Thanh Hoá khắc phục hậu quả mưa lớn

Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra tại Thanh Hoá ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng.

Nhiều ngày qua, trên địa bàn Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to, làm ngập 182 hộ dân, hơn 5.770 ha lúa có khả năng mất trắng. Điều đáng lo ngại là có 6 hồ đập nhỏ bị tràn đê điều bị sạt lở hơn 7.500 m3.

Đến 13/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mưa đã dần ngớt, người dân các địa phương đã khẩn trương triển khai mọi biện pháp tiêu úng cho đồng ruộng. Các công ty công trình khai thác thủy lợi trên địa bàn tỉnh vận hành hết công suất để tiêu úng cứu lúa kịp thời.

Tại cống tiêu Quảng Châu, chi nhánh thủy nông Quảng Xương đã tiến hành trục vớt các vật cản và mở tối đa 4 cửa cống tiêu nước. Đến thời điểm này, gần 3.000 ha lúa thuộc các huyện Đông Sơn, Quảng Xương và thành phố Thanh Hóa đã được tiêu thoát nước kịp thời.

Tuy nhiên, triều cường lên cao nên số giờ mở các công tiêu bị hạn chế, mặt khác nước trong nội đồng tiêu chậm do hệ thống kệnh bị bồi lắng xuống cấp, một số nơi vẫn còn mưa nên lượng nước tồn đọng còn phổ biến.

Nước lũ tràn ngập hơn 182 hộ dân tỉnh Thanh Hoá

Trong những ngày tới, các đơn vị thủy nông thuộc hệ thống thủy nông Sông Chu sẽ tăng cường cán bộ rà soát hệ thống kênh mương, khắc phục sự cố, bảo đảm máy móc vận hành tốt, tiêu thoát nước kịp thời.

Tại huyện Nông Cống, sau 4 ngày mưa to đến nay vẫn còn 126 hộ ở xã Tượng Sơn bị cô lập. Cuộc sống của bà con ở đây gặp nhiều khó khăn, do trời còn mưa và nước rút chậm. Đặc biệt, một số hồ chứa trên địa bàn xả nước gây ra gập úng, ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân.

Huyện Tĩnh Gia là địa phương có diện tích lúa và hoa màu bị ngập nhiều nhất tỉnh với hơn 4.000 ha lúa, nhiều nhất ở các xã Các Sơn, Anh Sơn, Hùng Sơn, Hải An… Tổng thiệt hại trong đợt mưa lũ này đối với huyện Tĩnh Gia khoảng gần 160 tỷ đồng.

Ngày 13/9, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa đã cử các đoàn công tác xuống các huyện xã để thị sát tình hình thiệt hại do đợt mưa to trong 3 ngày qua gây ra. Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo 27 công ty điện lực huyện, thị xã, thành phố trực thuộc ưu tiên cấp điện an toàn, liên tục cho các trạm bơm  tiêu hoạt động bơm nước chống úng cho cây trồng, nhất là lúa và hoa màu.

Miền Tây Nghệ An bị mưa lũ tàn phá

** Do mưa lớn liên tiếp trong 4 ngày qua, tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An xảy ra lũ lớn, làm sạt lở nhiều tuyến đường. Hiện toàn huyện có 9 trong tổng số 18 xã, thị trấn bị cô lập hoàn toàn do tắc nghẽn giao thông không thể đi lại được.

Mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ hàng chục ha lúa và hoa màu, hàng trăm mét kênh mương bị vùi lấp… Cho đến thời điểm này, theo thống kê của UBND huyện Tương Dương, ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra trên 5 tỷ đồng. 

Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã tập trung huy động mọi lực lượng để đưa người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở núi, lũ quét, quyết tâm bằng mọi cách đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Vi Tân Hợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết: “Các xã: Yên Hoà, Yên Na, Yên Tĩnh, Lượng Minh, Tam Hợp, Nga My, Hữu Khuông, Mai Sơn và Nhôn Mai bị cô lập. Hiện huyện đang tập trung mọi lực lượng thông tuyến, phấn đấu đến sáng 14/9 sẽ thông tuyến trên các xã đang bị cô lập nói trên”.

Cho đến thời điểm này, ở huyện Tương Dương chưa có thiệt hại về người do mưa lũ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên