Thầy giáo nước ngoài bị ung thư máu về nước để tiếp tục điều trị

VOV.VN - Tình trạng của thầy giáo Eldaniz Nasibli đã khá tốt, máu không còn thế bào ác tính, các chỉ số đã gần như trở lạ bình thường.

Bệnh nhân Eldaniz Nasibli, năm sinh 1992, quốc tịch Azecbaijan bị ung thư máu đã điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương từ ngày 7/6/2017 đến 4/7/2017. Đến nay, tình trạng của bệnh nhân nhìn chung có nhiều chuyển biến tốt, không sốt, ăn ngon, ngủ được, đi lại khá thoải mái. Trong máu đã không còn tế bào ác tính, các chỉ số về Huyết sắc tố, tiểu cầu, bạch cầu trung tính... đã trở lại gần như bình thường.

Eldaniz Nasibli và gia đình cảm ơn các Y Bác sĩ của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Theo giáo sư Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Huyết học - Truyền máu Trung ương: Có thể nói đợt điều trị ban đầu đã thành công. Tuy nhiên, tiên lượng bệnh nhân còn rất nặng, cần phải điều trị tích cực trong thời gian dài.

Được biết, với tấm bằng Đại học tổng hợp – chuyên ngành Kinh tế và một bằng đại học ngoại ngữ (tiếng Anh), Eldaniz đã đến Việt Nam lập nghiệp. Tại đây anh được một trung tâm Anh ngữ giới thiệu lên Sơn La để dạy học cho trẻ em vùng cao. Khi việc dạy học cho trẻ em vùng cao dần đi vào ổn định thì tai hoạ ập đến. Eldeniz được chuấn đoán mắc ung thư máu, phải chuyển về Hà Nội điều trị và anh đành phải bỏ lại sau lưng những ước mơ, dự định.

Do mới sang Việt Nam làm việc nên bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, đây là một khó khăn rất lớn cho một bệnh nhân nặng là người nước ngoài đang ở xa gia đình. Nhưng rất may mắn, Eldaniz Nasibli đã và đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức cá nhân.

Công khai và trao toàn bộ số tiền của các cá nhân và tổ chức tài trợ cho bệnh nhân.
Cho đến thời điểm này, bệnh nhân đã nhận số tiền từ thiện là: 1.357.804.800 VNĐ. Số tiền này đã được trao tận tay cho bệnh nhân và gia đình người bệnh toàn quyền sử dụng đặc biệt trong việc tiếp tục điều trị cho bệnh nhân. Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cũng chấm dứt việc tiếp nhận ủng hộ từ thiện đối với bệnh nhân này. 

Sáng qua (4/7/2017), theo nguyện vọng của bệnh nhân và gia đình, Viện đã làm các thủ tục để bệnh nhân ra viện và dự kiến sau khi hoàn tất một số thủ tục, chuẩn bị giấy tờ sẽ lên đường về nước, tiếp tục điều trị theo phác đồ của Viện gợi ý, bằng chính nguồn thuốc và máu (có thể cả tế bào gốc) phù hợp với chủng tộc người châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mổ cấp cứu bé trai ung thư máu hiếm gặp
Mổ cấp cứu bé trai ung thư máu hiếm gặp

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM vừa phẫu thuật thành công một ca chấn thương hiếm gặp trên nền bệnh ung thư máu cho bệnh nhi 11 tuổi.

Mổ cấp cứu bé trai ung thư máu hiếm gặp

Mổ cấp cứu bé trai ung thư máu hiếm gặp

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM vừa phẫu thuật thành công một ca chấn thương hiếm gặp trên nền bệnh ung thư máu cho bệnh nhi 11 tuổi.

70%-80% trẻ em mắc ung thư máu có thể được chữa khỏi
70%-80% trẻ em mắc ung thư máu có thể được chữa khỏi

Thông tin được PGS-TS Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc BV Nhi Trung ương vừa đưa ra tại hội thảo ung thư nhi toàn quốc tại Hà Nội.

70%-80% trẻ em mắc ung thư máu có thể được chữa khỏi

70%-80% trẻ em mắc ung thư máu có thể được chữa khỏi

Thông tin được PGS-TS Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc BV Nhi Trung ương vừa đưa ra tại hội thảo ung thư nhi toàn quốc tại Hà Nội.

Nghị lực phi thường của chàng sinh viên ĐH Bách Khoa bị ung thư máu
Nghị lực phi thường của chàng sinh viên ĐH Bách Khoa bị ung thư máu

Khi biết bị ung thư máu nhưng Trần Văn Trung, sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội vẫn bình tĩnh và lạc quan, không muốn cho người thân phải phiền lòng.

Nghị lực phi thường của chàng sinh viên ĐH Bách Khoa bị ung thư máu

Nghị lực phi thường của chàng sinh viên ĐH Bách Khoa bị ung thư máu

Khi biết bị ung thư máu nhưng Trần Văn Trung, sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội vẫn bình tĩnh và lạc quan, không muốn cho người thân phải phiền lòng.