Thanh tra đồ chơi trẻ em, phát hiện 150 cơ sở vi phạm

VOV.VN -Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố kết quả bước đầu trong đợt thanh tra toàn diện đồ chơi trẻ em từ 1/8- 30/9

Kết quả tổng hợp bước đầu cho thấy, có 150 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em trên toàn quốc vi phạm với tổng số tiền xử phạt hơn 73 triệu đồng.

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Đài TNVN phỏng vấn ông Trần Minh Dũng, Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

** Thưa ông, mới đây, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đã có kết quả ban đầu trong đợt thanh tra toàn diện đối với các cơ sở sản xuất và kinh doanh đồ chơi trẻ em. Xin ông cho biết kết quả cụ thể của đợt thanh tra này?

- Sau một tháng triển khai, chốt đến ngày 5/9, chúng tôi đã nhận được báo cáo nhanh kết quả tháng 8 của 31 Sở Khoa học – Công nghệ đã thanh tra được 464 cơ sở. Trong đó có 1 cơ sở sản xuất ở Long An, 5 cơ sở nhập khẩu tại Hải Phòng còn lại là 458 cơ sở kinh doanh.

Qua báo cáo phát hiện 150 cơ sở vi phạm, chiếm tỷ lệ cao, hơn 32%. Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung vào ghi nhãn hàng hóa chiếm 131/150 cơ sở vi phạm, còn lại là vi phạm về gắn dấu hợp quy.

Các sở cũng đã tiến hành lấy mẫu để gửi đến các tổ chức thử nghiệm, tuy nhiên trong báo cáo nhanh chưa có kết quả thử nghiệm nên việc xử lý về chất lượng chưa cao. Với kết quả ban đầu, đã có xử phạt tổng số tiền hơn 73 triệu đồng.

** Theo ông, con số 150 đơn vị, cơ sở vi phạm phát hiện lần này đã phản ánh đúng thực trạng vi phạm chưa? Những mặt hàng vi phạm đã phát hiện chủ yếu là loại đồ chơi nào?

- Theo nhận định của chúng tôi là tương đối phù hợp vì trước mắt, con số 150/464 cơ sở vi phạm là của 31 Sở làm việc trong một tháng chứ chưa đủ 63 tỉnh, thành. Nếu tính tỷ lệ trên số thanh tra là cao vì chiếm trên 32%. Đánh giá tỷ lệ vi phạm cũng tương đương với nhận định của chúng tôi trong đề xuất cuộc thanh tra chuyên đề này là khoảng 30%.

Đợt này chúng tôi tập trung vào thanh tra các loại đồ chơi phục vụ Tết trung thu. Tuy nhiên, điều đáng mừng là năm nay các đồ chơi trung thu truyền thống của Việt Nam xuất hiện nhiều và hầu như đáp ứng yêu cầu. Tất cả đồ chơi nằm trong danh mục được kiểm soát như: đèn lồng, đèn ông sao… tiềm ẩn nguy hiểm không lớn, vật liệu kiểm soát được.  

** Trong thời gian tới, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục triển khai như thế nào để nâng cao chất lượng cuộc thanh tra cũng như đảm bảo sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng, thưa ông? 

- Hiện nay, chúng tôi còn một tháng để tiếp tục triển khai cuộc thanh tra. Trước mắt thì chúng tôi đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật được tuân thủ. Người vi phạm cần bị xử lý nghiêm. Tiếp theo là nâng cao trách nhiệm của người sản xuất cũng như người tiêu dùng. Vì thế, chúng tôi cho rằng việc quản lý chất lượng đồ chơi là rất cần thiết.

Trên cơ sở đánh giá đó, chúng tôi thấy rằng cần có cuộc thanh tra này, vì tỷ lệ vi phạm còn cao. Đặc biệt là việc lấy mẫu để xử lý chất lượng còn chưa nhiều. Thông qua cuộc thanh tra này sẽ giúp nâng cao chất lượng hơn nữa về đồ chơi trẻ em. Đây cũng là biện pháp để đảm bảo quản lý của cơ quan nhà nước đối với loại hàng hóa đồ chơi trẻ em./.

** Xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mua đồ chơi trẻ em hợp chuẩn - “Tìm kim đáy bể”
Mua đồ chơi trẻ em hợp chuẩn - “Tìm kim đáy bể”

Các hệ thống siêu thị như Hapromart, Fivimart, BigC… các sản phẩm đồ chơi trẻ em được bày bán cũng đều không có dấu hợp quy và khi được hỏi về dấu hợp quy, tất cả nhân viên bán hàng đều lắc đầu không biết.

Mua đồ chơi trẻ em hợp chuẩn - “Tìm kim đáy bể”

Mua đồ chơi trẻ em hợp chuẩn - “Tìm kim đáy bể”

Các hệ thống siêu thị như Hapromart, Fivimart, BigC… các sản phẩm đồ chơi trẻ em được bày bán cũng đều không có dấu hợp quy và khi được hỏi về dấu hợp quy, tất cả nhân viên bán hàng đều lắc đầu không biết.

Đồ chơi trẻ em phải gắn dấu hợp quy
Đồ chơi trẻ em phải gắn dấu hợp quy

Bắt đầu từ hôm nay (15/9), tất cả đồ chơi trẻ em được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy (CR).  

Đồ chơi trẻ em phải gắn dấu hợp quy

Đồ chơi trẻ em phải gắn dấu hợp quy

Bắt đầu từ hôm nay (15/9), tất cả đồ chơi trẻ em được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy (CR).  

Đồ chơi trẻ em, bao giờ hợp chuẩn?
Đồ chơi trẻ em, bao giờ hợp chuẩn?

Trong thế giới đồ chơi muôn màu có rất nhiều loại đồ chơi nhập lậu, chưa hợp chuẩn, khiến phụ huynh lúng túng khi lựa chọn đồ chơi cho con em mình

Đồ chơi trẻ em, bao giờ hợp chuẩn?

Đồ chơi trẻ em, bao giờ hợp chuẩn?

Trong thế giới đồ chơi muôn màu có rất nhiều loại đồ chơi nhập lậu, chưa hợp chuẩn, khiến phụ huynh lúng túng khi lựa chọn đồ chơi cho con em mình

Nhiều đồ chơi trẻ em không hợp chuẩn, thiếu an toàn
Nhiều đồ chơi trẻ em không hợp chuẩn, thiếu an toàn

Theo hãng hãng thông tấn Pháp - AFP, cứ 10 đồ chơi ở Trung Quốc thì có 1 sản phẩm không an toàn cho trẻ em.

Nhiều đồ chơi trẻ em không hợp chuẩn, thiếu an toàn

Nhiều đồ chơi trẻ em không hợp chuẩn, thiếu an toàn

Theo hãng hãng thông tấn Pháp - AFP, cứ 10 đồ chơi ở Trung Quốc thì có 1 sản phẩm không an toàn cho trẻ em.

Sẽ thanh tra toàn quốc thị trường đồ chơi trẻ em
Sẽ thanh tra toàn quốc thị trường đồ chơi trẻ em

(VOV) -Sẽ phân nhóm và xác định những chỉ tiêu chính để tập trung kiểm soát chặt chẽ hơn tình trạng tiềm ẩn các chất độc hại

Sẽ thanh tra toàn quốc thị trường đồ chơi trẻ em

Sẽ thanh tra toàn quốc thị trường đồ chơi trẻ em

(VOV) -Sẽ phân nhóm và xác định những chỉ tiêu chính để tập trung kiểm soát chặt chẽ hơn tình trạng tiềm ẩn các chất độc hại

Siết chặt quản lý an toàn đồ chơi trẻ em
Siết chặt quản lý an toàn đồ chơi trẻ em

Từ 15/9, tất cả đồ chơi trẻ em được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường thiếu dấu CR sẽ bị coi là vi phạm quy định và bị tịch thu, xử lý.

Siết chặt quản lý an toàn đồ chơi trẻ em

Siết chặt quản lý an toàn đồ chơi trẻ em

Từ 15/9, tất cả đồ chơi trẻ em được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường thiếu dấu CR sẽ bị coi là vi phạm quy định và bị tịch thu, xử lý.