Thí điểm đưa điều dưỡng Việt Nam sang Đức làm việc

VOV.VN - Theo chương trình, mỗi năm sẽ chọn 100 điều dưỡng đủ điều kiện để đưa sang học tập và làm việc tại các bệnh viện ở Đức.

Chiều 6/5, tại Hà Nội, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức họp báo, thông tin về Dự án thí điểm tuyển chọn và đào tạo điều dưỡng viên Việt Nam sang học tập và làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện của Cộng hòa Liên bang Đức.

Họp báo thông tin về Dự án thí điểm đưa điều dưỡng Việt Nam sang Đức chăm sóc người bệnh.

Tiếp theo thành công của Chương trình đưa điều dưỡng viên Việt Nam sang làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người già tại Cộng hòa Liên bang Đức từ năm 2013, phía bạn đã quyết định mở rộng tiếp nhận điều dưỡng viên Việt Nam sang chăm sóc người bệnh, làm việc tại các bệnh viện của Cộng hòa Liên bang Đức.

Theo đó, trong năm 2016 và 2017, Chương trình sẽ thực hiện thí điểm, mỗi năm tuyển chọn 125 em đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành điều dưỡng tại Việt Nam để đào tạo trong nước. Sau đó mỗi năm sẽ chọn 100 điều dưỡng đủ điều kiện để đưa sang học tập và làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện ở Đức.

Trong thời gian làm việc tại các cơ sở y tế và các bệnh viện, điều dưỡng viên sẽ được hưởng mức lương như mức lương của người lao động Đức, khoảng từ 2.400 EUR đến 2.500 EUR/tháng (tương đương 51,5 đến 65 triệu đồng Việt Nam) cũng như các hỗ trợ phúc lợi xã hội khác theo quy định pháp luật Đức.

Điều dưỡng viên phải chấp hành đóng các khoản thuế và bảo hiểm xã hội theo quy định của Cộng hòa Liên bang Đức và tự túc mọi chi phí ăn ở và sinh hoạt từ tiền lương thu nhập của bản thân.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết: “Cộng hòa Liên bang Đức là nước có dân số già hóa rất cao. Vì vậy, nhu cầu người già cần được chăm sóc rất là lớn và theo quy định trong Luật của Đức thì người già phải được phục vụ. Vì vậy, nhu cầu của bạn về điều dưỡng viên rất cao, kể cả trong các bện viện, trong các trại dưỡng lão và trong gia đình thì chính quyền vẫn phải có biện pháp hỗ trợ để chăm sóc họ”.

Ông Quỳnh cho biết thêm: “Theo thống kê, Cộng hòa Liên bang Đức có khoảng 2,3 triệu người già cần được chăm sóc, nhưng số lượng người để chăm sóc người già hiện nay của Đức thiết hụt khoảng 170.000 người. Đây là cơ hội cho lao động Việt Nam muốn sang làm việc tại Đức trong lĩnh vực này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học tập không đạt yêu cầu, hàng trăm sinh viên bị thôi học
Học tập không đạt yêu cầu, hàng trăm sinh viên bị thôi học

Trường ĐH Văn Hiến, TP HCM vừa công bố quyết định buộc thôi học 129 sinh viên do kết quả học tập không đạt yêu cầu năm 2014-2015.

Học tập không đạt yêu cầu, hàng trăm sinh viên bị thôi học

Học tập không đạt yêu cầu, hàng trăm sinh viên bị thôi học

Trường ĐH Văn Hiến, TP HCM vừa công bố quyết định buộc thôi học 129 sinh viên do kết quả học tập không đạt yêu cầu năm 2014-2015.

Tiếp tục đưa lao động Việt Nam sang học tập và làm việc tại Đức
Tiếp tục đưa lao động Việt Nam sang học tập và làm việc tại Đức

VOV.VN - Các ứng viên Việt Nam được đưa sang làm việc và học tập tại Cộng hòa Liên bang Đức không phải chịu phí môi giới đào tạo, môi giới việc làm.

Tiếp tục đưa lao động Việt Nam sang học tập và làm việc tại Đức

Tiếp tục đưa lao động Việt Nam sang học tập và làm việc tại Đức

VOV.VN - Các ứng viên Việt Nam được đưa sang làm việc và học tập tại Cộng hòa Liên bang Đức không phải chịu phí môi giới đào tạo, môi giới việc làm.

 Hội chứng "đi nước ngoài học tập kinh nghiệm" làm xói mòn ngân sách
Hội chứng "đi nước ngoài học tập kinh nghiệm" làm xói mòn ngân sách

VOV.VN - Ngân sách Nhà nước đang rất khó khăn, cấp nào cũng nợ nần. Lối chi tiêu thiếu hiệu quả cần phải bị lên án và quy trách nhiệm

 Hội chứng "đi nước ngoài học tập kinh nghiệm" làm xói mòn ngân sách

Hội chứng "đi nước ngoài học tập kinh nghiệm" làm xói mòn ngân sách

VOV.VN - Ngân sách Nhà nước đang rất khó khăn, cấp nào cũng nợ nần. Lối chi tiêu thiếu hiệu quả cần phải bị lên án và quy trách nhiệm

Thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập ở TP HCM
Thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập ở TP HCM

VOV.VN - Để chuẩn bị cho năm học mới 2015-2016, tại TP HCM, các đơn vị đã chuẩn bị lượng sách giáo khoa, đồ dùng học tập khá dồi dào, giá cả ổn định.

Thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập ở TP HCM

Thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập ở TP HCM

VOV.VN - Để chuẩn bị cho năm học mới 2015-2016, tại TP HCM, các đơn vị đã chuẩn bị lượng sách giáo khoa, đồ dùng học tập khá dồi dào, giá cả ổn định.

Miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho 15 đối tượng
Miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho 15 đối tượng

VOV.VN - Theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, có 15 đối tượng được miễn học phí, trong đó có người có công với cách mạng, trẻ em học mẫu giáo.

Miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho 15 đối tượng

Miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho 15 đối tượng

VOV.VN - Theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, có 15 đối tượng được miễn học phí, trong đó có người có công với cách mạng, trẻ em học mẫu giáo.