Thành lập Nghiệp đoàn nghề cá An Hải- Lý Sơn

Nghiệp đoàn nghề cá Lý Sơn được thành lập với 428 ngư dân của 36 tàu cá xã An Hải.

Sáng 15/9, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã diễn ra Lễ kết nạp đoàn viên và thành lập thí điểm Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi nhắn tin qua cổng thông tin nhân đạo 1400 ủng hộ chương trình: “Tấm lưới nghĩa tình”

Đây là một trong 4 địa phương của cả nước được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn thành lập thí điểm Nghiệp đoàn nghề cá, tiến tới thành lập Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam. Mục tiêu hoạt động của Nghiệp đoàn nghề cá là liên kết người lao động trên biển thành một khối thống nhất để làm ăn, đồng thời đảm bảo an toàn và bảo vệ chủ quyền lãnh hải của quốc gia.

Trước mắt, Nghiệp đoàn nghề cá An Hải- Lý Sơn sẽ đại diện bảo vệ quyền lợi của người lao động và các chủ tàu khi có tranh chấp ngư trường, hỗ trợ vốn làm kinh tế biển, dịch vụ hậu cần nghề biển, giúp đỡ ngư dân và gia đình khi gặp khó khăn. Sau khi đi vào hoạt động, Nghiệp đoàn nghề cá An Hải – Lý Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động và kết nạp hết số ngư dân có nguyện vọng vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ông Đặng Ngọc Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi mọi người nhắn tin qua cổng thông tin nhân đạo 1400 với tên gọi chương trình: “Tấm lưới nghĩa tình” để giúp đỡ những ngư dân không may bị mất ngư lưới cụ, phương tiện, ngư dân gặp rủi ro để họ yên tâm ra khơi xa đánh bắt.

Tại Lễ thành lập Nghiệp đoàn nghề cá An Hải- Lý Sơn, các tổ chức, cá nhân trong cả nước ủng hộ gần 4 tỷ đồng cho ngư dân. Việc thành lập Nghiệp đoàn nghề cá tại xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi một lần nữa khẳng định rằng, cộng đồng luôn sát cánh, đồng hành cùng với ngư dân, giúp họ vững tin bám biển mưu sinh, khẳng định chủ quyền của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên