Thầy giáo Nguyễn Duy Quy và “chiếc gậy dò đường thông minh”

VOV.VN  - “Chiếc gậy dò đường thông minh” của thầy Quy đã đem lại niềm vui và sự an toàn cho người khiếm thị  mỗi khi đi lại.

Mới đây, thầy giáo Nguyễn Duy Quy, nguyên Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã sáng chế thành công “chiếc gậy dò đường thông minh”, đem lại niềm vui và sự an toàn cho người khiếm thị  mỗi khi đi lại.

Đã hơn 1 tháng nay, kể từ ngày được thầy giáo Nguyễn Duy Quy tặng chiếc gậy dò đường thông minh, thầy giáo Hoàng Văn Khương, trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, Đà Nẵng đã có thể tự đi từ nhà đến trường. Thầy Khương chia sẻ, trước đây mỗi lần đi dạy hoặc đi đâu đó đều phải nhờ người khác dắt đi, rất bị động. Bây giờ, với chiếc gậy dò đường có gắn đèn và còi báo hiệu, thầy Khương hoàn toàn chủ động mỗi khi ra đường.

Thầy giáo Hoàng Văn Khương tự tin qua đường với chiếc gậy đặc biệt này

Hơn 15 năm gắn bó với học sinh khuyết tật trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, ngày ngày nhìn thấy các em dắt tay nhau dò dẫm trên đường hết sức khó khăn, nguy hiểm, thầy Nguyễn Duy Quy không khỏi xót xa. Từ đó, thầy Quy nảy ra ý tưởng sáng chế thiết bị hỗ trợ người khiếm thị dựa trên cây gậy mà họ thường dùng.

Sau gần 2 năm mày mò nghiên cứu, thầy Quy đã sáng chế được chiếc gậy dò đường thông minh, giúp người khiếm thị dễ dàng đi lại. Thầy Nguyễn Duy Quy cho biết, cây gậy này có gắn mạch điện điều khiển 1 dây đèn Led và 1 hệ thống còi  phát ra âm thanh. Khi muốn qua đường, người khiếm thị chỉ cần bật công tắc rồi đưa gậy lên, lập tức còi sẽ hú, đèn Led sẽ nhấp nháy liên tục báo hiệu cho người tham gia giao thông biết và nhường đường. Ngoài ra, trên đầu gậy còn gắn nam châm, giúp họ biết cách tránh những vật kim loại nhỏ, sắc nhọn.

“Ban đầu làm cũng rất vất vả, pin bỏ vào khoảng tầm 5 phút là hết. Cho nên tôi thiết kế lại, mạch điện đơn giản hơn, ít tốn năng lượng hơn. Viên pin bây giờ mỗi ngày dùng khoảng 15 - 20 phút, thì có thể sử dụng tới 20 ngày. Tôi cũng muốn sản phẩm của mình được cho các em sử dụng, vậy là tôi thấy rất vui” – thầy Quy nói.

Thầy Nguyễn Duy Quy sáng chế thành công chiếc gậy dò đường cho người khiếm thị

Không chỉ thành công trong sáng chế chiếc gậy thông minh, 15 năm gắn bó với trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, thầy Nguyễn Duy Quy còn tạo ra nhiều đồ dùng dạy học dành riêng cho học sinh khuyết tật. Trong đó, một số thiết bị được đánh giá cao như bảng nam châm, dụng cụ vẽ hình, lưới điện từ...

Em Mai Văn Hiền, học sinh khiếm thị đang theo học lớp 11 trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cho biết thầy Quy là người rất nhiệt tình và tâm huyết, có nhiều  sáng tạo giúp các em trong quá trình đi lại, học tập tốt hơn.

Sản phẩm “gậy dò đường thông minh dành cho người khiếm thị” của thầy Nguyễn Duy Quy đã giành giải Ba cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật năm 2014. Mới đây, sản phẩm này cũng đã được các trường khiếm thị ở thành phố Hồ Chí Minh đặt mua.

Với thầy Nguyễn Duy Quy, giúp cho những người khiếm thị, đặc biệt là các em học sinh dễ  hòa nhập với cộng đồng là niềm vui và hạnh phúc của đời mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù, có thị lực kém
Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù, có thị lực kém

VOV.VN - Theo PGS, TS Nguyễn Chí Dũng, Viện Mắt Trung ương, trong số đó có 1/3 là người nghèo không có tiền điều trị.

Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù, có thị lực kém

Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù, có thị lực kém

VOV.VN - Theo PGS, TS Nguyễn Chí Dũng, Viện Mắt Trung ương, trong số đó có 1/3 là người nghèo không có tiền điều trị.

Việt Nam có khoảng 25.000 người mù do bệnh glôcôm
Việt Nam có khoảng 25.000 người mù do bệnh glôcôm

VOV.VN - Theo Bệnh viện Mắt Trung ương, 30% số người mắc bệnh này có tiền sử tra thuốc nhỏ mắt chứa chất Corticoid.

Việt Nam có khoảng 25.000 người mù do bệnh glôcôm

Việt Nam có khoảng 25.000 người mù do bệnh glôcôm

VOV.VN - Theo Bệnh viện Mắt Trung ương, 30% số người mắc bệnh này có tiền sử tra thuốc nhỏ mắt chứa chất Corticoid.

Bộ GD&ĐT, Hội người mù trao tiền ủng hộ Cảnh sát biển, Kiểm ngư
Bộ GD&ĐT, Hội người mù trao tiền ủng hộ Cảnh sát biển, Kiểm ngư

VOV.VN -Sự quan tâm của các đoàn thể đã và đang cổ vũ, động viên cho lực lượng thực thi pháp luật tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

Bộ GD&ĐT, Hội người mù trao tiền ủng hộ Cảnh sát biển, Kiểm ngư

Bộ GD&ĐT, Hội người mù trao tiền ủng hộ Cảnh sát biển, Kiểm ngư

VOV.VN -Sự quan tâm của các đoàn thể đã và đang cổ vũ, động viên cho lực lượng thực thi pháp luật tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.