Thành lập Đại học xây dựng miền Trung

Trường được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng xây dựng số 3.

Ngày 16/9, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Trường Cao đẳng xây dựng số 3 kỷ niệm 35 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì; công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học Xây dựng miền Trung.

Tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học Xây dựng Miền Trung.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu nhà trường khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy của một trường đại học; hoàn thiện chương trình, giáo trình, đăng ký mở mã ngành và tổ chức đào tạo hệ đại học ngay trong năm học 2011-2012 đối với các ngành thuộc thế mạnh của trường là: Quy hoạch, Hạ tầng kỹ thuật, đô thị, Kỹ thuật xây dựng… Đồng thời, nhà trường cần mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, đào tạo nghề; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực  khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên