Thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng (HOMO) 2013

(VOV) - Đây chính là cơ hội để các em cọ xát, học hỏi, thể hiện niềm say mê Toán học và trình độ tiếng Anh xuất sắc của mình.

Kỳ thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng (HOMO) lần thứ 10 năm 2013 do Hội Toán học Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tiến hành vào ngày 24/3 tại Hà Nội, ĐakLak và Đồng Tháp. Đối tượng dự thi là học sinh các trường THCS, THPT ở Hà Nội và các tỉnh. 

Đúng 8 giờ ngày 24/3, đông đảo thí sinh thuộc lứa tuổi Senior (THPT) đã có mặt đầy đủ tại 3 điểm thi là Trường ĐHKHTN (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội), trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột, ĐakLak) và trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu (Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) để chuẩn bị vào phòng thi (buổi chiều thí sinh có mặt lúc 13 giờ 30).

Tham dự lễ khai mạc có GS. TSKH Nguyễn Văn Mậu, Chủ tịch Hội Toán học Hà Nội. PGS. TS Bùi Quang Diệu, Phó Chủ tịch Hội Toán học Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng coi thi đã làm thủ tục mở đề thi trước toàn thể thí sinh, hai thí sinh được mời lên giám sát dấu niêm phong của đề thi. Các thí sinh bắt đầu làm bài thi buổi sáng lúc 8 giờ 30 và buổi chiều lúc 14 giờ.

Không khí phòng thi trật tự, nghiêm túc

Thí sinh làm bài thi viết (giải toán bằng tiếng Anh) trong thời gian 180 phút. Kỳ thi được tổ chức trong một ngày, buổi sáng dành cho lứa tuổi Senior (tương đương lớp 10 THPT), buổi chiều dành cho lứa tuổi Junior (tương đương lớp 8 THCS).

Tham dự kỳ thi HOMO năm nay có 560 thí sinh của các trường THCS, THPT. Lứa tuổi Junior có 309 học sinh dự thi, trong đó có 250 học sinh của Hà Nội và 59 học sinh của các đội tuyển tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương, Lào Cai, Quảng Bình, Tây Ninh, Đắklắk và Bình Thuận. 251 học sinh dự thi ở lứa tuổi Senior, trong đó có 105 học sinh của Hà Nội và 146 học sinh của đội tuyển các tỉnh: Bắc Cạn, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Lai Châu, Nam Định, Nghệ An, Yên Bái, Quảng Bình, Đắklắk, Gia Lai, Quảng Nam, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Bạc Liêu, Bình Thuận, Đồng Nai, Cà Mau, Vĩnh Long. Đội tuyển Senior các tỉnh hầu hết là học sinh lớp 10 các trường THPT chuyên của các tỉnh. Đây chính là cơ hội để các em cọ sát, học hỏi, thể hiện niềm say mê toán học và trình độ tiếng Anh.

Đưa 5 thí sinh vượt hơn 300 cây số ra thủ đô Hà Nội dự thi, chị Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ nhiệm đội tuyển THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) chia sẻ: “Kỳ thi lần này được các em học sinh hưởng ứng rất nhiệt tình. Sau khi thông báo, toàn trường có 42 học sinh tự nguyện đăng ký. Nhà trường tổ chức một kỳ thi cấp trường ban đầu chọn ra 10 em, sau đó cho các em ôn luyện một thời gian rồi tổ chức thi lại, chọn ra 5 em xuất sắc nhất. Hy vọng rằng các em sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi lần này”.

Thầy Thẩm Ngọc Khuê, phó tổng Thư ký Hội Toán học, phó Chủ tịch Hội đồng coi thi

Thầy Thẩm Ngọc Khuê, phó tổng Thư ký Hội Toán học, phó Chủ tịch Hội đồng coi thi cho biết không có tiêu chuẩn cụ thể cho các học sinh tham dự kỳ thi mà hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện. Tất nhiên phải qua sự giới thiệu của nhà trường. Từ lúc chỉ có vài chục em đăng ký, bây giờ con số ấy đã lên đến hàng trăm em. Tất cả các em đều có khả năng học tiếng Anh và có niềm đam mê đặc biệt với môn Toán./.

Kỳ thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng (viết tắt HOMC) dành cho học sinh THCS (lớp 8) và THPT (lớp 10) của Hà Nội cùng với một số tỉnh Miền Bắc và Miền Trung lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2004 và thường niên vào tháng 3 hàng năm. Kỳ thi nhằm giúp các trường THCS và THPT chủ động hội nhập quốc tế về Toán học, có khả năng tiếp cận tiếng Anh chuyên ngành, động viên lòng say mê học Toán của học sinh, nhiệt tình giảng dạy Toán của các thầy cô giáo. Sau 9 lần thi đã có rất nhiều học sinh đạt giải và được vinh danh. Nhiều em đã nhận được học bổng đi du học ngay từ cấp THCS, THPT cũng như ở bậc đại học.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên