Thanh Hóa trả xác tàu chìm cho người phát hiện

(VOV) -UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định trả lại xác tàu chìm đắm cho người ngẫu nhiên tìm thấy.

Ngày 2/5, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo và hướng dẫn đối với việc xử lý xác tàu chìm đắm tại khu vực cửa Lạch Hới (thuộc khu vực cửa lạch xã Quảng Cư – thị xã Sầm Sơn).

UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất trả lại xác tàu chìm đắm cho người ngẫu nhiên tìm thấy là ông Nguyễn Trọng Định (trú tại thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định).

Khu vực phát hiện xác tàu chìm

Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày quyết định trả lại tài sản của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có hiệu lực, ông Nguyễn Trọng Định có trách nhiệm xử lý xác tàu đắm đưa ra khỏi khu vực cửa Lạch Hới để đảm bảo thông thoáng luồng lạch giao thông theo qui định.

Trường hợp ông Nguyễn Trọng Định không nhận xác tàu đắm thì giao Sở Tài chính tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản theo qui định. UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đồng thời hỗ trợ cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa số tiền hơn 26 triệu đồng đã chi phí trong quá trình xử lý xác tàu đắm.

Trước đó, khoảng đầu tháng 10/2012, hai tàu hút cát HP-3274 và NĐ-2597 đã phát hiện 1 xác tàu chìm sâu dưới đất khoảng 20m tại khu vực trên.

Sau quá trình trục vớt và xác định đây chỉ là xác tàu dân sự, không phải là xác tàu của hải quân hay tàu chở vàng như phỏng đoán của nhiều người lúc ban đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu chìm ở Thanh Hóa không phải là tàu chở vàng
Tàu chìm ở Thanh Hóa không phải là tàu chở vàng

Các thợ lặn đã tìm được một số đồ vật như than đá, bánh lái của con tàu, mũi tàu... không có vàng, vũ khí như đồn đoán.

Tàu chìm ở Thanh Hóa không phải là tàu chở vàng

Tàu chìm ở Thanh Hóa không phải là tàu chở vàng

Các thợ lặn đã tìm được một số đồ vật như than đá, bánh lái của con tàu, mũi tàu... không có vàng, vũ khí như đồn đoán.