'Thánh cô' chữa bệnh bằng... giẫm lên người: Đơn vị quản lý nói gì?

VOV.VN - Ông Lương Ngọc Khuê nói: Vụ việc của bà Phú (thánh cô chữa bệnh ung thư), hiện nay, Bộ Y tế đã chỉ đạo điều tra và sẽ có kết quả sớm.

Những ngày qua, mạng xã hội, báo chí cũng như tại nhiều diễn đàn chia sẻ ảnh hàng trăm người nằm xếp hàng để được bà Phạm Thị Phú (trú tại xã Vĩnh Sơn, TP.Sông Công, Thái Nguyên, tự gọi là "thánh cô" chữa bệnh ung thư) giẫm lên người để chữa bệnh như: ung thư, tâm thần, lở loét...

Trả lời phóng vấn báo chí về vấn đề này, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý, khám chữa bệnh (Bộ Y tế) nói: “Quan điểm của Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) luôn khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cơ quan, đoàn thể và toàn thể người dân vào công tác khám bệnh, chữa bệnh giúp nâng cao sức khỏe cho nhân dân”.

Tuy nhiên theo ông Khuê, chúng ta đều phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Luật khám bệnh chữa bệnh quy định tất cả những ai hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đều phải có giấy chứng nhận về trình độ, phạm vi hoạt động chuyên môn và các điều kiện nếu ngoài công lập thì phải có điều kiện kinh doanh. Tất cả khu vực công và khu vực tư đều bình đẳng, và người dân Việt Nam phải được bình đẳng, được quyền của những người thầy thuốc có đủ năng lực về chuyên môn, có đủ trình độ về các lĩnh vực mình được phân công cũng như các quy định về y đức khi hành nghề.

Về vụ việc của bà Phạm Thị Phú, ông Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh: “Chúng tôi đang phối hợp với Cục Y, dược cổ truyền làm đầu mối, Cục Pháp chế, Cục Khoa học Công nghệ để xem xét những vấn đề mà xã hội và người dân quan tâm để làm sao cho người dân được hưởng các dịch vụ theo đúng chất lượng, đúng quy định và đúng phạm vi chuyên môn của mỗi người thầy thuốc”.

Ông Lương Ngọc Khuê nêu rõ: “Về vụ việc của bà Phú, hiện nay, Bộ Y tế đang giao Cục Y dược cổ truyền và các cơ quan liên quan cùng với Sở Y tế Thái Nguyên xem xét. Chúng tôi hy vọng, trong thời gian sớm nhất, Sở Y tế Thái Nguyên và Cục Y dược cổ truyền sẽ có các kết quả hết sức cụ thể để thông tin rộng rãi tới người dân”.

Dư luận băn khoan là vụ việc bà Phú chữa bệnh đã bắt đầu từ năm 2005 và kéo dài đến nay. Tại sao cơ quan chức năng không có ý kiến và vẫn để cho sự việc được kéo dài như vậy?, ông Khuê giải thích: Đây cũng là vấn đề mà chúng tôi cho rằng, trong cuộc sống đặc biệt là trong lĩnh vực khám chữa bệnh nhiều người có những căn bệnh và họ tin tưởng vào yếu tố thần bí, yếu tố siêu nhiên. Trước kia, chúng tôi cũng đã có ý kiến và các biện pháp hết sức tích cực, đó là chỉ đạo cho Sở Y tế Thái Nguyên và Y tế Sông Công có các biện pháp hành chính, chuyên môn để quản lý trường hợp cô Phú. Và phải có báo cáo lại sự việc nếu không giám sát chu đáo, Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên và Giám đốc Trung tâm Y tế Sông Công phải chịu trách nhiệm về sự việc quản lý hành nghề trên địa bàn.

Về chuyên môn chữa bệnh của cô Phú, ông Khuê cho rằng: Bộ Y tế sẽ sẵn sàng phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cá nhân để nghiên cứu các phương pháp chữa bệnh. Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng đã có nhiều hướng dẫn, ban hành việc ứng dụng các phương pháp khám chữa bệnh mới để cho tất cả các bệnh viện, các cơ sở y tế căn cứ vào đó để thực hiện đúng nguyên tắc, giúp cho việc điều trị cho người dân an toàn, hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật. Cho nên, những trường hợp nào cần áp dụng phương thì phải thực hiện theo đúng luật, báo cáo với Bộ Y tế, chúng tôi sẽ tổ chức các cơ quan chuyên môn, thầy thuốc lĩnh vực đó để thẩm định, xem xét. Nếu họ đảm bảo được tính chất khoa học, tính chất pháp lý, chắc chắn mọi cá nhân, tổ chức có sáng kiến, đóng góp cho công tác chữa bệnh đều được hoan nghênh.

Trước đó, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế đã gửi công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên phải khẩn trương vào cuộc, xác minh việc hành nghề của bà Phạm Thị Phú để trả lời dư luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, xử lý vụ chữa bệnh bằng cách giẫm đạp
Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, xử lý vụ chữa bệnh bằng cách giẫm đạp

VOV.VN -Cục quản lý Y dược cổ truyền Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Thái Nguyên khẩn trương kiểm tra, xác minh việc chữa bệnh bằng cách giẫm lên người bệnh nhân...

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, xử lý vụ chữa bệnh bằng cách giẫm đạp

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, xử lý vụ chữa bệnh bằng cách giẫm đạp

VOV.VN -Cục quản lý Y dược cổ truyền Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Thái Nguyên khẩn trương kiểm tra, xác minh việc chữa bệnh bằng cách giẫm lên người bệnh nhân...

Làm gì để minh bạch hóa việc khám chữa bệnh xã hội hóa?
Làm gì để minh bạch hóa việc khám chữa bệnh xã hội hóa?

VOV.VN - Việc xã hội hóa hoạt động khám chữa bệnh hiện nay còn có kẽ hở cho việc lạm dụng xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh... nên rất cần minh bạch hóa.

Làm gì để minh bạch hóa việc khám chữa bệnh xã hội hóa?

Làm gì để minh bạch hóa việc khám chữa bệnh xã hội hóa?

VOV.VN - Việc xã hội hóa hoạt động khám chữa bệnh hiện nay còn có kẽ hở cho việc lạm dụng xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh... nên rất cần minh bạch hóa.

Vì sao hai “thánh cô” của “Tập đoàn thánh bóc” bị bắt?
Vì sao hai “thánh cô” của “Tập đoàn thánh bóc” bị bắt?

VOV.VN - Hậu quả việc làm của hai “thánh cô” là rõ ràng, từ bài viết của các đối tượng trên facebook đã khiến cho một bộ phận xã hội rối loạn.

Vì sao hai “thánh cô” của “Tập đoàn thánh bóc” bị bắt?

Vì sao hai “thánh cô” của “Tập đoàn thánh bóc” bị bắt?

VOV.VN - Hậu quả việc làm của hai “thánh cô” là rõ ràng, từ bài viết của các đối tượng trên facebook đã khiến cho một bộ phận xã hội rối loạn.

Giẫm đạp chữa bệnh: Kiểm tra việc hành nghề của bà Phú
Giẫm đạp chữa bệnh: Kiểm tra việc hành nghề của bà Phú

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm kiểm tra việc hành nghề của bà Phú khi nhận chữa đủ thứ bệnh chỉ bằng một cách giẫm đạp.

Giẫm đạp chữa bệnh: Kiểm tra việc hành nghề của bà Phú

Giẫm đạp chữa bệnh: Kiểm tra việc hành nghề của bà Phú

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm kiểm tra việc hành nghề của bà Phú khi nhận chữa đủ thứ bệnh chỉ bằng một cách giẫm đạp.