Tây Nguyên: Đường đẹp không thể để tồn tại nỗi lo xe bị ném đá

VOV.VN - Sau gần một tháng tạm lắng, tình trạng ném đá xe khách trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua các tỉnh Tây Nguyên lại tiếp tục tái diễn.

Trong những ngày vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải lần lượt tổ chức các lễ thông xe tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua 4 tỉnh Tây Nguyên, gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắc Nông.

Mong ước của người dân trong khu vực về một con đường to đẹp, hiện đại để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đã trở thành sự thật. Thế nhưng, cũng ngay trong những ngày này, một hành vi nguy hiểm gây hoang mang lo lắng, đe dọa an toàn giao thông, tính mạng và tài sản của người dân trên tuyến đường đẹp nhất Tây Nguyên bùng phát trở lại, đó là nạn ném đá xe khách.

Sau gần một tháng tạm lắng, tình trạng ném đá xe khách trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua các tỉnh Tây Nguyên lại tiếp tục tái diễn.

Điểm giáp ranh giữa thành phố Kon Tum và huyện Đắc Hà (tỉnh Kon Tum) nơi xảy ra vụ ném đá đêm 28/6.

Khoảng 0h ngày 29/6, đang chở 34 hành khách lưu thông hướng Gia Lai - thành phố Hồ Chí Minh, đến địa bàn xã Đức Mạnh, huyện Đắc Mil, tỉnh Đắc Nông, xe khách giường nằm biển kiểm soát 81B- 00278 của Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai bất ngờ hứng trận mưa đá của nhóm 7 thanh niên. Hậu quả 3 tấm kính bên hông xe khách vỡ tan, tài xế Phan Văn Đoàn (44 tuổi) đá văng vào mắt phải, có nguy cơ mù vĩnh viễn và 4 hành khách trên xe bị thương.

Trước đó, đêm 28/6, lúc 24h trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đắc La, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, xe khách biển kiểm soát 35B- 00568 của nhà xe Lục Mùa bị 3 thanh niên đi xe máy ngược chiều ném đá khiến kính xe vỡ vụn, hành khách một phen hoảng loạn.

Anh Đỗ Ngọc Lâm, một lái xe khách đường dài thường xuyên lưu thông trên đường Hồ Chí Minh vào ban đêm cho biết, ném đá đã trở thành nỗi ám ảnh của cánh lái xe: “Chúng tôi rất lo lắng khi điều khiển xe qua tuyến đường này. Khi đến điểm có nhiều thanh niên, chúng tôi đi chầm chậm, không dám bóp còi và vẫn đảm bảo giao thông. Nếu tài xế gặp vấn đề, hành khách ở trên xe nguy hiểm hơn”.

Trong tất cả các vụ ném đá xe khách xảy ra thời gian vừa qua trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua các tỉnh Tây Nguyên, việc bắt quả tang tại chỗ đối tượng ném đá dường như là điều không thể.

Theo các lái xe là nạn nhân của hành vi nguy hiểm này, xe của họ thường bị ném đá vào đêm khuya, trên đoạn đường vắng lại bất ngờ, đối tượng ném đá thường tụ tập đông nên nhà xe không dám phản ứng. Thậm chí trong vụ ném đá xe khách xảy ra tại địa bàn xã Đắc Môn, huyện Đắc Glei vào rạng sáng 1/6, số thanh thiếu niên càn quấy còn có hành vi trêu tức và công khai đe dọa nhà xe.

Về phía lực lượng chức năng của các địa phương, mặc dù đã tăng cường công tác nắm thông tin, tổ chức mật phục, truy tìm đối tượng song kết quả không như mong muốn.

Thượng tá Mai Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum cho biết: “Các tuyến tuần tra kiểm soát dài, không phải lúc nào anh em cũng tuần tra kiểm soát hết được. Các đối tượng lại rất manh động. Nhậu vào, uống rượu bia vào không làm chủ được bản thân. Có thể bị kích động bột phát ném”.

Từ thời gian, địa điểm, phản ánh của lái xe và qua công tác điều tra cho thấy, đối tượng tham gia ném đá xe khách đều trong độ tuổi thanh thiếu niên, thường tụ tập nhậu nhẹt thâu đêm và là thành phần hư hỏng ở địa phương.

Nguyên nhân khiến hành vi nguy hiểm này không được ngăn chặn kịp thời là do thiếu sự hợp tác của các nhà xe. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng, chính quyền và các đoàn thể địa phương chưa thực sự vào cuộc một cách quyết liệt. Công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý số thanh thiếu niên hư hỏng còn bị buông lỏng. Bởi vậy mặc dù hành vi ném đá xe khách gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự ở địa phương và bị xã hội lên án song vẫn tồn tại, tái đi diễn lại nhiều lần mà chưa có hồi kết.

Ông Lê Trường Lâm, Trưởng Công an xã Đắc La, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum cho biết: “Khi sự việc xảy ra họ không báo không rõ ràng, nếu người bị hại báo rõ ràng, chúng tôi có thể đấu tranh, xử lý kịp thời. Vừa qua, thông tin báo chí có nói đi qua Đắc La bị ném đá nhưng Công an huyện chả có một thông tin nên khó xử lý”.

Trở lại vụ ném đá xe khách ở huyện Đắc Mil, tỉnh Đắc Nông xảy ra vào đêm 29/6, thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó trưởng Công an huyện cho biết, Cơ quan cảnh sát Công an huyện này đã bắt được đối tượng thực hiện hành vi ném đá là Lê Văn Hải (18 tuổi), trú tại xã Đắc R’la, huyện Đắc Mil.

Bước đầu Hải khai nhận, sau khi uống rượu tại một quán nhậu ở xã Đức Mạnh, Hải cùng 6 bạn nhậu khác rủ nhau ra quốc lộ 14 chờ xe khách đi qua để ném đá “cho vui”.

Trước đó, vào đầu tháng 6, Công an huyện Đắc Glei, tỉnh Kon Tum cũng đã khoanh vùng, tạm giữ được 5 đối tượng đều ở độ tuổi vị thành niên trú tại làng Brông Mỹ, xã Đắc Môn, huyện Đắc Glei ném đá vỡ kính 6 xe khách và làm một cháu bé bị thương.

Theo Luật sư Trương Văn Doãn, hành vi nguy hiểm này cần phải được xử lý nghiêm để răn đe chứ không thể chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính: “Tôi được biết thông tin mấy đối tượng ném đá này nằm trong độ tuổi vị thành niên. Mặc dù họ là đối tượng đang trong độ tuổi vị thành niên thế nhưng có căn cứ cho rằng họ đã có hành vi gây ra hậu quả rất nhiều lần rõ ràng cũng đầy đủ yếu tố để khởi tố vụ án hình sự. Theo quan điểm của tôi hành vi của các đối tượng này gây ra là nguy hiểm cho xã hội, theo tôi hướng xử lý nên tách những đối tượng này ra để đi giáo dưỡng một thời gian”.

Qua các vụ ném đá xe khách trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua các tỉnh Tây Nguyên cho thấy, để chấm dứt được tình trạng này, với những đối tượng đã bị bắt cần thiết phải thực hiện biện pháp mạnh là khởi tố hình sự để răn đe, tuyên truyền. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương cần phối hợp chặt chẽ với những gia đình có con em hư hỏng để quản lý, giáo dục nhằm thay đổi hành vi xấu. Ngoài ra, bản thân các lái xe khi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường cũng cần tự giác tuân thủ luật pháp và văn hóa giao thông, tránh những hành động dễ làm người khác bị kích động, như giành đường, vượt ẩu, bấm còi inh ỏi hay pha đèn làm chói mắt người tham gia giao thông đi ngược chiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông xe Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum
Thông xe Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum

VOV.VN - Dự án có tổng vốn đầu tư 860 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ do Sở GTVT tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư với chiều dài gần 24km.

Thông xe Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum

Thông xe Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum

VOV.VN - Dự án có tổng vốn đầu tư 860 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ do Sở GTVT tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư với chiều dài gần 24km.

Tài xế xe khách bị ném đá có nguy cơ hỏng mắt
Tài xế xe khách bị ném đá có nguy cơ hỏng mắt

Tái xế Đoàn được các bác sĩ nhận định vết thương nặng, có nguy cơ hỏng mắt

Tài xế xe khách bị ném đá có nguy cơ hỏng mắt

Tài xế xe khách bị ném đá có nguy cơ hỏng mắt

Tái xế Đoàn được các bác sĩ nhận định vết thương nặng, có nguy cơ hỏng mắt

Đắk Nông: Bắt khẩn cấp đối tượng ném đá xe khách
Đắk Nông: Bắt khẩn cấp đối tượng ném đá xe khách

VOV.VN -Các đối tượng ném đá đã làm tài xế xe khách bị thương nặng ở mắt, đang phải cấp cứu ở thành phố Hồ Chí Minh

Đắk Nông: Bắt khẩn cấp đối tượng ném đá xe khách

Đắk Nông: Bắt khẩn cấp đối tượng ném đá xe khách

VOV.VN -Các đối tượng ném đá đã làm tài xế xe khách bị thương nặng ở mắt, đang phải cấp cứu ở thành phố Hồ Chí Minh

Gần 60 km đường Hồ Chí Minh qua Gia Lai được thông xe
Gần 60 km đường Hồ Chí Minh qua Gia Lai được thông xe

VOV.VN - Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đầu tư với số vốn khoảng 1.800 tỷ đồng theo hình thức BOT.

Gần 60 km đường Hồ Chí Minh qua Gia Lai được thông xe

Gần 60 km đường Hồ Chí Minh qua Gia Lai được thông xe

VOV.VN - Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đầu tư với số vốn khoảng 1.800 tỷ đồng theo hình thức BOT.

Tây Nguyên khởi sắc nhờ nâng cấp đường Hồ Chí Minh
Tây Nguyên khởi sắc nhờ nâng cấp đường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chỉ còn vài ngày nữa, đại dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên chính thức thông tuyến.

Tây Nguyên khởi sắc nhờ nâng cấp đường Hồ Chí Minh

Tây Nguyên khởi sắc nhờ nâng cấp đường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chỉ còn vài ngày nữa, đại dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên chính thức thông tuyến.

Xế hộp bị ném đá trên cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên, một phụ nữ ngất xỉu
Xế hộp bị ném đá trên cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên, một phụ nữ ngất xỉu

Xe ô tô 4 chỗ bị kẻ xấu ném viên đá lớn từ trên cầu vượt xuống. Quá hoảng loạn, một phụ nữ trên xe đã ngất xỉu.

Xế hộp bị ném đá trên cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên, một phụ nữ ngất xỉu

Xế hộp bị ném đá trên cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên, một phụ nữ ngất xỉu

Xe ô tô 4 chỗ bị kẻ xấu ném viên đá lớn từ trên cầu vượt xuống. Quá hoảng loạn, một phụ nữ trên xe đã ngất xỉu.

Khởi tố vụ từ chối chở kỳ đà, xe khách bị ném đá tơi tả
Khởi tố vụ từ chối chở kỳ đà, xe khách bị ném đá tơi tả

Sau thời gian điều tra, Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án ném đá xe khách vì từ chối chở thịt kỳ đà.

Khởi tố vụ từ chối chở kỳ đà, xe khách bị ném đá tơi tả

Khởi tố vụ từ chối chở kỳ đà, xe khách bị ném đá tơi tả

Sau thời gian điều tra, Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án ném đá xe khách vì từ chối chở thịt kỳ đà.

Tái diễn thanh niên đi xe máy ném đá vào xe khách tại Kon Tum
Tái diễn thanh niên đi xe máy ném đá vào xe khách tại Kon Tum

Sau một thời gian tạm lắng, hiện tượng các thanh niên bất hảo ném đá vỡ cửa kính xe lại tái diễn

Tái diễn thanh niên đi xe máy ném đá vào xe khách tại Kon Tum

Tái diễn thanh niên đi xe máy ném đá vào xe khách tại Kon Tum

Sau một thời gian tạm lắng, hiện tượng các thanh niên bất hảo ném đá vỡ cửa kính xe lại tái diễn

Chuẩn bị thông xe 16 dự án trên QL1 và đường Hồ Chí Minh
Chuẩn bị thông xe 16 dự án trên QL1 và đường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa yêu cầu thông xe 16 dự án QL1 và đường Hồ Chí Minh từ 25/5-30/6, và đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.

Chuẩn bị thông xe 16 dự án trên QL1 và đường Hồ Chí Minh

Chuẩn bị thông xe 16 dự án trên QL1 và đường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa yêu cầu thông xe 16 dự án QL1 và đường Hồ Chí Minh từ 25/5-30/6, và đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.