Thanh Hóa kỷ luật cán bộ ăn chặn tiền hỗ trợ người nghèo

Ông Nguyễn Văn Ba, cán bộ văn hóa xã Hoằng Xuyên, bị buộc thôi việc; ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBND xã Hoằng Xuyên bị cảnh cáo.

Ông Phạm Bá Oai, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) ngày 15/3 cho biết, UBND huyện đã ra quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ xã Hoằng Xuyên.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Ba, cán bộ văn hóa xã Hoằng Xuyên, bị buộc thôi việc vì cố ý làm trái quy định pháp luật với mục đích vụ lợi cá nhân; ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBND xã Hoằng Xuyên, bị cảnh cáo vì đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, đôn đốc để cấp dưới sai phạm.

Được biết, qua thanh tra công tác lập, thẩm định hồ sơ đề nghị nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo ở xã Hoằng Xuyên, các cơ quan chức năng phát hiện ông Ba đã lập danh sách cấp tiền cho 3 hộ không theo trình tự, thủ tục quy định của nhà nước; cố tình vòi vĩnh, ăn chặn 14,6 triệu đồng của 5 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một phó trưởng phòng bị cách chức vì ăn chặn tiền của dân
Một phó trưởng phòng bị cách chức vì ăn chặn tiền của dân

Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai bị cách chức do đã chiếm dụng số tiền hơn 380 triệu đồng từ chương trình 135.

Một phó trưởng phòng bị cách chức vì ăn chặn tiền của dân

Một phó trưởng phòng bị cách chức vì ăn chặn tiền của dân

Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai bị cách chức do đã chiếm dụng số tiền hơn 380 triệu đồng từ chương trình 135.

Điều tra vụ ăn chặn tiền hỗ trợ nông dân
Điều tra vụ ăn chặn tiền hỗ trợ nông dân

Tổng số tiền mà các hộ nông dân bị cắt xén ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Điều tra vụ ăn chặn tiền hỗ trợ nông dân

Điều tra vụ ăn chặn tiền hỗ trợ nông dân

Tổng số tiền mà các hộ nông dân bị cắt xén ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ăn chặn tiền hộ nghèo, cán bộ xã mất chức
Ăn chặn tiền hộ nghèo, cán bộ xã mất chức

(VOV) -Cán bộ văn hóa xã lại “xin” mỗi hộ từ 1 triệu - 3,6 triệu đồng từ tiền hỗ trợ người nghèo xây nhà ở.

Ăn chặn tiền hộ nghèo, cán bộ xã mất chức

Ăn chặn tiền hộ nghèo, cán bộ xã mất chức

(VOV) -Cán bộ văn hóa xã lại “xin” mỗi hộ từ 1 triệu - 3,6 triệu đồng từ tiền hỗ trợ người nghèo xây nhà ở.