Thi hài vua Lê Dụ Tông chuẩn bị được hoàn táng

Sau 45 năm được khai quật và lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, thời  gian tới đây, thi hài vua Lê Dụ Tông sẽ được đưa về hoàn táng tại Thọ Xuân,  tỉnh Thanh Hoá.

Vua Lê Dụ Tông sinh năm 1679 mất năm 1731, là vị vua thứ 22 của triều Lê. Năm 1731, sau 2 năm rời ngôi, vua đã băng hà ở tuổi 52. Năm 1964, thi hài vua Lê Dụ Tông được khai quật và từ đó được bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

Thi hài vua Lê Dụ Tông

Hiện con cháu họ Lê đang gấp rút chuẩn bị điều kiện cần thiết để phối hợp với các cơ quan chức năng rước thi hài vua Lê Dụ Tông sau 45 năm lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử về quê hương, và dự định hoàn táng gần với lăng của vua Lê Hiển Tông (cháu đích tôn của vua Lê Dụ Tông) tại xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 10/10 âm lịch tới.

Ông Lê Phúc Thuần, con cháu Dòng họ Lê cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị đủ tất cả các phương tiện, điều kiện và chuẩn bị đầy đủ mọi đồ lễ để đưa cụ ra khỏi viện bảo tàng về mặt tâm linh được yên ấm”

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng lăng mộ vua Lê Dụ Tông với quy mô như lăng mộ các Hoàng đế nhà Lê tại Khu Di tích lịch sử Lam Kinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên