Thêm một resort không phép ở Ba Vì

Trước những sai phạm ở khu nghỉ dưỡng Điền Viên Thôn, UBND xã Yên Bài đã nhiều lần báo cáo UBND huyện Ba Vì và các cơ quan chức năng nhưng không có “hồi âm”.

Cách Vườn quốc gia Ba Vì chưa tới 10km, khu nghỉ dưỡng (KND) Điền Viên Thôn (ở xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội) với 57 biệt thự cùng nhiều hạng mục công trình khác được xây dựng hoàn toàn không phép.

Một góc khu nghỉ dưỡng không phép Điền Viên Thôn - nơi có 57 biệt thự cùng nhiều công trình xây dựng không phép.

Thậm chí, KND Điền Viên Thôn đã đón không ít khách tới nghỉ dưỡng và chủ đầu tư còn rao bán công khai các căn biệt thự ở đây trên mạng. Điều đáng ngạc nhiên là lâu nay chính quyền và cơ quan chức năng ở huyện Ba Vì lại cố tình làm ngơ trước nhưng vi phạm của KND Điền Viên Thôn.

Từ thị xã Sơn Tây, chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để tới KND Điền Viên Thôn nằm tại khu Rừng Mu ngay phía dưới chân núi Ba Vì và chỉ cách dự án khu nghỉ dưỡng Le Mont Bavi Resort & Spa chưa đầy 10km.

Toàn bộ KND Điền Viên Thôn là những căn biệt thự 2 tầng và nhà một tầng kiểu 3 gian truyền thống được xây dựng bề thế, khang trang, dựa lưng vào phía núi, còn trước mặt quay ra phía cánh đồng nên không gian ở đây khá đẹp. Không chỉ có các biệt thự nghỉ dưỡng mà ở đây còn có hoạt động dịch vụ du lịch khác như hồ câu, leo núi, cắm trại... với khá nhiều du khách tới nghỉ dưỡng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, KND Điền Viên Thôn được chủ đầu tư là Công ty cổ phần Thăng Long Xanh đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2012. Đây cũng là một phần khu nằm trong tổng thể khu nghỉ dưỡng Zen Resort & Camping đã được xây dựng ở nhiều địa điểm khác nhau.

Thậm chí, lâu nay, chủ đầu tư còn quảng cáo và rao bán rầm rộ các căn biệt thự 2 tầng và các nhà kiểu 3 gian truyền thống ở KND Điền Viên Thôn với giá hơn 1 tỷ đồng/căn. Mặc dù được đưa vào sử dụng và kinh doanh hơn 3 năm nay nhưng toàn bộ KND Điền Viên Thôn được xây dựng trên đất hoang với diện tích khoảng 4,8ha và chưa được cấp phép xây dựng.

Theo ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bài, qua thống kê cho thấy, chủ đầu tư đã cải tạo và xây mới 57 căn biệt thự và trồng cây ăn quả tại KND Điền Viên Thôn. Do xây dựng trên đất khai hoang chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên cũng không được cấp phép xây dựng nhà kiên cố. Vì thế, UBND xã Yên Bài đã nhiều lần lập biên bản vi phạm hành chính về việc sử dụng đất sai mục đích; xây dựng nhà không có giấy phép tại KND Điền Viên Thôn.

Khu nghỉ dưỡng không phép Điền Viên Thôn ở Ba Vì, Hà Nội.

Thậm chí, chính quyền xã Yên Bài còn nhiều lần đề nghị các đơn vị cấp điện, cấp nước dừng ngay việc cấp điện, nước đối với công trình vi phạm; cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu vào xây dựng công trình vi phạm. Tuy nhiên, chủ đầu tư không chấp hành mà ngang nhiên thi công các công trình vi phạm và đưa vào sử dụng, kinh doanh khai khác.

Đáng chú ý, trước những sai phạm ngang nhiên và ngoan cố diễn ra ở KND Điền Viên Thôn, UBND xã Yên Bài cũng đã nhiều lần báo cáo lên lãnh đạo UBND huyện Ba Vì và các cơ quan chức năng đề nghị có các biện pháp xử lý nhưng mọi việc đều không có “hồi âm”. Các biệt thự ở tại KND Điền Viên Thôn vẫn cứ mọc lên và đi vào hoạt động như không hề có việc gì xảy ra.

Lý giải sự chậm trễ trong việc xử lý những sai phạm ở tại KND Điền Viên Thôn, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Bạch Công Tiến cho biết, nguyên nhân là do trưởng đoàn thanh tra của huyện ốm, phải điều trị kéo dài, còn phó đoàn thì đã chuyển công tác khác và lực lượng thanh tra ở huyện rất mỏng chỉ có 6-7 người nên chưa xử lý được!?

