Thi tuyển công chức bằng trắc nghiệm trên máy tính

Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phần mềm thi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho thực hiện rộng rãi trong các ngành.

Trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” ngày 24/3, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết, trong những năm gần đây, việc tổ chức thi tuyển công chức vẫn còn không ít hạn chế, tồn tại, nên Bộ Nội vụ đã nghiên cứu, đề ra nhiều giải pháp, biện pháp, trong đó có thi tuyển công chức theo phương thức trắc nghiệm trên máy tính.

Qua kỳ thi đầu tiên theo phương thức này do Bộ Nội vụ tổ chức thí điểm mới đây, Bộ Nội vụ đánh giá thi trắc nghiệm trên máy vi tính là một xu hướng tích cực, cần nghiên cứu, triển khai thực hiện trong các cơ quan nhà nước, bảo đảm khách quan hơn, công bằng hơn, minh bạch hơn, đánh giá đúng năng lực trình độ người dự thi, tiết kiệm thời gian, nhân lực, kinh phí tổ chức, hạn chế tiêu cực có thể xảy ra, nâng cao chất lượng kỳ thi.

Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phần mềm thi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho thực hiện rộng rãi trong các ngành, các cấp, khẩn trương bổ sung hoàn thiện ngân hàng đề thi theo các lĩnh vực chuyên môn trong hoạt động công vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu: chỉ 20% công chức tuyển dụng có trình độ đại học
Lai Châu: chỉ 20% công chức tuyển dụng có trình độ đại học

(VOV) -Theo quy định của tỉnh, cán bộ, công chức viên chức được tuyển dụng phải đạt ít nhất 70%

Lai Châu: chỉ 20% công chức tuyển dụng có trình độ đại học

Lai Châu: chỉ 20% công chức tuyển dụng có trình độ đại học

(VOV) -Theo quy định của tỉnh, cán bộ, công chức viên chức được tuyển dụng phải đạt ít nhất 70%

Dư luận về 30% công chức "có cũng như không"
Dư luận về 30% công chức "có cũng như không"

(VOV) -Nhiều độc giả hiến kế, giải pháp để tiệt trừ 30% số công chức, viên chức "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về" trong cơ quan Nhà nước.

Dư luận về 30% công chức "có cũng như không"

Dư luận về 30% công chức "có cũng như không"

(VOV) -Nhiều độc giả hiến kế, giải pháp để tiệt trừ 30% số công chức, viên chức "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về" trong cơ quan Nhà nước.

Bộ Nội vụ điều tra đánh giá số công chức ngồi không
Bộ Nội vụ điều tra đánh giá số công chức ngồi không

Bộ Nội vụ đang chỉ đạo điều tra đánh giá, để từ đó có giải pháp khắc phục tình trạng công chức đến cơ quan nhưng không làm việc.

Bộ Nội vụ điều tra đánh giá số công chức ngồi không

Bộ Nội vụ điều tra đánh giá số công chức ngồi không

Bộ Nội vụ đang chỉ đạo điều tra đánh giá, để từ đó có giải pháp khắc phục tình trạng công chức đến cơ quan nhưng không làm việc.

Cơ cấu cán bộ công chức theo hướng giảm biên chế
Cơ cấu cán bộ công chức theo hướng giảm biên chế

Phó Thủ tướng đề nghị sớm làm rõ nguồn lực, thực hiện tinh giản và cơ cấu hợp lý, hình thành được đội ngũ cán bộ đủ mạnh.

Cơ cấu cán bộ công chức theo hướng giảm biên chế

Cơ cấu cán bộ công chức theo hướng giảm biên chế

Phó Thủ tướng đề nghị sớm làm rõ nguồn lực, thực hiện tinh giản và cơ cấu hợp lý, hình thành được đội ngũ cán bộ đủ mạnh.

Ưu tiên cán bộ Đoàn khi thi tuyển công chức
Ưu tiên cán bộ Đoàn khi thi tuyển công chức

(VOV) - Cán bộ Đoàn, Hội khi thi tuyển công chức, thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức được ưu tiên xem xét tuyển dụng.

Ưu tiên cán bộ Đoàn khi thi tuyển công chức

Ưu tiên cán bộ Đoàn khi thi tuyển công chức

(VOV) - Cán bộ Đoàn, Hội khi thi tuyển công chức, thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức được ưu tiên xem xét tuyển dụng.