Thanh Hóa: Hàng nghìn người dân cần cứu trợ

(VOV) -700 hộ dân xã Quảng Phú (Thọ Xuân) bị ngập chìm nhà cửa. Gần 3.600 nhân khẩu đang phải sống nhờ trợ cấp và mì tôm từng bữa.

Nước trắng mênh mông. Một vài nóc nhà nhấp nhô trên mặt nước. Những ngọn mía ngoi lên như ruộng mạ. Đó là cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi khi tới xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân. Theo người dân ở đây, đây là đợt ngập lụt lịch sử kể từ sau sự cố vỡ đê Cầu Chày, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân năm 1975.

Mưa lớn vừa qua khiến lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về cộng với việc nhiều hồ chứa nước mở cống tiêu thoát khiến mực nước trên sông Cầu Chày dâng cao, chảy siết và gây vỡ một số tuyến đê của huyện Thọ Xuân. Do đê vỡ trong đêm, nước lũ dâng nhanh khiến gần 700 hộ dân thuộc của xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân bị ngập chìm trong nước và không kịp sơ tán tài sản, lương thực.

Đến chiều nay, mặc dù nước trên sông Cầu Chày đã rút nhưng vẫn còn 5 thôn (6, 8, 9, 14, 13 ) của xã Quảng Phú bị cô lập. Đặc biệt, gần 3.600 nhân khẩu đang phải đi ở nhờ, thiếu quần áo, chăn màn, lương thực. Hiện tại, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ người dân Quảng Phú tiền, mì tôm và chăn màn. Tuy nhiên, trong những ngày tới, cuộc sống của họ rất cần sự hỗ trợ kịp thời để có bữa ăn hàng ngày, cũng như sách vợ học tập cho các em học sinh. Bà Lại Thị Mười, xóm 6, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân cho biết gia đình bà chạy lũ lên đê, gà, đồ dùng trong nhà bị ngập trong nước. Tài sản gia đình bà không còn gì, phải đi ở nhờ và trông cậy vào làng xóm.

Mực nước sông Cầu Chày đã rút, lực lượng công an, quân đội, dân quân của xã và huyện đã hỗ trợ dân vớt lúa nhưng phần lớn đã bị thối. Nước rút chậm và ngập cao khiến cho  hơn 300 héc ta lúa và 300 héc-ta mía của xã Quảng Phú chết và thối hoàn toàn. Thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng gần 120 tỷ. Tuy nhiên, điều mà người dân và chính quyền xã Quảng Phú lo lắng nhất là khi nước rút. Chủ tịch UBND xã Quảng Phú Lê Bá Lộc cho biết  trước mắt để giúp bà con huyện đã hỗ trợ mì tôm lương thực, nước uống. Chính quyền huyện đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ giống để đảm bảo vụ đông, và vụ chiêm xuân cho bà con sau khi nước rút.

Cũng trong chiều 10/9, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Mai Văn Ninh và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã đi thăm hỏi bà con và khảo sát tình hình ngập lụt tại xã Quảng Phú. Bí thư  Mai Văn Ninh đề nghị hỗ trợ ngay cho các hộ dân có nhà bị ngập hoàn toàn 20 triệu đồng, yêu cầu lãnh đạo các huyện chủ động lo chỗ ở, lương thực, nước uống cho các hộ dân trong 10 ngày tới; phòng và sở giáo dục lo đồ dùng, sách vở học tập cho học sinh. Các huyện, trong đó có xã Quảng Phú, Thọ Xuân sớm tổng hợp đánh giá hiệt hại để tỉnh báo cáo Trung ương xin hỗ trợ./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngập lụt ở Thanh Hóa, Nghệ An vẫn duy trì trong vài ngày tới
Ngập lụt ở Thanh Hóa, Nghệ An vẫn duy trì trong vài ngày tới

(VOV) - Cần tiếp tục đề phòng sạt lở đất xảy ra ở vùng núi

Ngập lụt ở Thanh Hóa, Nghệ An vẫn duy trì trong vài ngày tới

Ngập lụt ở Thanh Hóa, Nghệ An vẫn duy trì trong vài ngày tới

(VOV) - Cần tiếp tục đề phòng sạt lở đất xảy ra ở vùng núi

Mưa lũ tại Thanh Hóa: 9 người chết, 2 người mất tích
Mưa lũ tại Thanh Hóa: 9 người chết, 2 người mất tích

(VOV) - Đợt mưa liên tiếp, kéo dài và khác thường từ ngày 5-7/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 637 tỉ đồng.

Mưa lũ tại Thanh Hóa: 9 người chết, 2 người mất tích

Mưa lũ tại Thanh Hóa: 9 người chết, 2 người mất tích

(VOV) - Đợt mưa liên tiếp, kéo dài và khác thường từ ngày 5-7/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 637 tỉ đồng.

Thanh Hóa: Gần 700 ngôi nhà ở xã Quảng Phú ngập trong lũ
Thanh Hóa: Gần 700 ngôi nhà ở xã Quảng Phú ngập trong lũ

(VOV) -Huyện Thọ Xuân đang ưu tiên cung cấp nước sinh hoạt, thực phẩm cho người dân đang mắc kẹt trong lũ.

Thanh Hóa: Gần 700 ngôi nhà ở xã Quảng Phú ngập trong lũ

Thanh Hóa: Gần 700 ngôi nhà ở xã Quảng Phú ngập trong lũ

(VOV) -Huyện Thọ Xuân đang ưu tiên cung cấp nước sinh hoạt, thực phẩm cho người dân đang mắc kẹt trong lũ.

Thanh Hóa: 4 người chết, hàng chục căn nhà bị lũ cuốn trôi
Thanh Hóa: 4 người chết, hàng chục căn nhà bị lũ cuốn trôi

(VOV) - Theo tổng hợp mới nhất của các địa phương tại Thanh Hóa, đã có 4 người chết và 1 người mất tích do mưa lũ.

Thanh Hóa: 4 người chết, hàng chục căn nhà bị lũ cuốn trôi

Thanh Hóa: 4 người chết, hàng chục căn nhà bị lũ cuốn trôi

(VOV) - Theo tổng hợp mới nhất của các địa phương tại Thanh Hóa, đã có 4 người chết và 1 người mất tích do mưa lũ.