50% sức chứa thì xe được quyền xuất bến ngay. Đến chiều 26/8, công tác kiểm tra phương tiện và các công trình trên bờ của 2 bến phà Thủ Thiêm và Cát Lái hoàn tất. Từ ngày 1 đến hết ngày 3/9, bến phà Cát Lái hoạt động suốt ngày đêm, còn bến phà Thủ Thiêm hoạt động từ 4 giờ sáng đến 24 giờ đêm, phục vụ hành khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên