Tết Bình Thân 2016 ở “viện dưỡng lão” Hà Nội

VOV.VN - Khi không khí đón năm mới sắp tràn ngập từng ngôi nhà, góc phố, thì có những cụ già sẽ đón Tết Bính Thân 2016 xa gia đình.

Giáp Tết Bính Thân 2016, trong khi phần lớn những người xa nhà đều trở về ăn Tết cùng người thân, thì tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức (Từ Liêm, Hà Nội), các cụ lại đón một cái Tết rất khác.
 
Các cụ ở đây có nhiều trường hợp, phần lớn trí lực không còn minh mẫn, cũng có cụ không người thân, không nhà cửa.
 
Họ đón cái Tết trong sự đùm bọc, chia sẻ, cảm thông lẫn nhau.
 
Cũng có nhiều trường hợp, các cụ tự nguyện muốn ở lại trung tâm này đón Tết với bạn đồng trang lứa, mặc dù vẫn còn gia đình, con cái.
 
Những chiếc bánh chưng được làm ra...
 
...trong tiếng cười của tuổi già mà trước đó các cụ không thể có được.
 
 Trung tâm Bách Niên Thiên Đức tạo ra những hoạt động nhằm mang không khí mùa Xuân đến với các cụ. Một cái Tết bình lặng, vẫn là những hoạt động như thường ngày và có những cụ cũng chẳng nhớ được Tết là ngày gì.
Cho cá ăn ngày Xuân.
 
Thưởng hoa...
 
Hay chăm chim ngày Tết
  
Mẹ "Sâm" nhìn lại những bức hình của các con hồi nhỏ mà bây giờ có lúc nhớ, lúc quên cái tên từng đứa.
 
Một điều dưỡng viên trẻ tuổi ở lại ăn Tết tại trung tâm, "vì nếu về thì ai chăm sóc các bố mẹ'"cô tâm sự. Ở đây các điều dưỡng viên sẽ gọi các cụ là "bố", "mẹ" nhằm tạo ra cảm giác ấm áp, tình cảm như con cái đang chăm sóc các cụ.
 
Có những cụ sẽ được gia đình đón về ăn Tết nhưng cũng có những cụ ở lại thưởng thức bánh chưng ở nơi đây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những ngày làm Tết ở Đài VOV
Những ngày làm Tết ở Đài VOV

VOV.VN -"Làm Tết” là từ mà các phóng viên nhà Đài VOV dùng để chỉ công việc của ekip làm các chương trình phát thanh đặc biệt "Mừng Xuân mới" đêm Giao thừa...

Những ngày làm Tết ở Đài VOV

Những ngày làm Tết ở Đài VOV

VOV.VN -"Làm Tết” là từ mà các phóng viên nhà Đài VOV dùng để chỉ công việc của ekip làm các chương trình phát thanh đặc biệt "Mừng Xuân mới" đêm Giao thừa...

“Tết là để về nhà”
“Tết là để về nhà”

VOV.VN -Nói “về quê ăn Tết” không chỉ là “ăn” mà về còn để gặp gỡ người thân, đoàn viên, sum họp, chúc tụng nhau những điều tốt đẹp nhất.

“Tết là để về nhà”

“Tết là để về nhà”

VOV.VN -Nói “về quê ăn Tết” không chỉ là “ăn” mà về còn để gặp gỡ người thân, đoàn viên, sum họp, chúc tụng nhau những điều tốt đẹp nhất.

Hàng triệu lao động chật vật rời TP.HCM về quê ăn Tết
Hàng triệu lao động chật vật rời TP.HCM về quê ăn Tết

VOV.VN - Từ chiều 5/2, nhiều người lao động tại các tỉnh đã nô nức tập trung ra bến xe ở TP.HCM để về quể đón Tết nguyên đán.

Hàng triệu lao động chật vật rời TP.HCM về quê ăn Tết

Hàng triệu lao động chật vật rời TP.HCM về quê ăn Tết

VOV.VN - Từ chiều 5/2, nhiều người lao động tại các tỉnh đã nô nức tập trung ra bến xe ở TP.HCM để về quể đón Tết nguyên đán.