Tuy nhiên, trước sức ép của dư luận và báo chí, ông Nguyễn Đình Dần, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết, vào ngày 8/3 tới đây, đoàn thanh tra của huyện Ba Vì sẽ cùng xã Yên Bài bắt đầu kiểm tra các sai phạm tại KND Điền Viên Thôn. Đồng thời, UBND huyện Ba Vì cũng có văn bản đề nghị đình chỉ xây dựng các biệt thự không phép trong khu nghỉ dưỡng này theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập đoàn thanh tra việc xây dựng khu nghỉ dưỡng ở Vườn Quốc gia Ba Vì
Lập đoàn thanh tra việc xây dựng khu nghỉ dưỡng ở Vườn Quốc gia Ba Vì

VOV.VN - Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức ngay đoàn thanh tra, kiểm tra làm rõ việc xây dựng trái phép tại Vườn Quốc gia Ba Vì.

Lập đoàn thanh tra việc xây dựng khu nghỉ dưỡng ở Vườn Quốc gia Ba Vì

Lập đoàn thanh tra việc xây dựng khu nghỉ dưỡng ở Vườn Quốc gia Ba Vì

VOV.VN - Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức ngay đoàn thanh tra, kiểm tra làm rõ việc xây dựng trái phép tại Vườn Quốc gia Ba Vì.

Ngày 8/3, thanh tra toàn diện sai phạm tại khu nghỉ dưỡng ở Ba Vì
Ngày 8/3, thanh tra toàn diện sai phạm tại khu nghỉ dưỡng ở Ba Vì

Huyện Ba Vì đã ra văn bản đề nghị đình chỉ xây dựng các biệt thự không phép trong Khu nghỉ dưỡng ở Ba Vì.

Ngày 8/3, thanh tra toàn diện sai phạm tại khu nghỉ dưỡng ở Ba Vì

Ngày 8/3, thanh tra toàn diện sai phạm tại khu nghỉ dưỡng ở Ba Vì

Huyện Ba Vì đã ra văn bản đề nghị đình chỉ xây dựng các biệt thự không phép trong Khu nghỉ dưỡng ở Ba Vì.

Điều chỉnh một phần Vườn quốc gia Ba Vì về tỉnh Hòa Bình quản lý
Điều chỉnh một phần Vườn quốc gia Ba Vì về tỉnh Hòa Bình quản lý

VOV.VN - Tổng diện tích điều chỉnh về tỉnh Hòa Bình quản lý là 1.114,46 ha, thuộc huyện Kỳ Sơn, bao gồm 2 xã: Xã Yên Quang 781,56 ha; xã Phú Minh: 332,9 ha.

Điều chỉnh một phần Vườn quốc gia Ba Vì về tỉnh Hòa Bình quản lý

Điều chỉnh một phần Vườn quốc gia Ba Vì về tỉnh Hòa Bình quản lý

VOV.VN - Tổng diện tích điều chỉnh về tỉnh Hòa Bình quản lý là 1.114,46 ha, thuộc huyện Kỳ Sơn, bao gồm 2 xã: Xã Yên Quang 781,56 ha; xã Phú Minh: 332,9 ha.

Đề xuất dời các Bộ tới trục Nhật Tân-Nội Bài, Hồ Tây-Ba Vì
Đề xuất dời các Bộ tới trục Nhật Tân-Nội Bài, Hồ Tây-Ba Vì

Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội vừa có ý kiến đóng góp về đề xuất chức năng sử dụng đất sau khi di dời trụ sở một số cơ quan Trung ương ra ngoài nội thành Hà Nội.

Đề xuất dời các Bộ tới trục Nhật Tân-Nội Bài, Hồ Tây-Ba Vì

Đề xuất dời các Bộ tới trục Nhật Tân-Nội Bài, Hồ Tây-Ba Vì

Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội vừa có ý kiến đóng góp về đề xuất chức năng sử dụng đất sau khi di dời trụ sở một số cơ quan Trung ương ra ngoài nội thành Hà Nội.

Trẻ em chùa Bồ Đề sum vầy trong “nhà mới” ở Ba Vì
Trẻ em chùa Bồ Đề sum vầy trong “nhà mới” ở Ba Vì

Sau 2 ngày chuyển đến, các em nhỏ có vẻ khá thích thú với môi trường mới khang trang, rộng rãi, được các cô chăm sóc chu đáo

Trẻ em chùa Bồ Đề sum vầy trong “nhà mới” ở Ba Vì

Trẻ em chùa Bồ Đề sum vầy trong “nhà mới” ở Ba Vì

Sau 2 ngày chuyển đến, các em nhỏ có vẻ khá thích thú với môi trường mới khang trang, rộng rãi, được các cô chăm sóc chu đáo